Ấn, Nhật tăng chi tiêu quân sự, Nga giảm

Thứ năm, 03/05/2018 11:26

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) được công bố ngày 2-5, căng thẳng với Trung Quốc đã buộc nhiều nước Châu Á, trong đó có Ấn Độ và Nhật Bản, tăng cường chi tiêu quân sự.

Theo SCMP, báo cáo của SIPRI nêu rõ, chi tiêu quốc phòng của Ấn Độ tăng 5,5% lên mức 63,9 tỷ USD trong năm ngoái, vượt Pháp để trở thành một trong 5 nước chi tiêu quân sự hàng đầu thế giới. Mặc dù báo cáo của SIPRI cho thấy, Nhật vẫn xếp thứ 8 trong lĩnh vực chi tiêu quân sự, nhưng chi tiêu quốc phòng của nước này trong tài khóa bắt đầu từ ngày 1-4 đã tăng thêm 1,3% lên mức 5.900 tỷ yên (khoảng 45,76 tỷ USD), đánh dấu đà tăng 6 năm liên tiếp. Năm 2017, Mỹ, Trung Quốc, Saudi Arabia và Nga là 4 nước dẫn đầu trong lĩnh vực chi tiêu quân sự. Tuy nhiên, chi tiêu quân sự của Nga trong năm 2017 đã giảm đi 1/5, lần sụt giảm đầu tiên trong vòng gần 20 năm qua.

Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất ở mức 610 tỷ USD và 228 tỷ USD trong năm 2017.

T.NGUYÊN