Bấp bênh kỷ nguyên mới cho Algeria

Thứ năm, 04/04/2019 11:26

Cuối cùng, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika đã quyết định từ chức sau 20 năm cầm quyền, và sau khi chứng kiến 6 tuần biểu tình rầm rộ trên khắp đất nước giàu khí đốt này.

Ông Bouteflika lên nắm quyền khi Algeria vừa trải qua thời kỳ đen tối nhất, cuộc nổi dậy Hồi giáo những năm 1990 khiến khoảng 200.000 người thiệt mạng. Sau khi lên nắm quyền vào năm 1999, ông Bouteflika nỗ lực mang lại sự ổn định cho một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh và sự mất lòng tin. Tuy nhiên, tuổi tác và bệnh tật, cùng các vụ bê bối tham nhũng đã khiến sự nghiệp của ông Bouteflika xuống dốc không phanh. Ông Bouteflika hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi bị đột quỵ vào năm 2013. Và trên thực tế, ông Bouteflika cũng thất bại trong việc tạo ra một nền kinh tế có thể cung cấp đủ việc làm cho dân số thanh niên ngày càng tăng của Algeria bất chấp nguồn dầu khí giàu có.

Vì vậy, tuyên bố từ chức của nhà lãnh đạo nắm quyền lâu nhất ở Algeria không quá bất ngờ. Bởi quyết định trên được đưa ra sau khi Tham mưu trưởng Quân đội Algeria, Ahmed Gaid Salah yêu cầu ngay lập tức áp dụng các thủ tục hiến pháp để hạ bệ vị lãnh đạo 82 tuổi ốm yếu khỏi cương vị người đứng đầu đất nước. Tư lệnh Salah đã thúc giục Tổng thống Bouteflika rời bỏ quyền lực trong bối cảnh phải đối mặt với làn sóng phản đối khổng lồ.

Đám đông đã xuống đường ăn mừng hòa bình ở thủ đô Algiers ngay sau khi tuyên bố từ chức của ông Bouteflika. Theo quy định của Hiến pháp Algeria, Chủ tịch Thượng viện Abdelkader Bensalah sẽ đảm nhận chức vụ Tổng thống tạm quyền trong vòng 90 ngày cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức.

Tuy nhiên, động thái này vẫn chưa thể giúp giải bài toán bất ổn cho Algeria. Trước khi từ chức, Tổng thống Bouteflika đã “kịp” bổ nhiệm một chính phủ mới, một động thái rõ ràng nhằm duy trì hệ thống chính trị hiện tại cũng như xoa dịu sự phản kháng của nhân dân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, quyết định từ chức của tổng thống cũng như bổ nhiệm một chính phủ mới vẫn không phải là điều người dân hướng đến.

Các nhóm biểu tình tuyên bố vẫn tiếp tục các cuộc biểu tình phản đối chính phủ. Ngày 3-4, ông Mustapha Bouchachi, luật sư, đồng thời là một nhà hoạt động cho biết, quyết định từ chức của Tổng thống Bouteflika sẽ không giúp xoa dịu người dân và các hoạt động biểu tình, phản kháng vẫn sẽ tiếp tục.

THANH VĂN