Bầu cử Duma: Đảng Nước Nga Thống nhất tiến gần chiến thắng

Thứ ba, 21/09/2021 16:16

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền của Tổng thống Vladimir Putin đang trên đà tiến gần đến chiến thắng áp đảo tại Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga.

Người dân xếp hàng tại một điểm bầu cử ở Nga. Ảnh: EPA

Theo số liệu Ủy ban bầu cử trung ương Nga (SIK) công bố sáng 20-9, sau khi kiểm 85% số phiếu của cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện), đảng Nước Nga thống nhất nhận được sự ủng hộ của 50% cử tri.

Trong khi đó, vị trí thứ hai thuộc về đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), khi nhận chưa đến 20% số phiếu của cử tri. Đứng thứ ba là đảng Dân chủ Tự do (LDPR) với khoảng 9% số phiếu ủng hộ. Tiếp đến là đảng "Nước Nga Công bằng - Vì sự thật" và đảng "Những người Mới". Các đảng còn lại không nhận đủ số phiếu ủng hộ vượt ngưỡng 5% để có đại diện trong Duma Quốc gia. 

Ngoài ra, đảng Nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu tại 195 khu vực bầu ra 1 ứng cử viên duy nhất sau khi kiểm 63% số phiếu bầu. Đảng Cộng sản Liên bang Nga dẫn đầu tại 14 khu vực bầu cử, và đảng "Nước Nga Công bằng - Vì sự thật" dẫn đầu tại 8 khu vực, các đảng Yabloko, đảng Dân chủ Tự do, đảng Tăng trưởng, đảng Tổ quốc và đảng Nền tảng Dân sự mỗi đảng dẫn ở 1 khu vực bầu cử. Tại một cuộc tuần hành ăn mừng ở trụ sở chính của đảng Nước Nga thống nhất, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã hô lên trong tiếng reo hò của đám đông: "Ông Putin! Ông Putin! Ông Putin!".

Duma Quốc gia Nga có tổng cộng 450 đại biểu phục vụ theo nhiệm kỳ 5 năm và được bầu theo hệ thống hỗn hợp: 225 đại biểu được bầu theo danh sách đảng và 225 đại biểu được bầu theo các khu vực bầu cử bầu chọn ra 1 ứng viên duy nhất. Giới quan sát cho rằng, đảng Nước Nga Thống nhất dường như nắm chắc phần thắng trong cuộc bầu cử lần này tại Nga và là bằng chứng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng Nga đối với Tổng thống Vladimir Putin.

Và theo đó, bức tranh chính trị tại Nga sẽ không mấy thay đổi sau cuộc bầu cử, trong đó ông Putin vẫn là người nắm quyền đến hết nhiệm kỳ năm 2024. Đảng Nước Nga thống nhất chiếm gần 3/4 trên tổng số 450 ghế trong Duma Quốc gia Nga trước cuộc bầu cử. Thế đa số đã giúp Điện Kremlin thông qua một số thay đổi hiến pháp trong năm ngoái, cho phép ông Putin tiếp tục tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ tổng thống sau năm 2024. Tuy nhiên, cho đến nay, Tổng thống Putin vẫn chưa xác nhận ông có tái tranh cử hay không.

Cử tri Nga bắt đầu đi bỏ phiếu từ sáng 17-9 để bầu ra các đại biểu Duma Quốc gia khóa VIII. Theo đề nghị của Cơ quan Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người - Rospotrebnadzor, SIK đã kéo dài thời gian bỏ phiếu thành 3 ngày, từ ngày 17 đến 19-9 để giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Năm nay, người dân Nga cũng có cơ hội bỏ phiếu điện tử, chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại di động có kết nối Internet.

Tuy nhiên, đã có cáo buộc can thiệp bầu cử từ nước ngoài. Phát biểu hồi cuối tuần qua, người đứng đầu Trung tâm thông tin của SIK, ông Alexander Sokolchuk, nêu rõ: "Chúng tôi đã ghi nhận các vụ tấn công có chủ đích từ nước ngoài'. Tuy nhiên, ông không nêu tên các quốc gia có liên quan đến vụ việc này. Theo quan chức trên, hai cuộc tấn công nhằm vào trang mạng của SIK, trong khi cuộc thứ ba nhằm vào hệ thống DDoS. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Sokolchuk cho biết "các vụ tấn công đều khá mạnh".

KHẢ ANH

Xả súng ở Nga, 8 người chết

Theo các hãng tin Reuters và Sputnik, Ủy ban Điều tra Nga thông báo, số người thiệt mạng do vụ xả súng tại trường Đại học Perm State ở thành phố Perm của Nga ngày 20-9 đã tăng lên thành 8 người, trong khi có 19 người bị thương.

Ủy ban trên cho hay, nghi phạm vụ xả súng bị thương trong khi bị bắt giữ. Đối tượng này được xác định là sinh viên của trường Đại học Perm State, cách thủ đô Moscow khoảng 1.300km về phía Đông. Trước đó, một nguồn tin thân cận với Bộ Nội vụ Nga cho biết có 3 người thiệt mạng trong một vụ việc này.

Hiện trường vụ xả súng tại trường Đại học Perm State của Nga. Ảnh: BBC

T.N