Bầu cử Mỹ 2020: Nan giải cáo buộc gian lận

Thứ năm, 12/11/2020 12:52

Bất chấp những cáo buộc gian lận bầu cử từ nhóm chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, các quan chức nhà nước và các chuyên gia bầu cử ngày 11-11 nhấn mạnh, cuộc bầu cử năm 2020 diễn ra suôn sẻ trên khắp đất nước và không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Tổng thống Donald Trump cáo buộc gian lận bầu cử và đề nghị kiểm phiếu lại tại nhiều bang.  Ảnh: AP

AP dẫn lời các chuyên gia bầu cử cho biết, số phiếu bầu cử sớm gia tăng chóng mặt, trong đó có đến gần 107 triệu người, chủ yếu qua đường bưu điện - đã giúp giảm bớt áp lực các hoạt động của Ngày bầu cử. Cũng không có vụ bạo lực nào xảy ra tại các cuộc bỏ phiếu hoặc đe dọa cử tri. “Cuộc tổng tuyển cử năm 2020 là một trong những cuộc bầu cử suôn sẻ và diễn ra tốt đẹp nhất mà chúng tôi từng thấy, và đó là điều đáng chú ý khi xem xét tất cả các thách thức”, ông Ben Hovland, một đảng viên Dân chủ được Tổng thống Trump chỉ định phục vụ trong Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử, phối hợp chặt chẽ với các quan chức về điều hành bầu cử, cho biết. Bất chấp các hãng truyền thông tuyên bố ông Biden đã chiến thắng, ông Trump vẫn không chấp nhận thua cuộc, cáo buộc bầu cử gian lận. Trong động thái mới nhất, các nghị sĩ đảng Cộng hòa cho biết, Tổng thống cần sớm khởi động các thách thức pháp lý mạnh mẽ, mặc dù nhiều vụ kiện tại các bang đã bị các thẩm phán bác bỏ. Tại Wisconsin, một bang chiến trường nơi ông Biden suýt thắng ông Trump, quan chức bầu cử hàng đầu Meagan Wolfe cho biết, không có bất kỳ báo cáo gian lận nào tại đây và không có đơn khiếu nại nào về bất thường.

Tổng chưởng lý Michigan Dana Nessel, một đảng viên Dân chủ, cho biết, điều này cũng đúng ở bang của bà, nơi ông Biden cũng đã thắng. “Hãy để tôi nói rõ - cuộc bầu cử tháng 11 ở Michigan diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết”, bà Nessel nói và nhấn mạnh thêm, không có “trường hợp bất thường nào trong quá trình kiểm phiếu, chỉ có những cáo buộc không có bằng chứng, suy đoán hoang đường và thuyết âm mưu”.

Có thể thấy trong cuộc bầu cử năm nay, đại dịch Covid-19 đã thay đổi các kế hoạch bỏ phiếu từ lâu và buộc các quan chức bầu cử phải thực hiện các thay đổi mang tính hệ thống quy mô lớn: khuyến khích bầu cử qua thư. Một số bang đã mở rộng hình thức bỏ phiếu qua thư để giúp việc bỏ phiếu an toàn hơn trong thời kỳ bùng phát đại dịch. Và ngay lập tức, rất lâu trước khi diễn ra bầu cử, ông Trump đã đặt ra câu hỏi về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và phản đối việc bỏ phiếu qua thư. Tại một thời điểm, ông Trump tuyên bố cách duy nhất để ông có thể thua là gian lận bầu cử và nhấn mạnh sẽ “chiến đấu đến cùng”. Và ông đã thật sự làm như vậy. Những cáo buộc của ông Trump và các đồng minh về việc bỏ phiếu và kiểm phiếu càng gia tăng kể từ khi hãng tin AP và các hãng truyền thông lớn khác tuyên bố ông Trump đã đắc cử.

Hôm 10-11, Bộ trưởng Tư pháp William Barr cũng đã ủy quyền cho các công tố viên liên bang trên khắp đất nước điều tra “những cáo buộc đáng kể” về những bất thường trong cuộc bỏ phiếu. Trong động thái mới nhất, xuất hiện trên Đài Fox News ngày 10-11, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đưa ra một xấp tài liệu tuyên bố là bằng chứng cho thấy có gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Bà cho biết, đây là 234 trang tài liệu gồm các lời khai có tuyên thệ; là người thật, là những cáo buộc thật, được các công chứng viên ký. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng, các tài liệu này được thu thập từ hạt Wayne của bang Michigan. “Tại hạt này, trong một lô phiếu bầu, 60% phiếu có chữ ký giống nhau, 35 phiếu không có lịch sử cử tri nhưng vẫn được kiểm đếm và có 50 phiếu được cho chạy nhiều lần qua máy”, bà McEnany nói. Bà còn tiết lộ một trường hợp đặc biệt: “Có một phụ nữ nói rằng con trai của bà ấy đã qua đời nhưng bằng cách nào đó vẫn bỏ phiếu”.

Cũng xuất hiện trên Đài Fox News, bà Ronna McDaniel, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa tiết lộ hiện phía ông Trump đã nhận được thông tin về 11.000 vụ gian lận bầu cử từ các nhân chứng và đã tổng hợp khoảng 500 tờ khai có tuyên thệ từ các nhân chứng và vẫn đang tiếp tục xác minh các thông tin. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói, Tổng thống Trump không có ý định nhượng bộ dù nhiều người đang kêu gọi ông chúc mừng ông Biden chiến thắng. Trong tuyên bố mới nhất, ông Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi đang đạt được tiến bộ to lớn. Các kết quả bắt đầu có vào tuần tới... Chúng tôi sẽ chiến thắng”.

Đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã chính thức đệ đơn kiện lên một tòa án liên bang tại bang Pennsylvania, cho rằng, hệ thống bầu cử qua đường bưu điện của bang này “thiếu mọi tiêu chuẩn xác nhận về sự minh bạch và có thể xác minh, vốn có sẵn cho các cử tri bỏ phiếu trực tiếp”. Đội ngũ vận động tranh của Tổng thống Trump cũng kiện đích danh Thư ký bang Pennsylvania, bà Kathy Boockvar, và hội đồng bầu cử các hạt có thiên hướng ủng hộ đảng Dân chủ, trong đó có Philadelphia và Pittsburgh.

KHẢ ANH

Cuộc đua nghẹt thở ở Thượng viện Mỹ 

Trong bối cảnh đảng Dân chủ hiện đã giành được quyền kiểm soát Hạ viện, cuộc đua vào Thượng viện ngày càng gay cấn đến nghẹt thở. Ngày 10-11 (giờ Mỹ), đảng Cộng hòa đã giành thêm một ghế tại Thượng viện trong cuộc đua sít sao ở bang Bắc Carolina. 

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thom Tillis đã chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại bang này, sau khi đối thủ của ông là ứng viên đảng Dân chủ Cal Cunningham đã thừa nhận thất bại. Trong tuyên bố, ông Cunningham cho biết đã gọi điện chúc mừng cho ông Tillis, dù kết quả bầu chính thức vẫn chưa được công bố. Với kết quả trên, đảng Cộng hòa đang nắm giữ 49 ghế trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện Mỹ, trong khi đó số ghế đảng Dân chủ có được vẫn là 48. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc đua vào Thượng viện tại bang Georgia vào ngày 5-1 tới, kết quả bỏ phiếu nhiều khả năng sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện.