Áo đỏ lại biểu tình, chính phủ siết chặt an ninh

Thứ ba, 03/08/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Bất chấp lệnh tình trạng khẩn cấp tại Bangkok, hôm 1-8, lực lượng Áo Đỏ đã tiến hành một cuộc biểu tình tượng trưng tại khu vực Đài tưởng niệm Dân chủ của thành phố, trong đó hô vang “Mọi người đã chết tại đây”.

Cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, song đó là tín hiệu mới nhất cho thấy tâm trạng bất mãn đang nhen nhóm trở lại kể từ khi quân đội Thái Lan hôm 19-5 tiến hành cuộc trấn áp nhằm đập tan làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài hơn hai tháng của phe Áo đỏ do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cầm đầu khiến 90 người thiệt mạng và hơn 1.400 người khác bị thương. Đài tưởng niệm Dân chủ ở Bangkok, một địa điểm quen thuộc diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ, là nơi xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu giữa phe Áo đỏ và lực lượng an ninh vào ngày 10-4. Nhà chức trách Thái Lan đã triển khai cảnh sát trang bị khiên chắn chống bạo động để giám sát cuộc biểu tình.

Để đối phó với những diễn biến nói trên, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban đã chỉ thị cho các đơn vị thuộc lực lượng an ninh và tình báo bám sát tình hình để ngăn chặn nhóm người có ý đồ gây bạo lực tại những nơi công cộng nhằm làm giảm uy tín của chính phủ. Ông Suthep cho biết, mặc dù các biện pháp hiện nay vẫn đủ để kiểm soát tình hình nhưng chính phủ sẽ huy động chuyên gia nhằm điều tra những vụ bạo lực xảy ra gần đây. Phó Thủ tướng Suthep còn nói các sĩ quan an ninh làm nhiệm vụ tại Tòa nhà chính phủ cần nỗ lực thực thi nhiệm vụ, nhất là sau khi tìm thấy 3 quả lựu đạn M79 ở một rãnh nước thải bên trong tòa nhà. Tuy vậy, hiện không cần tăng thêm lực lượng bảo vệ tòa nhà và cũng không cần tái áp đặt sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp tại những tỉnh mới được dỡ bỏ trước đó.

Phe Áo đỏ và các nhà hoạt động chính trị phát biểu trước báo giới
trong cuộc biểu tình ở Ratchaprasong. Ảnh: Reuters 

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã cho phép dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp tại 6 tỉnh, chỉ trừ Bangkok cùng 10 tỉnh thành lân cận khác. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của các đơn vị an ninh và tình báo nhằm thảo luận về tình hình chung đất nước. Cuộc họp này được tổ chức nhằm đối phó với vụ nổ lựu đạn ở Bangkok sáng 30-7. Tướng Prawit thừa nhận ông lo ngại tình hình có thể leo thang. Theo Tướng Prawit, cuộc thảo luận sẽ nhằm mục tiêu bảo đảm với dân chúng rằng nhà chức trách liên quan có đủ khả năng duy trì trật tự và luật pháp.

Diễn biến có liên quan, Tòa án Tối cao Thái Lan đã phê chuẩn lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra vì đã cố ý khai báo sai sự thật về tài sản với Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) và vắng mặt tại tòa mà không có lý do. Tòa án đã ra lệnh bắt giữ trên sau khi xem xét lần đầu vụ việc của ông Thaksin mà NACC gửi tới hôm 23-6 và liên quan đến phán quyết ngày 26-2 sung công số tài sản tham nhũng trị giá 46 tỷ baht của ông Thaksin và gia đình.

NACC nói rằng, ông Thaksin đã không khai báo số tài sản trên với họ theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, Cơ quan Điều tra Đặc biệt (DSI) Thái Lan cũng đã chuyển hồ sơ vụ 25 người bị tình nghi liên quan khủng bố lên Văn phòng của Tổng Chưởng lý xem xét. Trong số 25 nhân vật bị tình nghi kể trên có ông Thaksin và các thủ lĩnh của phe Áo đỏ là Veera Musikhapong, Jatuporn Prompan, Natthawut Saikua, Weng Tojirakarn, Arisman Pongruangrong, Korkaew Pikulthong, Kwanchai Praipana, Karun Hosakul và trung tá cảnh sát Waipoj Arpornrat. Ngoài ra, ông Thaksin bị buộc thêm tội gây phương hại an ninh quốc gia từ bên ngoài Thái Lan.

Rõ ràng tình hình chính trị ở Thái Lan vẫn chưa có dấu hiệu ổn định hoàn toàn mà đang chứa đựng những nguy cơ tiềm ẩn có thể bùng phát xung đột bất cứ lúc nào. Kỳ vọng về nỗ lực hòa giải của Thủ tướng Abhisit khó trở thành hiện thực khi mà gốc rễ của vấn đề mâu thuẫn chưa được hóa giải.

Lê Minh Châu