Bắt giám đốc và 2 cấp phó Trung tâm đăng kiểm ở Thừa Thiên-Huế

Thứ năm, 16/02/2023 21:20
Tối 16-2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đào Hữu Long - Giám đốc; ông Trần Hưng Huy - Phó Giám đốc và ông Dương Phúc Thiện - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm: trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 75.01S (trụ sở tại đường Điện Biên Phủ, TP Huế) và 75.02S (trụ sở tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà).

Vào chiều 16-2, hàng chục cán bộ, chiến sĩ và nhiều xe của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mặt tại địa chỉ 332 đường Điện Biên Phủ, TP Huế để thực hiện các quyết định trên.

Đến 18 giờ 15 cùng ngày, xe của lực lượng công an bắt đầu rời trụ sở của trung tâm đăng kiểm này.

Trước đó, như Chuyên đề Công an Đà Nẵng đã đưa tin, vào chiều 13-2, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được điều động đến hiện trường, đồng loạt khám xét hai trung tâm đăng kiểm nói trên.

Qua khám xét, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến sai phạm tại 2 cơ sở này. Cụ thể, các cơ sở đã cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho nhiều phương tiện đăng kiểm không đảm bảo an toàn; cho đăng kiểm nhiều phương tiện tham gia giao thông không đúng các quy định về an toàn giao thông. Những sai phạm này xảy ra trong thời gian từ năm 2019 đến đầu năm 2023.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên- Huế thuộc sự quản lý của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên- Huế, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Hầu Tỷ