Bí mật ngành công nghiệp "buôn nội tạng" ở Mỹ (Kỳ 1: Nghề "môi giới cơ thể" )

Thứ ba, 18/12/2018 11:17

Trong thị trường ngầm buôn bán nội tạng ở Mỹ, hầu hết tất cả mọi người đều có thể tự mổ xẻ và bán nội tạng người chết.

Bộ phận cơ thể được sử dụng trong đào tạo và nghiên cứu y khoa.   Ảnh: Reuters

Khi người Mỹ hiến tạng cho các nghiên cứu khoa học, họ cũng làm vì mục đích thương mại: những xác chết tái nhợt và các bộ phận thi thể, đặc biệt là của những người nghèo, được rao bán trong một thị trường đang phát triển mạnh và không được kiểm soát. Tất cả bị lạm dụng một cách kinh khủng.

Danh sách các Cty quảng cáo xếp chồng lên nhau trong các lễ tang quanh Sin City. Hình ảnh trên trang bìa: một đôi tay siết chặt. Trên hình ảnh, có một lời hứa: "Cung cấp các nhu cầu cần thiết". Cty Southern Nevada Donor Services, đưa ra mức hỗ trợ cho gia đình thoát khỏi chi phí tang lễ đắt đỏ: hỏa táng miễn phí để đổi lấy việc hiến tặng cơ thể cho các "nghiên cứu y khoa". Đó là lời chào mời luôn được gửi đến những gia đình nghèo khó, để bù chi phí tang lễ. Nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện khác.

Thị trường lớn mạnh

Các cơ quan hiến tạng đóng vai trò thiết yếu trong giáo dục y tế, đào tạo và nghiên cứu y khoa. Xác và bộ phận cơ thể được sử dụng để đào tạo sinh viên y khoa, bác sĩ, y tá và nha sĩ. Các bác sĩ phẫu thuật nói không có gì tốt hơn việc được thực nghiệm trên các bộ phận cơ thể con người. Ví dụ, các bác sĩ sử dụng đầu người và tượng bán thân để tìm hiểu cách lắp ống thở.

Các nhà nghiên cứu dựa vào các bộ phận cơ thể con người được hiến tặng để phát triển các dụng cụ, kỹ thuật và cấy ghép mới; và phát triển các loại thuốc mới và phương pháp điều trị bệnh. "Vai trò của việc hiến tạng là rất quan trọng", Reuters dẫn lời bác sĩ Chicago Armand Krikorian, cựu Chủ tịch của Liên đoàn nghiên cứu y học Mỹ cho biết. Ông trích dẫn một phương pháp chữa bệnh tiềm năng gần đây cho bệnh tiểu đường loại 1 được phát triển bằng cách nghiên cứu tuyến tụy từ những người hiến tạng. "Đó là một cách điều trị mà sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nếu không được nghiên cứu trên cơ thể con người", ông nói thêm.

Bất chấp vai trò quan trọng của việc này trong công nghiệp y học, không có quốc gia nào có cơ quan đăng ký cho việc môi giới hiến tạng. Theo Ray Madoff, giáo sư trường Luật trường Đại học Boston, hầu hết đều hoạt động hoàn toàn bí mật, lặng lẽ để lấy xác và bán các bộ phận nội tạng khác. "Có một thị trường buôn bán nội tạng quy mô lớn ở trong lòng nước Mỹ. Chúng tôi biết rất ít về những người đang làm việc này", Reuters dẫn lời ông cho biết thêm.

"Phần nổi của tảng băng chìm"

Ở hầu hết các bang, không ai có thể mua nội tạng một cách hợp pháp. Một nhà môi giới Tennessee đã bán cho nhóm nhà báo của Reuters một cột sống cổ và hai đầu người chỉ sau một vài trao đổi email. Thông qua các cuộc điều tra, Reuters đã xác định Nam Nevada và 33 Cty môi giới thi thể khác hoạt động trên khắp nước Mỹ trong 5 năm qua.

25 trong số 34 Cty môi giới là các Cty vì lợi nhuận; phần còn lại là các tổ chức phi lợi nhuận. Chỉ trong 3 năm, một nhà môi giới vì lợi nhuận kiếm được ít nhất 12,5 triệu USD từ việc kinh doanh nội tạng người. Bởi vì hiện nay chỉ có 4 tiểu bang ở Mỹ giám sát chặt chẽ việc mua bán này, thị trường nội tạng hiện nay vẫn chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm". Nhưng dữ liệu thu được theo luật kỷ lục công khai từ các tiểu bang đó - New York, Virginia, Oklahoma và Florida - chỉ là những con số ít ỏi. Reuters tính toán rằng từ năm 2011-2015, các Cty môi giới tư nhân nhận được ít nhất 50.000 xác và phân phối hơn 182.000 bộ phận cơ thể. Việc bang Florida và Virginia cấp phép cho việc mua bán một số nội tạng cho thấy cái nhìn thoáng qua về cách một số các bộ phận được sử dụng: Một lô hàng năm 2013 được đưa đến một hội thảo đào tạo chỉnh hình ở Florida bao gồm 27 vai người. Một lô hàng năm 2015 đến một phiên họp về hội chứng ống cổ tay ở Virginia bao gồm 5 cánh tay.

Cũng như với các mặt hàng khác, giá các bộ phận cơ thể biến động theo điều kiện thị trường. Nói chung, một nhà môi giới có thể bán một cơ thể người hiến tặng với giá khoảng 3.000- 5.000 USD, mặc dù giá đôi khi lên tới 10.000 USD. Nhưng một nhà môi giới thường sẽ chia một xác chết thành 6 phần để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các tài liệu nội bộ từ 7 Cty môi giới cho thấy loạt giá cả cho các bộ phận cơ thể: 3.575 USD cho phần thân với chân; 500 USD cho một cái đầu; 350 USD cho một chân; 300 USD cho cột sống…

KHẢ ANH