Anh điều tra vụ thất lạc tài liệu quân sự mật

Thứ tư, 30/06/2021 12:30

Bộ Quốc phòng Anh đang tiến hành điều tra nguyên nhân một quan chức cấp cao làm thất lạc gần 50 trang tài liệu quân sự mật được tìm thấy tại một bến xe buýt ở vùng England.

Một số trang tài liệu mật được người dân tìm thấy ở Kent, miền nam Anh, hôm 22-6.

Cuộc điều tra được Bộ Quốc phòng Anh tiến hành sau khi một quan chức cấp cao của bộ thông báo rằng ông đã làm mất một tập tài liệu mật chứa nhiều thông tin quan trọng, trong đó có một văn bản không được chia sẻ cho cả đồng minh của Anh. 50 trang tài liệu mật trong tình trạng sũng nước này sau đó được một người dân phát hiện "trong một vũng nước phía sau một trạm xe buýt ở Kent, miền nam nước Anh, vào sáng sớm 22-6".

"Điều này đáng lẽ không thể xảy ra. Có người trình báo phát hiện tài liệu tuần trước. Chúng tôi đã mở điều tra nội bộ", Brandon Lewis, bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland, cho biết. Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh Jeremy Quin phát biểu tại Hạ viện: "Một số tài liệu mật của Bộ Quốc phòng bị một quan chức cấp cao làm thất lạc tuần trước. Cá nhân này đã báo cáo vụ việc. Trong số tài liệu thất lạc có một văn bản đóng dấu "Mật - Chỉ lưu hành tại Anh". Có vẻ như đây là một sai lầm cá nhân". "Chỉ lưu hành tại Anh" nghĩa là tài liệu này không được Anh chia sẻ với các đồng minh. Hiện chưa rõ tại sao những tài liệu nhạy cảm như vậy lại được một người dân tìm thấy ở bến xe buýt, cũng như việc các tài liệu được tìm thấy là bản gốc hay bản sao. Ông Quin cũng cho biết Anh đã thông báo cho Mỹ về vụ việc và nói thêm rằng cuộc điều tra sẽ tập trung vào những quy trình an ninh liên quan đến việc in các tài liệu mật. "Bộ cực kỳ coi trọng vấn đề bảo mật thông tin và một cuộc điều tra đã được khởi động. Nhân viên liên quan đã báo cáo về việc mất mát vào thời điểm đó. Sẽ không thích hợp để bình luận thêm", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Theo truyền thông, các tài liệu này thảo luận về khả năng phản ứng của Nga trong trường hợp tàu khu trục của HMS Defender của Anh đi qua vùng biển gần bán đảo Crimea hôm 23-6. Ngoài ra còn có các tài liệu liên quan đến các phương án quân đội Anh hiện diện tại Afghanistan sau khi chiến dịch của NATO tại quốc gia Tây Nam Á này kết thúc. Tài liệu cho thấy giới chức Anh ý thức được hành động này có thể khiến Nga phản ứng, nhưng việc đi vòng đường khác có thể bị Moscow coi là "nước Anh sợ hãi hoặc bỏ chạy". Bộ Quốc phòng Anh tin rằng lộ trình áp sát Crimea này sẽ "tạo cơ hội để tăng cường thiện cảm với chính phủ Ukraine trong khu vực mà Anh công nhận là lãnh hải của Ukraine".

Hôm 23-6, Nga tuyên bố đã bắn cảnh báo tàu khu trục của hải quân Anh ở Biển Đen, vì coi hành động của HMS Defender là vi phạm lãnh hải Nga. Tuy nhiên, Anh tuyên bố đang thực hiện "hoạt động đi qua vô hại qua vùng lãnh hải Ukraine phù hợp với luật pháp quốc tế". Moscow cho rằng vụ tàu khu trục Anh đi qua khu vực ngoài khơi bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014 là động thái không được đa số cộng đồng quốc tế công nhận. Bộ Ngoại giao Nga hôm 24-6 đã triệu tập đại sứ Anh để phản đối. Phát ngôn viên Điện Kremline Dmitry Peskov gọi đây là "hành động khiêu khích có chủ ý và lên kế hoạch từ trước".

Sau vụ thất lạc tài liệu mật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chế nhạo chính phủ Anh trên mạng xã hội Telegram: "London đã dùng nhiều lời nói dối để che đậy hành động khiêu khích mới nhất. 007 (James Bond) không còn như xưa. Và giờ là câu hỏi đánh đố đối với quốc hội Anh: tại sao chúng ta cần "tin tặc Nga" nếu đã có các trạm xe buýt của Anh?". Công đảng đối lập nói rằng việc người dân phát hiện tài liệu mật "là điều xấu hổ và đáng lo ngại đối với các bộ trưởng". Người phụ trách chính sách quốc phòng của Công đảng, ông John Healey, nói rằng các bộ trưởng cần xác nhận rằng vụ việc không làm suy yếu an ninh quốc gia và cần thực hiện đúng quy trình để bảo đảm không có điều tương tự xảy ra sau này. 

AN BÌNH

Nga theo dõi sát sao cuộc tập trận tại Biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga đang theo dõi hoạt động của các tàu nước ngoài tham gia cuộc tập trận hải quân đa phương thường niên Sea Breeze (Gió biển) 2021 tại Biển Đen.

Cuộc tập trận, có sự tham gia của các nước thành viên NATO và nhiều quốc gia khác diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa khối này và Nga gia tăng. Phát biểu trong lễ khai mạc tại thành phố Odessa (Ukraine), Tư lệnh hải quân Ukraine Oleksiy Neizhpapa cho biết cuộc tập trận nhằm phát đi thông điệp về duy trì sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Năm nay, cuộc tập trận dự kiến kéo dài trong 2 tuần với sự tham gia của khoảng 5.000 quân nhân từ 32 quốc gia cùng 32 tàu, bao gồm cả tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Ross của Lực lượng Hải quân Mỹ ở Địa Trung Hải.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Moscow đang gia tăng và vài ngày sau khi xảy ra tranh cãi xung quanh việc Nga cáo buộc tàu khu trục HMS Defender của Anh đi vào hải phận của nước này ở Biển Đen ngày 23-6.