Áp lực từ mọi phía

Thứ ba, 20/08/2019 12:01

Trong bối cảnh áp lực gia tăng gần đây chống lại Hezbollah và các hoạt động tài chính của nhóm này ở Lebanon và nước ngoài, Mỹ dự kiến sẽ gây áp lực gay gắt hơn nữa lên Thủ tướng Lebanon Saad Hariri khi nhà lãnh đạo này đến thăm Washington tuần này.

Ông Hariri bắt đầu vào đầu tuần này một chuyến thăm Mỹ để gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo và một số quan chức để thảo luận về tình hình ở Lebanon và quan hệ song phương giữa hai nước. Có thể, tại lần gặp này, giới chức chính quyền Washington sẽ nói rõ với ông Hariri rằng, chính phủ Lebanon nên phản ứng mạnh mẽ hơn nữa để giảm ảnh hưởng của Hezbollah bằng cách không thực hiện tất cả các quyết định của họ. Hezbollah đang hoạt động trong chính phủ và quốc hội và đây là điều liên quan đến Mỹ. Washington không muốn chính phủ Lebanon đi vào bất kỳ định hướng chính trị nào mâu thuẫn với chính sách của Mỹ trong khu vực.

Có thể tin rằng, Washington sẽ truyền tải một thông điệp đến ông Hariri rằng, họ sẽ không thể ngồi yên nếu nhà lãnh đạo này vẫn tỏ ra yếu đuối khi đối mặt với Hezbollah. Mỹ đang giúp đỡ Hariri bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran để làm suy yếu Tehran và các nhóm thân cận của Tehran trong khu vực, cụ thể là Hezbollah. Những biện pháp trừng phạt này, theo quan điểm của Mỹ, sẽ khiến chính phủ của Thủ tướng Hariri mạnh mẽ hơn.

Các quan chức của Hezbollah và các đồng minh luôn chỉ trích Washington vì đã can thiệp vào công việc nội bộ của Lebanon, chính quyền đang lo sợ trước sức mạnh của Iran và Hezbollah. Nhiều lần, các quan chức Mỹ ủng hộ Lebanon và các tổ chức hợp pháp của nước này, đồng thời áp dụng lập trường chống lại Hezbollah, vốn bị Washington liệt vào nhóm khủng bố.

Mỹ thường áp dụng các biện pháp hạn chế các biện pháp trừng phạt đối với những người có liên quan trực tiếp đến Hezbollah mà không làm tổn thương ngành ngân hàng Lebanon và nền kinh tế của đất nước. Washington bày tỏ mối quan ngại lớn sau khi Hezbollah thành công trong việc kiểm soát 3 trong số 30 bộ trong nội các mới của Thủ tướng Hariri, bao gồm Bộ Y tế có ngân sách lớn thứ 4. Hơn nữa, Hezbollah đã giành được hơn 70 trong số 128 ghế trong quốc hội Lebanon trong một cuộc bầu cử được tổ chức vào năm 2018 trong khi ông Hariri, người được phương Tây hậu thuẫn, đã mất hơn một 1/3 số thành viên quốc hội.

Nhưng trên thực tế, ngay cả khi Mỹ bị áp lực, quyền lực của Hezbollah ở Lebanon có lẽ cũng khó có thể giới hạn.

THANH VĂN