Bà Yuriko Koike - "cơn ác mộng" của Thủ tướng Abe

Thứ bảy, 08/07/2017 11:43

(Cadn.com.vn) - Hôm 2-7, đảng Tomin First (Người Tokyo trước tiên) của bà Yuriko Koike, Thị trưởng Tokyo, vượt qua đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hội đồng Tokyo. Đó là chiến thắng đủ khiến Thủ tướng Abe phải tính tới một cuộc cải tổ nội các để giành lại vị thế của đảng cầm quyền LDP.

Thông điệp dân túy

Tomin First giành 49 trong tổng số 127 ghế của Hội đồng thành phố Tokyo. Tính tổng cộng, Tomin First và các đồng minh có được thế đa số với 79 ghế, trong khi LDP chỉ giành được 23 ghế, thấp hơn nhiều so với mức thấp kỷ lục 38 ghế hồi năm 2009. Trong cuộc phỏng vấn trên đài Fuji TV, bà cho biết: "Kết quả tốt hơn nhiều so với những gì chúng tôi mong đợi".

Chiến thắng của Tomin First được cho là khá bất ngờ, do đảng này chỉ thành lập cách đây không lâu. Rời khỏi đảng cầm quyền từ tháng 6-2017, bà Koike vận động ủng hộ trên nền tảng chính phủ mở và cắt giảm chi tiêu lãng phí ở thành phố 13,7 triệu dân và chiếm 1/5 nền kinh tế quốc gia. Cùng với đó, trong quá trình vận động tranh cử vào Hội đồng thành phố, bà Koike cũng đưa ra hàng loạt chính sách đề cao quan điểm của người dân thủ đô Nhật Bản. Chính những điều này đã khiến Tomin First chiếm được cảm tình của người dân. Chiến thắng lần này có thể giúp bà có động lực để truyền tải thông điệp dân túy hơn trên quy mô quốc gia.

Phát biểu sau chiến thắng của Tomin First, bà Koike phủ nhận có ý định trở lại chính trường quốc gia nhưng bà hy vọng duy trì quan hệ tốt đẹp với các thành viên của các đảng khác ở cấp quốc gia. Theo bà Koike, "Sự hợp tác chặt chẽ giữa Tokyo và chính phủ trung ương là rất cần thiết và vì lợi ích của người dân Tokyo" nhằm đảm bảo sự thành công của Olympic 2020 và biến Tokyo thành một trung tâm tài chính toàn cầu". Bà Koike cho biết, song song với việc xem xét ngân sách, bà cũng sẽ xem xét những thách thức mà dân số già của Tokyo đang gây ra và thúc đẩy sự tham gia của người dân vào việc quản lý.

Ngôi sao đang lên

Chiến thắng của Tomin First chắc chắn sẽ gây ra những "cơn ác mộng" cho ông Abe, trong khi đưa vị thế của bà Koike trên trường chính trị lên một tầm cao mới.

Bà Koike từng là nhân vật chủ chốt trong chính quyền Thủ tướng Abe kể từ tháng 8-2016, khi bà trở thành ứng viên LDP được Abe ông lựa chọn để tranh cử chức Thị trưởng Tokyo. Bà giành được sự ủng hộ bởi đã dám đặt câu hỏi về chi phí của Olympic năm 2020, hoãn việc di chuyển chợ cá Tsukiji...

Cuộc bầu cử lần này cũng là phép thử về sự ủng hộ của cử tri đối với các đảng chính trị. Kết quả này sẽ khiến ông Abe gặp nhiều khó khăn và thách thức trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng LDP trong cuộc bầu cử nội bộ đảng diễn ra vào tháng 9-2018, và xa hơn nữa là cuộc tổng tuyển cử tháng 12-2018. Trong khi đó, với chiến thắng lớn của Tomin First, nhiều chuyên gia nhận định đây sẽ là đòn bẩy giúp bà Koike gia tăng ảnh hưởng, trở thành đối thủ đáng gờm nhất của Thủ tướng Abe trong cuộc đua giành cương vị người đứng đầu chính phủ Nhật Bản ở nhiệm kỳ tới.

Bà Koike sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của Thủ tướng Abe trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018. Ảnh: Japan Times

Con đường chính trị

Người phụ nữ sinh năm 1952 này chính thức bước vào đời sống chính trị vào năm 1992 khi cựu thống đốc tỉnh Kumamoto, ông Morihiro Hosokawa, thành lập đảng Nhật Bản mới và mời bà gia nhập đảng và tranh cử một ghế tại Thượng viện Nhật Bản.

Năm 1993, bà được bầu vào Hạ viện Nhật Bản và khi đang là phó chủ tịch đảng Nhật Bản mới. Bà đã giúp thành lập đảng Mặt trận mới (1994), sau đó là đảng Tự do (1998). Bà liên tiếp giành vị trí lãnh đạo cao trong các đảng nói trên cũng như tại Hạ viện. Người ta biết đến danh tiếng của bà Koike nhiều hơn sau khi bà được Thủ tướng Junichiro Koizumi bổ nhiệm làm Bộ trưởng Môi trường (2003-2006).

Sau khi nhậm chức Thủ tướng tháng 9-2006, ông Shinzo Abe thành lập cơ quan Cố vấn An ninh Quốc gia và bổ nhiệm bà Koike vào chức vụ này. Bà vụt trở thành ngôi sao trong chính giới Nhật khi trở thành nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên vào năm 2007, một quyết định khiến nhiều người Nhật bảo thủ bị sốc vì từ xưa tới nay, đây là vị trí do nam giới nắm giữ. Tuy nhiên, bà chỉ đảm nhiệm cương vị này hơn một tháng, sau khi nhận trách nhiệm trong vụ bê bối liên quan tới việc các sĩ quan hải quân Nhật Bản bị phát hiện làm rò rỉ tin mật.

Năm 2008, bà là người phụ nữ đầu tiên tuyên bố tranh cử vị trí chủ tịch đảng LDP, đảng chính trị lớn nhất tại Nhật Bản. Mặc dù được cố vấn, cựu thủ tướng Junichiro Koizumi, ủng hộ mạnh mẽ, nhưng bà thất bại. Nhưng với số phiếu bầu cao thứ hai, thất bại đó lại là phép thử khiến bà tin tưởng hơn vào lựa chọn của mình.

AN BÌNH