Bầu cử Mỹ và cuộc càn quét của ông Joe Biden

Thứ năm, 19/03/2020 10:42

Con đường trở thành ứng cử viên duy nhất đảng Dân chủ của cựu Phó Tổng thống Joe Biden càng trở nên rõ ràng hơn sau khi ông giành chiến thắng áp đảo trước Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont Bernie Sanders trong ngày bầu cử “Siêu thứ Ba” lần thứ ba ngày 17-3 ở 3 bang Arizona, Florida và Illinois.

Ông Joe Biden (trái) và ông Bernie Sanders trong cuộc tranh luận trực tiếp hôm 16-3. Ảnh: AP

Chiến thắng ở những bang quan trọng

Theo các số liệu của tờ New York Times, ông Biden đã giành được 42,6% phiếu bầu so với 30,3% của ông Sanders trong cuộc bầu cử tại bang Arizona. Trước đó, ông Biden đã giành chiến thắng tại Florida và Illinois trong cuộc đua giành chiếc vé đề cử của đảng Dân chủ ra cạnh tranh với đương kim Tổng thống Donald Trump vào vị trí chủ nhân Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Tại Florida, ông Biden đang dẫn trước ông Sanders với tỉ lệ phiếu bầu 61% so với 23%. Tương tự, tại Illinois, ông Biden đang giành ưu thế với 58% số phiếu, so với khoảng 37% của ông Sanders. Florida được đánh giá là "tiểu bang chiến trường" trong cuộc chạy đua Tổng thống Mỹ năm 2020, đồng thời cũng là tiểu bang quan trọng nhất bỏ phiếu vào ngày 17-3 khi được phân bổ tới 219 phiếu đại biểu. Illinois được phân bổ 155 phiếu đại biểu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2020, là tiểu bang có số phiếu đại biểu lớn thứ hai trong đợt bầu cử ngày 17-3 này. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, phần lớn cử tri Florida lấy "khả năng đắc cử tổng thống" làm ưu tiên. Khoảng 75% cử tri khẳng định ông Biden là người có khả năng đánh bại Tổng thống Trump cao hơn. Trong khi đó, chỉ 20% nói điều tương tự về ông Sanders. Những cử tri lớn tuổi cũng có xu hướng ủng hộ ông Biden trong khi gần 50% cử tri Florida cho rằng quan điểm của ông Sanders quá tự do.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden bước vào đợt bầu cử ngày 17-3 với nhiều hơn 154 phiếu đại biểu so với đối thủ Bernie Sanders. Sau khi giành chiến thắng ở 16 trong tổng số 21 bang, ông Biden giờ đây hoàn toàn có thể hy vọng về việc thiết lập một cách biệt không thể thu hẹp trong cuộc đua của đảng Dân chủ. Ông Biden tỏ ra hài lòng với kết quả bầu cử ngày 17-3 khi khẳng định đây là một đêm tuyệt vời của chiến dịch tranh cử. Dù vậy, ông khẳng định mục tiêu lớn nhất vào thời điểm hiện tại là đánh bại đại dịch Covid-19. "Covid-19 không quan tâm bạn là đảng viên Dân chủ hay Cộng hòa... Chúng ta đều trong cuộc chiến này", ông cho biết

Tổng thống Trump chính thức đại diện đảng Cộng hòa

 Trong khi đó, tối 17-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã vượt số phiếu đại biểu cần thiết để giành được đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 với chiến thắng tại các bang Illinois và Florida.

Những chiến thắng của ông Trump đã được dự báo, với việc chỉ có 1 đối thủ duy nhất là cựu Thống đốc bang Massachusetts Bill Weld chạy đua trong các cuộc bỏ phiếu ngày 17-3. Các đối thủ trước đó là cựu Hạ Nghị sĩ Joe Walsh và Hạ nghị sĩ Mark Sanford. Hai nhân vật này đã ngừng chiến dịch tranh cử. Chiến thắng tại bang Florida mang lại cho Tổng thống Trump tổng số 1.330 phiếu, vượt ngưỡng cần thiết là 1.276 phiếu để giành được chiếc vé đề cử của đảng Cộng hòa. Trước khi bước vào cuộc bầu cử sơ bộ tại hai bang Florida và Illinois, Tổng thống Trump đã nắm trong tay 1.141 phiếu đại biểu, và chỉ cần thêm 135 phiếu đại biểu. Thành tích tại hai bang này đánh dấu thắng lợi lớn cho đương kim chủ nhân Nhà Trắng vì cử tri tại đây dồn hết phiếu đại biểu cho ông.

Với kết quả bầu cử sơ bộ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đến thời điểm này, trừ khi có sự kiện mang tính đột biến, cuộc đua vào Nhà Trắng gần như chắc chắn sẽ diễn ra giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

AN BÌNH