Bắt nghi phạm dùng “hàng nóng” cướp tiệm vàng

Thứ sáu, 09/06/2023 09:20
Ngày 8-6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng cướp tiệm vàng Đức Nam tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, sau 8 giờ gây án.
Camera ghi lại hành vi của các đối tượng.
Hai đối tượng bị tóm gọn sau 8 giờ gây án.
Camera ghi lại hành vi của các đối tượng.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 7-6, hai đối tượng đeo khẩu trang, mặc quần áo che kín, điều khiển xe mô-tô xông vào hiệu vàng Đức Nam ở thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành do ông Nguyễn Đức Nam làm chủ. Một đối tượng chĩa súng đe dọa, khống chế anh Nguyễn Đăng Ninh (1977, Trưởng Công an xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành là con trai của ông Nguyễn Đức Nam). Đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ tủ kính để lấy vàng.

Thấy các đối tượng manh động, anh Ninh đã hô hoán và chạy ra túm áo đối tượng đang lấy vàng. Thấy thế, đối tượng cầm súng đã bắn về phía anh Ninh làm anh bị trúng 2 viên đạn (1 viên trúng vào dưới ngực trái, 1 viên trúng vào đùi trái). Sau đó, hai đối tượng để lại xe máy và bỏ trốn. Anh Ninh đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng và hiện đã ổn định sức khỏe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Thượng tá Bùi Đức Tài - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đến sáng 8-6, cảnh sát đã bắt được hai đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Hai đối tượng bị bắt giữ là: Lương Văn Đạt (1990, trú thôn An Trung, xã Tiên Cường) và Nguyễn Văn Doanh (1989, trú thôn Lâm Cao, xã Tự Cường) đều ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng; bị bắt khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Lực lượng chức năng đã thu giữ một khẩu súng côn quay (trong súng có 5 viên đạn) và các đồ vật liên quan đến vụ cướp.

Mạnh Tú