Bên trong "cuộc chiến loa tuyên truyền" Hàn - Triều

Thứ sáu, 15/01/2016 12:22

(Cadn.com.vn) - Vì sao, Hàn Quốc thường chọn "chiêu" phát thanh tuyên truyền qua biên giới để trả đũa Triều Tiên bất chấp việc Bình Nhưỡng luôn xem đây là "hành động chiến tranh không thể tha thứ"?

Hàn Quốc muốn gì?

Nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng thử bom H, bắt đầu từ hôm 8-1, Seoul ngay lập tức khôi phục hệ thống loa phát thanh "nói xấu" Triều Tiên. Việc này cùng từng xảy ra hồi tháng 8-2015, sau khi 2 binh sĩ Triều Tiên bị thương do "vướng mìn" trong khi đi tuần dọc theo khu phi quân sự, động thái khiến Bình Nhưỡng rất tức giận, dẫn đến việc đấu pháo giữa hai nước.

Vì sao Hàn Quốc thường chọn "chiêu" này để trả đũa Triều Tiên? Mục đích của Seoul là tuyên truyền, thuyết phục binh sĩ Triều Tiên nghi ngờ chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-Un và đào tẩu. Nội dung tuyên truyền của Seoul hầu hết là chỉ trích năng lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, các cuộc thảo luận về dân chủ, chủ nghĩa tư bản, đời sống tại Hàn Quốc và những bình luận về nạn tham nhũng và quản lý yếu kém ở Triều Tiên. Ngoài ra, Seoul cũng phát đi loại nhạc K-pop đang được ưa chuộng tại Hàn Quốc mà Triều Tiên cấm đoán. Các bài hát của ban nhạc nữ Hàn Quốc A Pink, ca sĩ IU và nhóm nhạc Big Bang - nằm trong danh sách tuyên truyền ưu tiên.

Về thời lượng phát thanh, phía Hàn Quốc cho biết, họ phát đi từ 2 đến 6 tiếng một ngày và phát thường xuyên, cả ngày và đêm theo giờ định kỳ. Quân đội Hàn Quốc cho biết, tùy vào thời tiết và địa hình, ở khoảng cách 10km, người ở bên kia biên giới có thể nghe thấy được chương trình phát thanh của họ vào ban ngày. Ban đêm, khoảng cách có thể nghe được lên đến 24 km. Như thế, binh sĩ và thường dân ở khu vực phát thanh có thể dễ dàng nghe thấy. Thậm chí, các công nhân làm việc tại khu công nghiệp chung Kaesong cũng có thể nghe được các chương trình phát thanh nếu các hệ thống loa đạt được công suất như đã mô tả.

Binh sĩ Hàn Quốc lắp hệ thống loa công suất cực lớn để phát qua biên giới, trả đũa Triều Tiên. Ảnh: Getty Images

"Hành động chiến tranh"

Bình Nhưỡng xem việc phát loa tâm lý chiến là hành động chiến tranh và dọa sẽ cho nổ tung các hệ thống loa này. Vì sao Triều Tiên tức giận với đòn tâm lý chiến này của Hàn Quốc?

Theo Chủ tịch báo trực tuyến Daily NK, Kim Yong Hun, văn hóa nhạc pop của Hàn Quốc- được giới trẻ Triều Tiên yêu thích thông qua những đĩa phim, kịch được buôn lậu qua biên giới, với cả một mạng lưới bên trong Triều Tiên. Ông Hun nói rằng, dòng văn hóa này được dân thường và đặc biệt là giới trẻ yêu thích. Thậm chí, những binh sĩ Triều Tiên cũng không thoát khỏi sự ám ảnh của nó.

Để trả đũa, Triều Tiên cũng lắp các hệ thống loa phát thanh "khủng" ở các khu vực đối diện với các hệ thống loa của Hàn Quốc. Theo một quan chức chính phủ Hàn Quốc, có vẻ như Triều Tiên đã mở rộng hệ thống loa của mình từ 2 khu vực lên tới "vài khu vực". "Thực tế, hệ thống loa chống Hàn dường như được lắp ở những nơi đối diện với dàn loa phía bên kia biên giới từ Hàn Quốc", hãng tin Yonhap cho biết. Tuy nhiên, chương trình phát thanh của phía bắc lại được cho là khó nghe hơn do hệ thống loa kém chất lượng.

Gia Thịnh
(Theo BBC)