Bóng đá Việt Nam ngày 6-5: Nam nhàn, nữ nhọc

Thứ bảy, 06/05/2023 08:55
Trong khi U22 Việt Nam tiếp tục xỏ áo tập ra sân, thì chiều nay những đàn chị tuyển nữ Việt Nam có trận đấu quyết định với tuyển nữ Myanmar. Không phải đợi đến lúc đội quân HLV Tetsuro Uki tạo ra cú sốc lớn ở bóng đá nữ SEA Games 32 khi hạ đẹp đương kim vô địch AFF Cup Philippines dày đặc sao "Phi kiều", HLV Mai Đức Chung đã xác định đây là 1 trong 2 đối thủ khó chịu ở bảng A.
Khi Huỳnh Như gặp khó, có Hải Yến.
Khi Huỳnh Như gặp khó, có Hải Yến.

Quá khứ ở đấu trường khu vực thể hiện cáctuyển nữ Myanmar luôn gây khó dễ cho Việt Nam với lối chơi đeo bám quyết liệt, tốc độ, dẻo dai. Dưới thời HLV Tetsuro Uki, Myanmar không chỉ có thế. Cùng với sở trường tấn công trung lộ, lối đánh biên một chạm tốc độ cao được coi là vũ khí mới, tiềm ẩn nguy hiểm đối với những đội bóng không quen với nhiệt độ nóng bức như Campuchia hè này.

Đánh giá cao đối thủ không hẳn là hạ thấp giá trị của Huỳnh Như và đồng đội. Chuyến tập huấn vừa qua ở Nhật có thể không giúp các cầu thủ Việt Nam thích nghi nhanh với khí hậu ở Campuchia nhưng chắc chắn sẽ mang lại không ít kinh nghiệm để đối đầu với đội bóng được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân người Nhật như HLV Tetsuro Uki. Dự báo Huỳnh Như sẽ được đối phương chăm sóc kỹ, nhưng nếu số 9 Việt Nam được đặt vào vị trí "nam châm" thì Tuyết Dung, Hải Yến hay thậm chí Thùy Trang, Thanh Nhã sẽ càng có cơ hội ghi bàn. Tuyên bố của Huỳnh Như trước trận liên quan đến "vua phá lưới" ở kỳ SEA Games này thực ra không quan trọng bằng mục tiêu chung cùng đội tuyển bảo vệ thành công huy chương vàng. Trong trận ra quân gặp tuyển nữ Malaysia, đội trưởng tuyển nữ Việt Nam đóng vai trò dẫn dắt lối chơi, chưa kể lên công về thủ toàn diện và đội bóng cũng không quá phụ thuộc vào tiền đạo mang áo số 9.

Đội bóng do HLV Mai Đức Chung nhiều năm xây dựng là đội tuyển dựa vào sức mạnh tập thể. Sự bổ sung những nhân tố trẻ kết hợp những tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm cũng sẽ biến tuyển nữ Việt Nam vừa quen, vừa lạ, khó đoán và nếu có đoán được cũng chưa hẳn đã hóa giải thành công. Nếu các học trò HLV Mai Đức Chung tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất, Myanmar dù tiến bộ hơn trước nhưng sẽ khó vượt qua cái "dớp" thất bại trước "ngưỡng cửa thiên đường" trước nhà đương kim vô địch.

S.T