Ánh sáng cuối đường hầm

Thứ tư, 19/03/2014 09:36

(Cadn.com.vn) - Chính phủ Thái Lan đang dự định sẽ gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Bangkok và các tỉnh lân cận, 2 tháng sau khi được áp đặt nhằm kiềm chế các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Paradorn Pattanathabutr ngày 18-3 đã xác nhận việc này. “Chúng tôi nhất trí dỡ bỏ sắc lệnh khẩn cấp và sử dụng Luật An ninh Nội địa bắt đầu từ ngày 19-3 đến ngày 30-4 trong bối cảnh số người biểu tình đã giảm... và sau những yêu cầu khẩn thiết của cộng đồng doanh nghiệp”, ông Paradorn tuyên bố.  Động thái này cho thấy, tình hình an ninh ở thủ đô quốc gia Chùa Vàng đã được cải thiện, được thấy rõ khi số người biểu tình chống chính phủ giảm đi nhiều.

Chính phủ Thái Lan áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày, từ ngày 22-1 nhằm kiềm chế làn sóng biểu tình khi sắp tới thời điểm tổng tuyển cử hôm 2-2. Tuy nhiên, hầu hết các biện pháp được sử dụng rất ít, đặc biệt sau khi một tòa án hôm 19-2 ra phán quyết, một số biện pháp áp đặt là trái phép.

Biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan bùng phát từ tháng 11-2013 nhưng một số trại biểu tình được dỡ bỏ vào đầu tháng. Tuy nhiên, người biểu tình, chủ yếu là từ Bangkok và phía Nam, vẫn nỗ lực xuống đường lật đổ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra, đưa Thái Lan thoát khỏi tình trạng bị ảnh hưởng từ bóng ma của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Đã có những lời cảnh báo xảy ra nội chiến khi hình ảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraine liên tiếp dội về. Cảnh báo này rõ ràng không thể bỏ qua khi phe ủng hộ chính phủ, Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) hay còn gọi là phe Áo đỏ, cũng không chịu ngồi yên. Trong cuộc mít-tinh tại một sân vận động ở Ayuttaya, Áo đỏ tuyên bố đẩy mạnh phong trào của mình nếu chính phủ bị lật đổ một cách phi dân chủ.

Nhưng rốt cuộc, chính phủ Thủ tướng Yingluck đã làm rất tốt để làm dịu người biểu tình.

Thanh Văn