Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng

Thứ ba, 26/12/2017 09:22

Triều Tiên đã thẳng thừng tuyên bố, Mỹ đang “nằm mơ hoang đường” khi nghĩ rằng, họ có thể ép Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Một hệ thống tên lửa mới của Triều Tiên.     Ảnh: CNN

Sau lệnh trừng phạt nặng nề nhất của LHQ nhằm vào Bình Nhưỡng do vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm 29-11, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng chóng mặt với những tuyên bố đầy giận dữ từ Bình Nhưỡng. Diễn biến này khiến các nước lo ngại về nguy cơ bùng nổ xung đột ở khu vực này.

Từ các biện pháp trừng phạt

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng khi hôm 22-12, HĐBA LHQ thông qua Nghị quyết 2397 áp đặt các biện pháp mới trừng phạt Bình Nhưỡng.

Với nghị quyết mới này, tổng cộng HĐBA LHQ thông qua 4 nghị quyết trừng phạt Triều Tiên trong năm nay. Tuy nhiên, đây là nghị quyết mạnh mẽ nhất nhằm vào Bình Nhưỡng, đánh trọng tâm nền kinh tế nước này. Theo đó nghị quyết cấm gần 90% hoạt động xuất khẩu dầu sang nước này đồng thời yêu cầu cho hồi hương các lao động Triều Tiên ở nước ngoài trong vòng 12 tháng. Việc cắt giảm nhập khẩu nhiên liệu và chấm dứt xuất khẩu lao động chính là đòn hiểm nhất nhằm vào nền kinh tế Triều Tiên.

Tất nhiên, Bình Nhưỡng ngay lập tức đáp trả, tuyên bố lệnh trừng phạt mới của LHQ nhằm vào nước này là “hành động chiến tranh” và tương đương với sự phong tỏa hoàn toàn đối với nền kinh tế Triều Tiên.Tuyên bố của Triều Tiên nhắm trọng tâm vào Mỹ, thẳng thừng khẳng định, Washington đang “nằm mơ hoang đường” khi nghĩ rằng, họ có thể ép Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. “Nếu Mỹ muốn sống yên ổn, họ cần phải từ bỏ chính sách thù địch đối với Triều Tiên. Họ phải học cách cùng tồn tại với đất nước sở hữu vũ khí hạt nhân và nên thoát khỏi giấc mơ viển vông về việc đất nước chúng tôi từ bỏ vũ khí hạt nhân mà chúng tôi đã phát triển và hoàn thiện sau khi trải qua nhiều thử thách cam go”, hãng thông tấn KCNA dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết.

Các lệnh trừng phạt mới nhất của LHQ được đưa ra nhằm mục đích làm chậm bước tiến của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-Un trong việc phát triển hạt nhân và tên lửa. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, lệnh trừng phạt mới của LHQ khó gây tổn thương chính quyền Triều Tiên. Ngoài ra, như thực tế cho thấy, các lệnh trừng phạt mới nhất này có thể gây ra sự tức giận lớn hơn ở Triều Tiên đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kêu gọi giảm căng thẳng

Tình hình căng như dây đàn ở bán đảo Triều Tiên khiến Nga và Trung Quốc phải lên tiếng.

Bắc Kinh là đồng minh quan trọng nhất của Bình Nhưỡng. Khoảng 90% thương mại của Triều Tiên được thực hiện với Trung Quốc. Vì vậy, giới quan sát cho rằng, việc Bắc Kinh ủng hộ nghị quyết trừng phạt mới nhất của LHQ được xem là đòn giáng mạnh vào Bình Nhưỡng. Ngày 25-12, Bắc Kinh đã kêu gọi tất cả các quốc gia có những nỗ lực mang tính xây dựng giúp giảm căng thẳng. Theo Reuters, phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng, nghị quyết mới của LHQ củng cố các biện pháp trừng phạt một cách hợp lý, nhưng nó không phải được soạn thảo để gây ảnh hưởng tới dân thường, công tác trao đổi và hợp tác kinh tế thông thường hay viện trợ nhân đạo. Bà Hoa Xuân Oánh cũng kêu gọi các bên giảm căng thẳng và sử dụng những biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng kêu gọi Mỹ-Triều khởi động đàm phán, đồng thời khẳng định Moscow sẵn sàng dàn xếp cho tiến trình thương lượng này.

KHẢ ANH