Bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX: Cảm hứng mới cho nghệ thuật thứ bảy

Thứ tư, 29/11/2017 10:10

* "Em chưa 18" đoạt giải Bông Sen vàng thể loại phim truyện điện ảnh

Tối 28-11, tại Đà Nẵng, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XX bế mạc với việc tìm ra chủ nhân của giải Bông Sen Vàng ở 3 thể loại cùng nhiều giải thưởng danh giá dành cho đội ngũ diễn viên, đạo diễn và các nhà làm phim tạo nhiều dấu ấn trong lòng công chúng trong suốt 2 năm qua. Lần đầu tiên, một bộ phim khu vực ASEAN cũng đã được xướng tên tại sự kiện điện ảnh quan trọng nhất của Việt Nam.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX được đánh giá là thành công rực rỡ.

Với chủ đề "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn", LHP Việt Nam lần thứ XX kéo dài 5 ngày tại thành phố biển Đà Nẵng với nhiều hoạt động đặc sắc. Đây không chỉ là dịp giới thiệu nền điện ảnh Việt Nam mà còn là cơ hội để tôn vinh nghệ sĩ điện ảnh, người hoạt động điện ảnh cả nước đã và đang cống hiến, xây dựng, phát triển mạnh mẽ điện ảnh nước nhà trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Về tính chất nghề nghiệp, đây là sân chơi để những người làm phim có cơ hội được giao lưu học hỏi để có thêm chất liệu, vốn sống, cho ra đời những tác phẩm điện ảnh có chất lượng cao hơn.

Với việc tạo cơn sốt và doanh thu rất lớn tại các phòng vé, bộ phim "Em chưa 18" của đạo diễn Lê Thanh Sơn xuất sắc đoạt giải Bông Sen vàng danh giá ở thể loại phim truyện điện ảnh tại liên hoan năm nay. Bông Sen bạc thuộc về 2 bộ phim "Cô hầu gái" của đạo diễn Derek Nguyễn và "Cha cõng con" của đạo diễn Lương Đình Dũng. Ở thể loại phim hoạt hình, Bông Sen vàng thuộc về phim "Cậu bé ma nơ canh" của đạo diễn Phạm Hồng Sơn. Bông sen bạc thuộc về 2 phim "Một lần đào ngũ" của đạo diễn Trịnh Lâm Tùng và "Sóc nâu đáng yêu" của đạo diễn Bùi Mạnh Quang. Trong khi đó ở hạng mục phim Khoa học, Bông Sen vàng thuộc về phim "Một giải pháp chống xói lở" của đạo diễn Phùng Ngọc Tú. Bông Sen bạc thuộc về phim "Nuôi cấy tinh tử trong điều trị vô tinh nam" của đạo diễn Phạm Hồng Thắng. Bông sen vàng thể loại phim tài liệu thuộc phim "Sống và kể lại" (Đạo diễn: Nguyễn Hoàng Lâm) còn Bông sen bạc thuộc phim "Việt Nam thời bao cấp" (Đạo diễn: Trần Thanh Hiệp) và "Ngày về" (Đạo diễn: Nguyễn Thanh Hùng).

Hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất thể loại phim truyện điện ảnh thuộc về Vũ Ngọc Đãng (Hot boy nổi loạn 2), thể loại phim tài liệu thuộc về Nguyễn Hoài Long (Sống và kể lại), phim khoa học thuộc về Phùng Ngọc Tú (Một giải pháp chống xói lở) và phim hoạt hình thuộc về Trịnh Lâm Tùng (Một lần đào ngũ). Với vai diễn trong phim "Bao giờ có yêu nhau", Quý Bình đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất trong khi Katie Nguyễn đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc với vai nữ chính trong phim "Em chưa 18".

Ban Tổ chức trao Giải Bông Sen Vàng thể loại Phim truyện điện ảnh cho ê-kíp phim “Em chưa 18”. Ảnh: C.K

10 bộ phim tham dự Giải thưởng ASEAN, mỗi bộ phim mang sắc màu văn hóa riêng, bao gồm: Con chim màu vàng (Singapore), Đạn ghém (Philippines), Hậu duệ (Brunei), Nỗi lòng người mẹ (Campuchia), Thiên nga mang rùa (Lào), Thiên thần của Eden (Myanmar), Trôi dạt (Malaysia), Turah (Indonesia), Vào lúc trời tối (Thái Lan) và Dạ cổ hoài lang  (Việt Nam). Giải thưởng Phim ASEAN lần đầu tiên được trao cho phim "Con chim màu vàng" (Yellow Bird) của (Singapore).

Theo bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, với tiêu chí "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn" chúng ta đã có một kỳ LHP với tinh thần diện mạo mới mẻ, chuyên nghiệp, hấp dẫn theo kịp trình độ phát triển của điện ảnh nhưng đồng thời cũng trân trọng giá trị truyền thống. Với tiêu chí đó, LHP năm nay đã thành công rực rỡ, không phụ lòng mong đợi của các nghệ sĩ và đông đảo khán giả yêu điện ảnh Việt Nam.

Công Khanh