Bắt nhóm chuyên “ăn” cáp điện

Thứ ba, 14/08/2018 20:00

* HẦU HẾT CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỀU CÓ TIỀN ÁN

Sáng 13-8, tại buổi khen thưởng Ban Chuyên án (BCA) Đ618/HV, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng - Trưởng CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) nhấn mạnh, việc triệt phá thành công Chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cáp điện trong thời gian qua là chiến công xuất sắc của đơn vị nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 – 19-8-2018).

Thượng tá Nguyễn Văn Tăng - Trưởng CAH Hòa Vang khen thưởng BCA Đ618/HV.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh, sau hơn 2 tháng xác lập Chuyên án Đ618/HV, rạng sáng 9-8, bất chấp trời mưa nặng hạt, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang theo dõi, bắt quả tang Lê Ngọc Anh (1991, trú xã Ngọc Lĩnh, H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa), Phạm Đình Thảo (1985, xã Gia Phổ, H. Hương Khê, Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Hậu (1995, xã Xuân Thành, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Phạm Văn Tuấn (1991, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang trên đường vận chuyển 106 đoạn cáp, nặng 628kg từ khu vực giáp ranh đến cơ sở phế liệu của ông Trần Thanh Vinh (1988, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) tiêu thụ. Qua khai thác nhanh, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục truy xét, bắt giữ thêm Nguyễn Văn Thích (1983, trú xã Gia Phổ, H. Hương Khê). Được biết, Thích có 2 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, Anh có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, Tuấn có 1 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, Hậu có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 9 vụ trên địa bàn Đà Nẵng và TP Hội An (Quảng Nam), trong đó, Thảo tham gia 9 vụ, Anh tham gia 8 vụ… Thủ đoạn hoạt động của chúng cũng rất tinh vi, trước khi thực hiện phi vụ, chúng tìm đến các công trình, dự án đang thi công chưa nghiệm thu để “trinh sát” mục tiêu. Sau đó, chuẩn bị kìm cộng lực, dao gọt, dây buộc… phục vụ hành trình làm “vạc đêm”. Phương tiện sử dụng gây án luôn được chúng cất giấu ở nơi an toàn để dễ dàng thoát thân khi bị phát hiện. Còn tang vật thì cắt ngắn từng đoạn, rồi thuê xe tải hoặc dùng xe bò vận chuyển đến nơi tiêu thụ trước khi trời sáng. Sau mỗi phi vụ, chúng tạm nghỉ hoặc chuyển địa bàn khác hoạt động để tránh sự theo dõi của các lực lượng chức năng.

Từ trái qua: Thảo, Thích, Tuấn, Hậu, Anh


Riêng ở địa bàn Hòa Vang, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 5 đã xảy ra 4 vụ trộm cáp điện tại 2 công trình thi công Dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài (đoạn qua xã Hòa Liên), cơ sở sản xuất dăm gỗ Đồng Nai (xã Hòa Nhơn) và kho Cty TNHH Thái Bình Dương (xã Hòa Phước) với số lượng hơn 960m dây các loại PVC-DSTA, CXV-DSTA, 2.220m dây đồng trần loại M10 (ước tính thiệt hại hơn 400 triệu đồng). Đa phần cáp bị lấy trộm thuộc các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư còn thưa thớt người, công tác quản lý vật tư, thiết bị tại các bãi tập kết của công trình, nhà kho còn lỏng lẻo… Để có hướng phá án chính xác, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, sau khi các trinh sát, điều tra viên (TS, ĐTV) thu thập tài liệu và xâu chuỗi các mối liên quan, BCA Đ618/HV do Trung tá Trần Đình Thanh - Phó trưởng CAH làm Trưởng ban, Trung tá Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSHS làm Phó ban đã đi đến nhận định ban đầu, các vụ trộm đều do một nhóm đối tượng gây nên. Nhóm trộm này hoạt động rất liều lĩnh và hết sức ma mãnh, chọn thời điểm gây án ở những công trình không người bảo vệ, thưa thớt dân cư, ít phương tiện lưu thông. Gây án xong, bọn chúng không để lại bất cứ dấu vết gì, cho dù là nhỏ nhất…



Phương tiện gây án và thu giữ 106 đoạn cáp điện bị cắt ngắn.

Điều bất thường là dù gia đình không có điều kiện, phải xa quê lao động, ăn ở thiếu thốn tại các công trình nhưng các đối tượng Anh, Thảo, Thích, Hậu, Tuấn lại thường xuyên tụ tập có biểu hiện bất minh về kinh tế cũng như thời gian sinh hoạt. Nếu có người hỏi thì bọn chúng chỉ biết ậm ờ cho qua chuyện. Đặc biệt, trong 3 phương tiện sử dụng gây án của các đối tượng có xe BKS 38B1-107-39 bị tẩy số, xe BKS 38N1-078-73 thì dán băng keo che dãy số trên… Những điều không bình thường của nhóm đối tượng này đã được các TS, ĐTV Đội CSHS đặc biệt chú ý và mọi nhất cử, nhất động đều bị giám sát chặt chẽ. Và, đúng như dự đoán, sau thời gian dài nỗ lực xác minh, kiên trì bố trí lực lượng giám sát, cuối cùng BCA Đ618/HV cũng tìm được chứng cứ chứng minh nhóm “vạc đêm” này chính là thủ phạm của các vụ trộm cáp điện nêu trên.Sau khi cân nhắc kỹ từng thông tin do các ĐTV, TS cung cấp, BCA chỉ đạo công tác đấu tranh theo hướng chuyên sâu và quyết liệt hơn. TS địa bàn phải “ăn, ngủ” dưới cơ sở phối hợp với CA các xã nắm lại toàn bộ những thông tin liên quan đến các đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc ở tù mới về địa phương có biểu hiện bất minh về thời gian cũng như kinh tế để tập trung xác minh, sàng lọc, theo dõi. Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, lực lượng làm nhiệm vụ còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Từ các biện pháp đồng bộ đó, chỉ sau một thời gian ngắn, các TS đã có trong tay những manh mối đầu tiên và nhóm đối tượng hiềm nghi đã dần xuất hiện trong sổ tay nghiệp vụ.

VY HẬU