Bài toán hậu bầu cử

Thứ ba, 23/12/2014 09:04

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Shinzo Abe đã trở lại đầy ấn tượng với chiến thắng lớn của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, song vấn đề đặt ra là nhà lãnh đạo cứng rắn này liệu có thành công.

Tháng trước, một ngày sau khi Nhật trượt vào cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng, Thủ tướng Abe ngay lập tức kêu gọi bầu cử sớm. Ngày bầu cử cũng được ấn định, đặt LDP vào tình trạng "rất an toàn".

Bởi lẽ, thời gian dành cho đảng Dân chủ (DP) đối lập chỉ có 2 tuần để mở chiến dịch tranh cử lấy lòng dân. Với dấu ấn "3 năm thay 3 thủ tướng", DP thật sự không có đủ "thiên thời, địa lợi và nhân hòa" để hy vọng giành chiến thắng. Và chiến thắng cho LDP của ông Abe là điều được dự báo trước.

Nhưng tỷ lệ đi bầu cử thấp là đòn giáng vào những ai hy vọng về những cải cách bầu cử trong hệ thống hai đảng. Thay vào đó, người ta cho rằng, người Nhật sẽ thấy màn trở lại của sự thống trị mặc định của LDP.  Liệu ông Abe sẽ làm gì với sức mạnh tuyệt vời này và có làm mới nhiệm vụ mà người dân giao phó? Ông Abe từng nói rằng, kết quả bầu cử cho thấy "mong muốn cháy bỏng" về việc sửa đổi Hiến pháp hòa bình - vấn đề được coi là ưu tiên trọng tâm của Thủ tướng Nhật hiện nay.

Kết quả thăm dò dư luận hồi tuần trước ở Nhật cũng cho thấy, đa số các nghị sĩ ủng hộ việc sửa đổi Điều 9 của Hiến pháp vốn được xem là nền tảng duy trì hòa bình và quyền hòa bình của Nhật kể từ sau Thế chiến II. Mặc dù đây vốn là điều hết sức nhạy cảm ở trong nước và cả ở ngoài nước (mối quan hệ với Trung, Hàn), nhưng người ta cho rằng, nhiệt huyết của Thủ tướng Abe cùng với kết quả thăm dò dư luận đối với các nghị sĩ lần này cho thấy, tiến trình thảo luận sửa đổi Hiến pháp sẽ sớm được triển khai.

Nếu "điều khoản hòa bình" được viết lại, lực lượng hiện được gọi là "Phòng vệ Quốc gia" sẽ đóng vị trí trung tâm vấn đề, đánh dấu sự kết thúc kỷ nguyên "không tham chiến ở nước ngoài" của Nhật. Ông Abe sẽ thành công?

Tại thời điểm này, thật khó để nói được điều gì khi những rào cản về thủ tục cho việc sửa đổi Hiến pháp là rất nhiều. Thủ tướng sẽ cần 2/3 sự ủng hộ ở tại Hạ viện và Thượng viện để hiện thực hóa các chương trình nghị sự đề ra. Vấn đề đặt ra là New Komeito (Công minh mới)- đảng liên minh với LDP không đồng ý với việc sửa đổi Hiến pháp.

Vì vậy, ông Abe có thể bắt đầu bằng cách thay đổi Điều 96, các điều kiện quy định thay đổi Hiến pháp, vấn đề đơn giản chỉ cần thế đa số duy nhất trong Quốc hội, cũng như trong một cuộc trưng cầu dân ý. Khi rào cản này được giải quyết, ông có thể chạy nước rút trước các cải cách khác. Nhưng tất nhiên, đây cũng không phải là vấn đề dễ dàng.

Một chặng đường chông gai đang chờ đợi Thủ tướng Nhật Bản.

Thanh Văn