Ảo vọng đổi đời

Thứ ba, 04/03/2014 13:37

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình) có nhiều người dân nghe lời rủ rê vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê với hy vọng đổi đời nhờ thu nhập cao. Tuy nhiên, tất cả chỉ là lời hứa, còn thực tế rất nhiều người lâm vào cảnh tiền mất nợ mang. Theo số liệu mới nhất, Cơ quan An ninh CA tỉnh Quảng Bình đã phối hợp ngăn chặn được hơn 150 người dân chuẩn bị vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê và tiến hành điều tra, xét hỏi đối với  Bùi Thị Thanh (1974, trú xã Sơn Lộc) và Nguyễn Thị Hoài (1974, trú xã Hoàn Trạch, H. Bố Trạch) do có hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Theo hai đối tượng khai nhận, sau một thời gian làm việc tại Trung Quốc, móc nối với một số đối tượng người nước ngoài, Thanh và Hoài đã về Việt Nam liên hệ với những người có nhu cầu đi lao động tại Trung Quốc. Sau khi tập hợp được những người có nhu cầu đi lao động tại Trung Quốc, Thanh sẽ dẫn họ bắt xe khách ra Móng Cái. Tại đây, Thanh gọi điện cho chồng là Lê Văn Hà - đang làm việc tại Trung Quốc để Hà hướng dẫn đến một địa điểm sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở địa phận Móng Cái. Sau quá trình “làm luật”, mọi người lên thuyền vượt sông qua biên giới Trung Quốc và có người đón để chở đến địa điểm làm việc.

Nguyễn Văn Hải, đối tượng tổ chức hơn 50 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Người lao động khi muốn  sang được Trung Quốc làm việc bằng con đường trái phép phải trả cho Thanh là 5,5 triệu đồng. Còn Hoài, số tiền “hoa hồng” y sẽ nhận được khi dẫn dắt được một người sang Cty bên Trung Quốc làm việc là 200 nhân dân tệ. Dù số tiền được hưởng không lớn, song hành vi phạm tội của các đối tượng để lại hậu quả nặng nề đối với nhiều người và ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Hiện Cơ quan ANĐT CA tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 28-1, Cơ quan ANĐT đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (1972, trú xã Hải Trạch, H. Bố Trạch) về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Theo Hải khai, trong thời gian làm ăn tại Quảng Đông, Trung Quốc, Hải đã dẫn dắt và đưa hơn 50 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm ăn cũng với chiêu trò vẽ ra viễn cảnh “công việc ổn định, thu nhập cao”.

Theo cán bộ Trưởng Phòng ANĐT CA tỉnh Quảng Bình, tình trạng lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn nên khi nghe nói về việc làm có thu nhập cao, họ đã tin tưởng. Vì vậy, chính quyền địa phương, trực tiếp là lực lượng CA cơ sở cần tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, kịp thời rà soát, phát hiện những đối tượng có biểu hiện tổ chức đưa người đi lao động vượt biên trái phép để có biện pháp xử lý.

P.V