Bạo loạn bùng nổ ở sân bay Kabul, lính Mỹ buộc phải sử dụng vũ khí đặc biệt

Thứ bảy, 21/08/2021 10:14

Tờ WSJ ngày 21-8 (giờ Việt Nam) dẫn nguồn từ quan chức cấp cao của phương Tây cho biết, binh sĩ Mỹ đã buộc phải dùng tới biện pháp mạnh để trấn áp bạo loạn tại Kabul, Afghanistan.

Một em bé được chuyền lên cho quân đội Mỹ trên bức tường vành đai ở sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 19-8 để sơ tán.

Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin, các binh sĩ Mỹ đã buộc phải sử dụng vũ khí đặc biệt là hơi cay tại sân bay quốc tế Kabul để giải tán đám đông đang hết sức hỗn loạn, giúp giảm bớt sức ép khủng khiếp từ dòng người Afghanistan đang cố giẫm đạp nhau để xông vào nhà ga sân bay để tìm kiếm cơ hội rời khỏi đất nước này.

 

Vụ việc này xảy ra chỉ một ngày sau khi Lầu Năm góc tuyên bố các binh sĩ Mỹ thiết lập vành đai kiểm soát quanh sân bay. Hiện chưa rõ chỉ có lính Mỹ sử dụng súng bắn hơi cay đặc biệt hay còn gồm cả binh sĩ của các nước khác đang ở hiện trường cũng tham gia trấn áp bằng biện pháp mạnh này.

 

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby đã nói với các phòng viên rằng, binh sĩ Mỹ bắn đạn nhọn vũ khí sát thương để giải tán đám đông hỗn loạn như là một biện pháp chiến thuật chống bạo loạn.

 

Trước đó, Tổng thống Biden thề sẽ không bỏ rơi người Mỹ hoặc các đồng minh Afghanistan của họ. Nhưng những cảnh hỗn loạn và bạo lực, được chứng kiến trên khắp thế giới, đã gieo rắc nghi ngờ. Một em bé được trao cho một người lính Mỹ qua hàng rào vành đai với dây thép gai trong một video đang được lan truyền cũng làm bùng lên nhiều nghi ngại.

Người phát ngôn của Thủy quân lục chiến Mỹ nói rằng người lính trong đoạn video là thành viên của một trong các đơn vị của họ. Em bé đã được đưa đến một trạm y tế trong khuôn viên và đang được điều trị.

Binh sĩ và thiết giáp Mỹ đứng gác trước dòng người chờ di tản ở sân bay Kabul.

Ảnh: AP.

Trên thực tế, sân bay Kabul ngày càng hỗn loạn khi mọi người đổ xô vào các bộ phận dân sự và quân sự của cơ sở nhằm nỗ lực thoát khỏi đất nước. Ngày 20-8, một quan chức của NATO cho biết hơn 18.000 người đã được sơ tán khỏi Kabul kể từ khi Taliban tiếp quản thủ đô của Afghanistan. Một quan chức giấu tên cho biết hàng ngàn người Afghanistan mong muốn rời khỏi đất nước đến tuyệt vọng hiện vẫn đang tập trung tại sân bay, mặc dù Taliban kêu gọi những ai không có giấy thông hành hợp pháp hãy quay trở lại.

 

Trước lễ cầu nguyện thứ sáu, ngày 20-8, Taliban lần đầu tiên kêu gọi thống nhất, yêu cầu các lãnh đạo thuyết phục người dân không rời Afghanistan. Nhưng theo một báo cáo được biên soạn cho Liên hợp quốc cảnh báo, Taliban đang tiến hành các cuộc tìm kiếm có mục tiêu đối với những người được cho là cộng tác với chế độ cũ - bất chấp sự đảm bảo của nhóm Hồi giáo cực đoan rằng họ sẽ không thực hiện các cuộc trả đũa.

 

Người phát ngôn của chính phủ cho biết trong bối cảnh hỗn loạn và lộn xộn, 2 công dân Đức đã bị thương trên đường đến sân bay. Một người bị trúng đạn. Các nhân chứng nói với DPA rằng,, hàng trăm người đang vây quanh lối vào dân dụng của sân bay, nằm ở một bùng binh lớn, để cố gắng vào khu nhà. Các chiến binh Taliban nã súng chỉ thiên và đánh roi để xua đuổi mọi người.

        

Sự chỉ trích dành cho NATO và các nước phương Tây khác ngày càng tăng khi những hình ảnh về tình trạng hỗn loạn tại Afghanistan xuất hiện trên truyền thông khắp thế giới.

THANH VĂN