Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan vỡ mộng

Thứ ba, 09/06/2015 08:45

(Cadn.com.vn) - Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không có lựa chọn để thành lập chính phủ mới, sau khi lần đầu tiên mất thế đa số trong Quốc hội kể từ khi lên nắm quyền 13 năm trước và các đảng đối lập loại trừ khả năng thành lập liên minh với AKP.

Theo AP, AKP của Tổng thống Recep Erdogan giành khoảng 41% số phiếu trong cuộc bầu cử hôm 7-6 và được dự đoán sẽ có được 258 ghế trong Quốc hội – vẫn còn thiếu 18 ghế so với mức tối thiểu cần thiết để nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối. Kết quả này dội “gáo nước lạnh” vào tham vọng mở rộng quyền lực của ông Erdogan cũng như hy vọng thay đổi hiến pháp tập trung vào tay người đứng đầu nhà nước. Thủ tướng Ahmet Davutoglu lên kế hoạch triệu tập nội các và lãnh đạo các đảng để thảo luận về các lựa chọn. Thổ Nhĩ Kỳ có 45 ngày để thành lập chính phủ mới sau khi kết quả chính thức cuối cùng được xác nhận, nếu không một cuộc bầu cử sớm khác có thể lại diễn ra.

T.Ngọc