Bán kết bóng đá nữ SEA Games 32 Campuchia - Việt Nam: Giải phóng tâm lý

Thứ sáu, 12/05/2023 09:00
Phải chấm dứt mạch 10 năm liên tiếp bất bại ở đấu trường SEA Games với trận thua nữ Philippines ở lượt trận cuối vòng bảng là kết quả đáng buồn, song không vì thế mà hành trình bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò HLV Mai Đức Chung thu hẹp. Vị trí nhất bảng vẫn được giữ và cửa vào chơi trận chung kết như mở toang cho Huỳnh Như và đồng đội khi chỉ gặp chủ nhà Campuchia ở bán kết.  
Vé vào trận chung kết chờ đợi tuyển nữ Việt Nam?
Vé vào trận chung kết chờ đợi tuyển nữ Việt Nam?

Phương án trẻ hóa một phần đội hình của HLV Mai Đức Chung đã bộc lộ những trục trặc bước đầu. 3 trận đấu vòng bảng đều xảy ra những sai sót cá nhân lẫn sự lạc nhịp trong phối hợp. Thể lực và tâm lý cũng là yếu tố đáng bàn.

Trong các buổi tập chuẩn bị cho trận bán kết, HLV Mai Đức Chung thường dành thời gian để nói chuyện với các cầu thủ. Không khó để nhận ra người thầy đang quan tâm nhiều đến yếu tố tâm lý của các học trò, nhất là những cầu thủ lần đầu lên tuyển. Nhà cầm quân kỳ cựu cũng thừa nhận việc thiếu vắng một trung vệ như Chương Thị Kiều khiến hàng phòng ngự "chưa quen", phương án thay thế là Thúy Nga lần đầu được tập trung non kinh nghiệm, chưa phối hợp tốt với phần còn lại, khả năng chống bóng bổng hạn chế…

Trên hành trình hướng đến mục tiêu ở World Cup, phương án trẻ hóa hay bổ sung những nhân tố mới là cần thiết, dù biết sẽ có những sai số. Ngay cả việc không mạo hiểm sử dụng Chương Thị Kiều sau chấn thương tại SEA Games 32 cũng là một phần trong toan tính giữa lợi và hại, giữa mục tiêu trước mắt và lâu dài. Hơn nữa, với lực lượng đang có trong tay, HLV Mai Đức Chung đã vượt trội các đối thủ nếu so về mặt bằng chất lượng. Trận thua nữ Philippines có thể lý giải ở khía cạnh tâm lý lẫn vật lý chứ chưa hẳn là chuyên môn. Trước một đối thủ vừa vượt trội về thể hình, thể lực vừa chơi với tâm thế "không còn gì để mất" vừa có bàn dẫn sớm, việc bảo toàn tỷ số thua tối thiểu có thể là một trong các tình huống đã được dự báo sau khi có kết quả bốc thăm lịch thi đấu. Dù rơi vào bảng "tử thần", nhưng lịch thi đấu cho phép HLV Mai Đức Chung rộng đường toan tính. Khi "giải quyết gọn ghẽ" đối thủ khó chịu Myanmar, sân cỏ trận bán kết gần như đã có dấu chân của Huỳnh Như, Hải Yến và đồng đội.

Tất nhiên, tồn tại và sai sót vẫn là việc cần phải khắc phục, ngay cả với đối thủ được đánh giá thấp hơn như Campuchia. HLV Mai Đức Chung chắc chắn đã truyền đạt đến các cầu thủ nhiều điều, kể cả khơi dậy tinh thần chiến đấu. Campuchia có thể không phải thử thách quá lớn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhưng mục tiêu đặt ra là hơn thế, không chỉ với tấm huy chương vàng SEA Games 32.

Một ngày sau trận đấu với Philippines, HLV Mai Đức Chung chỉ cho đội tuyển Việt Nam tập nhẹ, thời gian còn lại để cầu thủ nghỉ ngơi hoàn toàn để hồi phục thể lực. Ngày thứ 2 vẫn là những bài tập kỹ năng, chiến thuật và phối hợp. Các cầu thủ gần như đã cởi bỏ được tâm lý nặng nề sau trận thua, tập luyện nghiêm túc nhưng trong không khí vui vẻ.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu HLV Mai Đức Chung đánh giá cao đối thủ và thận trọng: "Đội Campuchia đá phối hợp, có chuyển hướng tấn công, đá dài. Chúng tôi đã nắm được. Chúng tôi đánh giá cao Campuchia như Thái Lan hay Philippines. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải cố gắng hết sức".

Sự thận trọng là cần thiết. Tùy vào sự hồi phục của các học trò, HLV Mai Đức Chung sẽ chọn đội hình ra sân ở trận bán kết nhưng khả năng một số trụ cột chỉ sẽ được tung vào sân những thời điểm nhất định "dành sức" cho trận chung kết?

T.S