Bắc Ireland lại bùng phát bạo loạn, Anh lo ngại

Thứ sáu, 09/04/2021 18:00

Cơ quan điều hành chia sẻ quyền lực của Bắc Ireland triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 8-4, sau một đêm bạo động nghiêm trọng ở phía tây Belfast.

Xe buýt bị cháy rụi trong cuộc bạo động ở Belfast, Bắc Ireland. Ảnh: BBC

Theo BBC, trong nhiều giờ bạo động vào đêm 7-4 (giờ địa phương), các nhân viên cảnh sát đã bị tấn công, ném bom xăng và một xe buýt bị thiêu rụi. Liên đoàn Cảnh sát cho biết, 7 sĩ quan đã bị thương. Trong một tuyên bố vào đêm 7-4 (giờ địa phương), Thủ tướng Boris Johnson cho biết những hình ảnh này "khiến ông vô cùng lo ngại" và mạnh mẽ lên án tình trạng bạo lực tiếp diễn tại Bắc Ireland. Trên mạng xã hội Twitter, ông Johnson bày tỏ "đặc biệt lo ngại", đồng thời khẳng định "cách giải quyết bất đồng là thông qua đối thoại, không phải bạo lực hay tội phạm”.

Vụ việc xảy ra vào buổi tối, khi các đám đông tụ tập tại Lanark Way ở Belfast, nơi một chiếc xe buýt bị phóng hỏa. Theo BBC, đám đông gồm khoảng 100 người ở mỗi bên đã ném bom xăng sang nhau. Tình hình chỉ được giải quyết khi cảnh sát tới hiện trường. Translink Metro cho biết dịch vụ xe buýt trong khu vực đã phải tạm ngừng hoạt động. Bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland trong Chính phủ Anh, bà Arlene Foster khẳng định: "Đây không phải là một cuộc biểu tình, mà là hành động cố ý giết người. Các hành động này không thể hiện tinh thần yêu nước”.

Giới chức Belfast đã điều lực lượng dọn dẹp sau cuộc bạo loạn trong đêm. Đường phố đã trở lại sạch sẽ nhưng chiếc xe buýt bị cháy vẫn âm ỉ bốc khói.  Bạo lực bùng phát ở một phần Bắc Ireland mỗi đêm trong hơn một tuần nay, khiến 55 cảnh sát đã bị thương. Sau các con đường bạo loạn gồm Newtownabbey, Carrickfergus, Ballymena và khu vực Waterside của Londonderry là đến đường Shankill và Đường Springfield ở phía tây Belfast. 10 người đã bị bắt giữ vì kích động bạo loạn, trong số này có những thiếu niên mới 13 tuổi. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Johnson kêu gọi: “Cách giải quyết vấn đề là thông qua đối thoại, không phải bạo lực”.

Vụ việc hôm 7-4 là vụ mới nhất trong gần một tuần bạo loạn trong khu vực. Bất ổn an ninh diễn ra trong bối cảnh hai phe phái đối địch tại Bắc Ireland, gồm những người theo đạo Thiên chúa ủng hộ thống nhất toàn bộ Ireland và những người theo đạo Tin lành mong muốn duy trì Bắc Ireland là một phần của Anh, đều bày tỏ phẫn nộ về thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Họ cho rằng, thỏa thuận đã tạo ra những rào cản giữa Bắc Ireland và phần còn lại của nước Anh. Căng thẳng cũng gia tăng trong tuần này sau khi cơ quan công tố đưa ra quyết định gây tranh cãi, không truy tố 24 chính trị gia thuộc đảng Sinn Fein (Thiên chúa) vì tham dự một lễ tang được tổ chức quy mô lớn trong lúc nhà chức trách áp đặt các hạn chế để phòng dịch COVID-19.

Bắc Ireland đã trải qua 30 năm xung đột sắc tộc, làm tổng cộng 3.500 người thiệt mạng. Thỏa thuận giữa các phe phái tại Bắc Ireland mang tên "Thứ Sáu tốt lành" ký năm 1998 đã giúp đem lại hòa bình, chính thức chấm dứt xung đột, theo đó không phân ranh giới giữa Bắc Ireland (thuộc Anh) với Ireland - một thành viên Liên minh Châu Âu (EU). Sau khi Anh rời EU, một nghị định thư đặc biệt Bắc Ireland đã cho phép không áp đặt các kiểm soát biên giới giữa Ireland và Bắc Ireland để đảm bảo duy trì thỏa thuận năm 1998.

KHẢ ANH