Bạo loạn kinh hoàng ở nhà tù Ecuador

Thứ năm, 25/02/2021 19:34

62 tù nhân đã thiệt mạng trong các cuộc bạo động tại 3 nhà tù lớn nhất của Ecuador tại 3 thành phố Guayaquil, Cuenca và Cotopaxi trong ngày 23-2 do các băng nhóm đối thủ đánh nhau kinh hoàng và các tù nhân cố gắng vượt ngục.

Khói bốc lên từ các khu vực của nhà tù Turi của Ecuador, nơi xảy ra bạo động hôm 23-2.   Ảnh: AP

AP dẫn lời Giám đốc Trại giam Edmundo Moncayo cho biết trong một cuộc họp báo rằng, ít nhất 800 nhân viên an ninh, bao gồm nhiều thành viên cảnh sát đặc nhiệm đã được điều động tới 3 nhà tù nổ ra bạo loạn để lập lại trật tự. Theo báo cáo sơ bộ, nguyên nhân bạo lực nổ ra là vì các băng nhóm “cố gắng giành quyền lãnh đạo trong các nhà tù”. Lực lượng cảnh sát sau đó đã giành lại quyền kiểm soát các cơ sở nhà tù. Ông Moncayo nói rằng, các nhóm đang cố gắng giành lấy “quyền lãnh đạo tội phạm trong các trung tâm giam giữ” và rằng, các cuộc đụng độ đã bắt đầu bằng một cuộc truy tìm vũ khí do các sĩ quan cảnh sát thực hiện hôm 22-2.

Tổng Tư lệnh Cảnh sát Ecuador Patricio Carrillo cũng cho biết trên Twitter ngày 23-2 rằng, lực lượng an ninh bổ sung đã được điều động đến các nhà tù để giành lại quyền kiểm soát. Ông Carrillo cho biết các cuộc bạo động có sự tham gia của các tù nhân đang được giám sát an ninh cao. Ông này cho biết thêm, ít nhất 50 người đã thiệt mạng. Ban đầu, sô người thiệt mạng theo thống kê sơ bộ là 8 người ở Cotopaxi (tỉnh Latacunga), 15 người ở Cuenca (tỉnh Azuay) và 8 người khác ở Guayaquil (tỉnh Guayas). Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 giờ sau đó, con số cập nhật từ phía cảnh sát ghi nhận 50 tù nhân thiệt mạng. Truyền thông địa phương đưa tin, nhiều tù nhân đã bị giết bằng súng và dao.

Các bức ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy, các tù nhân bị giết chết rất dã man. Truyền thông địa phương đưa tin, nhiều xe cấp cứu đã rời khỏi nhà tù khi tin tức về vụ bạo loạn được công bố. Hàng chục thân nhân của các tù nhân đã tập trung bên ngoài nhà tù để biết thêm thông tin về những gì đang xảy ra. Cô Daniela Soria, 29 tuổi, một trong số 40 phụ nữ đứng bên ngoài nhà tù ở Guayaquil, nói nói với AFP: “Chúng tôi muốn có danh sách những tù nhân đã chết. Trước khi mất liên lạc, chồng tôi đã gọi cho tôi và nói rằng: “Họ sẽ giết anh, hãy đưa anh ra khỏi đây!”.

Bạo loạn đã nổ ra vào đêm 21-2, sau khi các tù nhân bắt quản ngục làm con tin. Chánh văn phòng chính phủ Ecuador, Patricio Pazmino xác nhận hậu quả trên xảy ra là “hành động phối hợp của các tổ chức tội phạm nhằm gây ra tình trạng bạo lực trong các nhà tù”. Cục Quản lý tù nhân quốc gia Ecuador (SNAI) cho biết thông qua sự phối hợp với các đơn vị kỹ thuật của cảnh sát, lực lượng chức năng dần kiểm soát được tình trạng bạo động tại 3 nhà tù trên, đặc biệt là ở Guayaquil.

Trên Twitter, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno khẳng định đây là cuộc chiến của những đối tượng mafia có tổ chức, chúng đã kích động vụ bạo loạn nhà tù, đồng thời yêu cầu tăng cường lực lượng đảm bảo sự an toàn cho các tù nhân. Ông cảnh báo các vụ bạo loạn này là hiện tượng “bất thường” và chỉ đạo Bộ Quốc phòng nước này “siết chặt kiểm soát vũ khí, đạn dược và chất nổ bên ngoài các nhà tù xảy ra bạo loạn”. Cảnh sát Quốc gia hiện đã triển khai các đơn vị đến tất cả các nhà tù trong cả nước để ngăn chặn nguy cơ xảy ra những vụ bạo động mới. Ông Moreno cũng cho biết thêm, quân đội đã được triển khai để hỗ trợ cảnh sát “kiểm soát tình hình” và dập tắt bạo loạn.

Theo AP, các vụ bạo động nhà tù tại Ecuador thường xuyên nổ ra trong những năm gần đây, khi hệ thống giam giữ phạm nhân của nước này luôn chịu cảnh quá tải khi các nhà tù được thiết kế cho khoảng 27.000 tù nhân nhưng luôn phải chứa khoảng 38.000 người. SNAI cho biết, trong tù, những băng nhóm này vận hành đường dây buôn bán ma túy cùng hoạt động tội phạm khác ngay từ bên trong nhà tù. "Bên trong nhà tù giống như cái chợ vì có đủ thứ từ ma túy, vũ khí cho đến chó cưng. Mọi thứ đều được bán", cô Soria, vợ của tù nhân tên Ricardo, cho biết. Để giảm số lượng tù nhân trong bối cảnh đại dịch Covid-19, chính phủ Ecuador giảm án cho nhiều người bị kết án về tội nhẹ, giảm tỷ lệ quá tải từ 42% xuống còn 30%.

KHẢ ANH