“Bão tố” trên bán đảo Triều Tiên

Thứ bảy, 09/05/2015 11:55

(Cadn.com.vn) - Sóng gió lại nổi lên trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng ngày 8-5 đe dọa sẽ tiến hành “các cuộc tấn công không báo trước nhắm mục tiêu” vào Hải quân Hàn Quốc, đồng thời cáo buộc Seoul xâm phạm lãnh hải ở ngoài khơi bờ biển phía tây (biển Hoàng Hải) - nơi từng xảy ra các vụ đụng độ hải quân đẫm máu trong quá khứ.

KCNA - hãng thông tấn trung ương của Triều Tiên - dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh quân đội nước này nêu rõ: “Kể từ thời điểm này, Triều Tiên sẽ tấn công không báo trước ngay khi phát hiện bất kỳ tàu chiến nào của Hải quân Hàn Quốc tiến vào khu vực giới tuyến trên biển”. Thậm chí, KCNA cáo buộc, các tàu cao tốc của Hải quân Hàn Quốc “khiêu khích” bằng cách tiến sâu vào lãnh hải của Triều Tiên 2-3 lần/ngày trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 7-5.

Theo “lời cảnh báo đặc biệt khẩn cấp” này, Bình Nhưỡng còn cho rằng, những động thái mà quân đội Hàn Quốc gọi là trấn áp hoạt động đánh bắt cá trái phép của một nước thứ 3 (ám chỉ Trung Quốc) thực chất là hoạt động bí mật nhằm vượt qua đường biên giới trên biển thuộc Hoàng Hải. Bình Nhưỡng vì thế tuyên bố sẽ có những hành động mạnh mẽ hơn với các tàu của Hàn Quốc nếu miền Nam áp dụng các biện pháp giáng trả.

Phản ứng trước đe dọa tấn công này, Hàn Quốc bác bỏ thẳng thừng đồng thời “bày tỏ sự hối tiếc nghiêm trọng” về những cảnh báo từ Triều Tiên. Bởi lẽ, theo như người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok tuyên bố, chính Bình Nhưỡng chứ không phải Seoul gây ra tình trạng căng thẳng dọc giới tuyến trên biển giữa hai bên. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng nói rằng, quân đội nước này đang phân tích động cơ đằng sau việc Triều Tiên đưa ra cảnh báo trên trong khi vẫn duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu trước bất kỳ tình huống nào. 

Tuyên bố cảnh báo của Bình Nhưỡng cũng như phản ứng của Seoul được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều tàu đánh cá của Triều Tiên và Trung Quốc hoạt động gần khu vực hải giới. Nhà Xanh cho rằng, hàng năm Triều Tiên vẫn bán quyền đánh cá trong lãnh hải của mình cho Trung Quốc và đưa một phần lãnh hải của Hàn Quốc nằm gần vùng hải giới giữa hai miền Triều Tiên vào phần mà Bình Nhưỡng có thể bán quyền đánh cá, buộc Seoul phải gia tăng các hoạt động giám sát.

Trên thực tế, những động thái này diễn ra trong mùa đánh bắt cá cua hàng năm, kéo dài đến tháng 6 ở vùng biển ngoài khơi Hoàng Hải. Đây được coi là “mùa vàng” của ngư dân hai nước và là “thời điểm nóng” thường làm bùng nổ những xung đột khó kiểm soát. Lực lượng hải quân hai miền Triều Tiên từng đụng độ trong cùng tháng này trong năm 1999 và 2002, giết chết hàng chục thủy thủ của cả hai bên. Đụng độ đẫm máu nhất xảy ra vào tháng 3-2010, tàu Cheonan của Hàn Quốc trúng ngư lôi và chìm ngoài khơi Hoàng Hải, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng, vụ tấn công mà Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng thực hiện song quốc gia miền Bắc hoàn toàn bác bỏ.

Thanh Văn