Bhutan- mặt trận chiến lược của Ấn Độ

Thứ bảy, 15/11/2014 11:00

(Cadn.com.vn) - Nằm ở vị trí chiến lược, quốc gia nhỏ bé nằm trên dãy Himalaya là trung tâm của những căng thẳng ngày càng tăng giữa hai cường quốc Trung-Ấn.

Vùng đất trên núi cao…

Nằm trên con đường đất nối từ thị trấn Paro của Bhutan đến khu vực biên giới Tây Tạng của Trung Quốc là căn cứ quân sự của Ấn Độ với hơn 600 binh sĩ. Họ đang thu xếp hành lý để trở về trong những tháng mùa đông khắc nghiệt của Bhutan.

Liền kề đó là các trại quân sự nhỏ của Bhutan, có nhiệm vụ duy nhất là chăm sóc 80 con ngựa thồ hàng cung cấp cho các đơn vị cao hơn nằm trên đường mòn dẫn đến khu vực biên giới Bhutan-Tây Tạng. Trong khi đó, 3 trạm kiểm soát, Gyatsa, Soi Thangthangkha và Lingshi, là nơi Bhutan quan sát biên giới phía tây bắc với khu vực Tây Tạng của Trung Quốc. Bhutan, quốc gia với 740.000 dân, nổi tiếng với mức GDP quá thấp, không có lực lượng không quân, và phải phụ thuộc vào nước láng giềng Ấn Độ và Nepal về trực thăng hỗ trợ khi xảy ra những trường hợp khẩn cấp ở những nơi xa xôi.

Các binh sĩ Bhutan cho biết, nhiệm vụ thường xuyên trên biên giới là ngăn chặn buôn lậu, nhưng quân đội Trung Quốc đôi khi đi vào lãnh thổ Bhutan thông qua những con đường mà Bắc Kinh gần đây xây dựng ở biên giới phía tây Bhutan.

Binh sĩ Bhutan tại trại huấn luyện ở Thung lũng Paro.  Ảnh: Diplomat

… nhưng là mặt trận quan trọng của Ấn Độ

Bhutan và đồng minh láng giềng Ấn Độ cùng chia sẻ những mâu thuẫn với Trung Quốc. Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Narendra Modi ngay sau khi đắc cử là Bhutan, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quốc gia nhỏ bé này trong trường hợp Trung-Ấn xảy ra chiến tranh. Từ khu vực biên giới phía tây Trung Quốc-Bhutan đang tranh chấp, Bắc Kinh có thể dễ dàng tấn công "cổ gà" của Ấn Độ - Hành lang Siliguri, một dải đất hẹp nối trung tâm Ấn Độ với các bang đông bắc, nơi ở của 45 triệu người.

Chuyến thăm hồi tháng 6 của ông Modi đến Bhutan được thực hiện 1 tháng trước khi cuộc đàm phán biên giới Trung Quốc-Bhutan diễn ra, sự kiện kéo dài 22 năm qua và không có dấu hiệu nào cho thấy có thể giải quyết một sớm một chiều. Trong chuyến thăm, ông Modi công bố tăng 50% viện trợ cho Bhutan, lên mức 970 triệu USD mỗi năm. Bhutan cũng là điểm đến quốc tế đầu tiên cho chỉ huy quân đội mới của Ấn Độ, tướng Dalbir Singh Suhag. Dù truyền thông đưa tin, đây là chuyến thăm "thường xuyên", động thái này chắc chắn xuất phát từ sự xâm nhập quân sự lớn của Bắc Kinh vào khu vực biên giới Ladakh do New Delhi kiểm soát hồi tháng 9.

Nỗ lực xây dựng quan hệ với Bhutan của Delhi tiếp tục vào ngày 7-11, với chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Bhutan của ông Pranab Mukherjee- chuyến đi đầu tiên đến Bhutan của một Tổng thống Ấn Độ trong 26 năm qua. New Delhi có những lý do chính đáng để lo ngại Bắc Kinh cũng có thể sử dụng "cơ bắp" tại khu vực tranh chấp vứi Bhutan. Điều này có thể giải thích tại sao con đường dẫn từ các căn cứ quân sự của Ấn Độ và Bhutan ở Thung lũng Paro nhanh chóng được mở rộng và trải nhựa. Người dân địa phương hy vọng, thêm nhiều con đường sẽ sớm được mở đến các căn cứ ở Gunitsawa, bên trên thung lũng.

Có thể dự đoán, trong năm tới, quân đội Ấn Độ sẽ cung cấp các máy bay trực thăng chuyên chở hạng nặng cung cấp hàng hóa cho các trạm kiểm soát của Bhutan nằm cao trên dãy Himalaya, cho phép quân đội nước này tăng cường cảnh giác ở khu vực biên giới với Trung Quốc.

An Bình
(Theo Diplomat)