Bệnh viện Đà Nẵng đã chuẩn bị khu cách ly MERS-CoV

Thứ tư, 10/06/2015 11:49

* Dịch Mers bùng phát, khách du lịch từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng giảm mạnh

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Chiều 9-6, bác sỹ Ngô Thị Kim Yến - Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố đã đi khảo sát quy trình sàng lọc, thu dung và điều trị các trường hợp bệnh nhân liên quan đến cúm MERS-CoV tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo bác sĩ Lê Đức Nhân - Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban phòng chống dịch Bệnh viện Đà Nẵng, các kế hoạch khám, xử lý bệnh đã được BV phân công chi tiết đến từng khoa, phòng và chia thành 3 tình huống gồm: người bệnh đến từ phòng cấp cứu, người đến từ sân bay hoặc các nơi khác và bệnh nhân đã ở trong khu khám bệnh.

Trong tình huống nào bệnh nhân nghi mắc cúm MERS-CoV cũng đều được di chuyển theo đường một chiều lên tầng 4, Khoa Y học Nhiệt đới để tiếp tục theo dõi. Những người có tiếp xúc với bệnh nhân sẽ được lập danh sách và giám sát theo quy định của Bộ Y tế.

Hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng đã hoàn tất việc bố trí bảng báo cách ly và các phòng dành riêng cho bệnh MERS-CoV.

Cũng theo BS Lê Đức Nhân, hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng đã hoàn tất việc bố trí bảng báo cách ly và các phòng dành riêng cho bệnh MERS-CoV; đồng thời chuẩn bị phương tiện như máy thở, máy siêu lọc, bơm tiêm điện, ECMO, cơ số dịch truyền và thuốc để ứng phó nếu có ca bệnh nghi ngờ đầu tiên. 

Đối với trang phục phòng hộ, bác sỹ Ngô Thị Kim Yến cho phép Bệnh viện Đà Nẵng chủ động trang bị trong tình hình dịch có dấu hiệu xâm nhập vào thành phố. Tuy nhiên, việc mua sắm các vật dụng phòng dịch cần được tính toán hợp lý.

Cũng theo bác sỹ Yến thì đối với bệnh nhân là trẻ nhỏ, Sở Y tế chỉ đạo Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản-Nhi tiếp nhận đối tượng này. Trong tình huống thành phố xuất hiện từ 2 ca nghi nhiễm trở lên, Sở Y tế sẽ chuyển các bệnh nhân MERS-CoV sang một bệnh viện khác tập trung điều trị bệnh dịch này để không ảnh hưởng đến hoạt động chung của Bệnh viện Đà Nẵng.

Lê Hùng

* Ngày 9-6, ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố cho biết, qua khảo sát sơ bộ từ các Cty lữ hành, trước những diễn biến phức tạp của dịch MERS - CoV, trong những ngày qua, lượng khách du lịch từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng đã giảm khoảng 15%. Đà Nẵng là đầu mối giao thông quốc tế, mỗi tuần đón 22 chuyến bay từ Hàn Quốc với hơn 4.500 khách nhập cảnh. "Xu hướng của những ngày qua là hình thức khách đi theo đoàn, theo tour từ Hàn Quốc giảm từ 10-15%, còn lại chủ yếu là khách lẻ và các đoàn nhỏ", ông Cường cho hay.

Được biết, Sở Y tế thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tăng cường công tác kiểm dịch, kê khai y tế tại sân bay, giám sát chặt tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ. Đặc biệt, các đối tượng thuộc diện nguy cơ cao như công dân, lao động, du khách đi du lịch tiếp xúc, làm việc nông trại liên quan đến lạc đà tại Hàn Quốc, Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực Trung Đông.

Đông A