Bệnh nhân thứ 6 trên thế giới được chữa khỏi HIV

Chủ nhật, 23/07/2023 14:39
Một người đàn ông ở Geneva, Thụy Sĩ, là bệnh nhân HIV thứ 6 được tuyên bố đã thuyên giảm bệnh sau khi trải qua ca cấy ghép tế bào gốc.

Người đàn ông ngoài 50 tuổi, được gọi là Bệnh nhân Geneva, theo tên thành phố nơi ông sinh sống. Ông được chẩn đoán nhiễm HIV vào năm 1990 và bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng virus kể từ năm 2005. Năm 2018, ông mắc khối u ngoài tủy, một loại ung thư máu hiếm gặp và được làm xạ, hóa trị cũng như cấy ghép tế bào gốc. Sau 20 tháng kể từ khi cấy ghép, virus không xuất hiện trong cơ thể người này. Mặc dù không thể loại trừ khả năng virus HIV có thể quay trở lại, các nhà nghiên cứu tin bệnh của ông này sẽ thuyên giảm trong thời gian dài.

Hiện chưa rõ vì sao trường hợp của Bệnh nhân Geneva thành công đến vậy, trong khi những người khác được điều trị bằng hình thức tương tự vẫn không thuyên giảm. Trước trường hợp của Bệnh nhân Geneva, một số ca nhiễm HIV và ung thư cũng được cấy ghép tế bào gốc từ người hiến tặng có đột biến gene hiếm giúp kháng virus tự nhiên. Nhưng không ai trong nhóm này sống lâu hơn 10 tháng sau khi ngừng điều trị bằng thuốc kháng virus.

Tiến sĩ Steven Deeks, Đại học California, San Francisco, Mỹ, cho rằng quá trình hóa trị đã loại bỏ hầu hết ổ chứa virus người bệnh. Bên cạnh đó, sau khi cấy ghép tế bào gốc, người đàn ông mắc bệnh mảnh ghép chống ký chủ (GVHD). Căn bệnh khiến cơ thể có phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, tấn công và loại bỏ hệ miễn dịch cũ, gồm tất cả tế bào chứa HIV còn sót lại. Các loại thuốc ức chế miễn dịch mà Bệnh nhân Geneva tiếp tục sử dụng sau đó cũng ngăn ngừa HIV nhân lên.

Trường hợp Bệnh nhân Geneva được các nhà nghiên cứu Pháp và Thụy Sĩ đưa ra tại cuộc họp báo ở thành phố Brisbane, Australia, nơi diễn ra hội nghị AIDS vừa diễn ra. Đây là sự kiện quy tụ những nhà khoa học hàng đầu về căn bệnh, được tổ chức hai năm một lần.

B.N