Bầu cử Mỹ ngày "Siêu thứ ba": Ứng viên Clinton, Trump thắng áp đảo

Thứ năm, 03/03/2016 09:04

(Cadn.com.vn) - Chiến thắng quan trọng tại các bang trong ngày đại bầu cử “Siêu thứ ba” lần này giúp tỷ phú Donald Trump và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton rút ngắn đường đua đến Nhà Trắng.

Cả hai ứng cử viên số 1 của đảng Dân chủ Hillary Clinton và đảng Cộng hòa Donald Trump đã chứng tỏ được thế áp đảo khi giành thắng lợi tại nhiều bang quan trọng trong ngày bầu cử “Siêu thứ ba”, từng bước đảm bảo vị trí đề cử của đảng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump cùng giành chiến thắng vang dội
trong ngày bầu cử “Siêu thứ ba”. Ảnh: CNN

Theo kết quả sơ bộ công bố sáng 2-3 (giờ Mỹ), trong ngày “Siêu thứ ba”, tỷ phú Trump giành thắng lợi tại 7 bang trong tổng số 12 bang mà đảng Cộng hòa tiến hành bầu cử. Những bang ông Trump chiến thắng gồm Arkansas, Alamaba, Virginia, Georgia, Massachusetts, Tennessee và Vermont. Đây là chiến thắng cách biệt, so với chỉ có 3 bang dành cho đối thủ đáng gờm nhất là Ted Cruz và 1 bang của ứng viên Marco Rubio.

Về phía đảng Dân chủ, không nằm ngoài dự đoán khi chính khách giàu kinh nghiệm H.Clinton cũng giành chiến thắng vang dội tại 7 bang lớn gồm Alabama, Georgia, Tennessee, Virginia, Arkansas, Texas, Massachusetts; và đặc biệt là thắng lợi tại vùng lãnh thổ hải ngoại Samoa của Mỹ. Theo đó, bà H.Clinton giành hơn 60% số phiếu ủng hộ tại Samoa, vượt xa đối thủ là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Trong khi đó, bản thân ông Sanders cũng chỉ giành điểm tại 4 bang gồm Vermont, Oklahoma, Minnesota và Colorado.

Việc ông Trump giành chiến thắng vang dội phản ánh rõ tâm lý cử tri Cộng hòa. Trước thềm tranh cử, các cử tri thể hiện nhiều điểm khác biệt khi hơn 50% số người được hỏi cho biết muốn bầu cho một ứng cử viên “ngoại đạo” – ám chỉ ông Trump. Vì sao ông Trump lại khá được lòng cử tri như vậy?  Có lẽ nhờ vào “sự thẳng thắn quái gở” của ông về thực trạng nước Mỹ. Tuy nhiên, các đối thủ trong đảng tuyên bố vẫn tiếp tục chiến đấu. Phát biểu tại tiểu bang quê nhà Texas, ông Cruz kêu gọi các ứng viên đảng Cộng hòa khác bỏ cuộc đua và bắt tay cùng ông chống lại đối thủ Trump. Tại Vermont, ông Sanders cũng tuyên bố công kích đối thủ, “Chúng ta sẽ không để cho “Donald Trump của thế giới” chia rẽ”.

Đối với bà H.Clinton - vị nữ chính trị gia vốn bước vào chiến dịch tranh cử như một biểu tượng tiên phong sáng giá - chiến thắng trong ngày “Siêu thứ ba” chủ yếu nhờ lá phiếu của các cử tri người Mỹ gốc Phi ở các bang miền nam như Arkansas, nơi bà và chồng - cựu Tổng thống Bill Clinton - bắt đầu sự nghiệp chính trị.  Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, bà Clinton chúc mừng ông Sanders vì “chiến dịch tranh cử mạnh mẽ” đồng thời nhấn mạnh, con đường bà cần đi là tiếp tục tiến về phía trước. “Cho đến giữa tháng 3, chúng tôi sẽ có đủ thế mạnh để khẳng định, không ai có thể đối đầu lại chúng tôi”, một thành viên đội tranh cử của bà Clinton tự tin tuyên bố. Bất chấp bị dẫn điểm khá xa, đối thủ của bà H.Clinton, ông Sanders, một thượng nghị sĩ đến từ bang Vermont, thề sẽ theo đuổi cuộc chiến đến cùng bởi 35 tiểu bang vẫn chưa bỏ phiếu.

Tuy nhiên, dường như bà H.Clinton không còn quá chú trọng vào các đối thủ trong nội bộ đảng mà chuyển hướng tập trung vào đối thủ đáng gờm của đảng Cộng hòa Donald Trump. Bài phát biểu chiến thắng của bà lần này cũng chọc khoáy vào khẩu hiệu tranh cử “Hãy khiến nước Mỹ vĩ đại một lần nữa” của ông Trump và tiếp tục chỉ trích kế hoạch xây tường ngăn biên giới Mỹ- Mexico của nhà tỷ phú này.

 “Siêu thứ ba” là ngày bầu cử mang tính quyết định gương mặt nào sẽ đại diện cho đảng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Chiến thắng lần này giúp ông Trump, 69 tuổi, và bà H.Clinton, 68 tuổi, tiếp tục chứng tỏ vị thế ứng viên sáng giá nhất của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Hiện nay, áp lực duy nhất nhằm vào họ là thống nhất các cử tri, tránh sự chia rẽ nội bộ đảng, động thái có thể khiến họ bị mất điểm trong cuộc bầu cử vào ngày 8-11 tới.

Khả Anh