Bí mật về người đi thuê đất rẫy

Thứ tư, 06/04/2016 10:37

(Cadn.com.vn) - Đầu tháng 10-2015, CAH Chư Păh (Gia Lai) nhận được đơn trình báo của anh Rơ Châm Khut (trú làng Hreng, xã Hòa Phú, H. Chư Păh) về việc bị một người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt xe máy. Theo trình báo của anh Khut, trong lúc đi làm rẫy thì có một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, ăn mặc lịch sự tìm đến nói chuyện. Sau một hồi, người này giới thiệu tên Sơn, cán bộ của một cơ quan ở tỉnh Gia Lai sắp nghỉ hưu nên về làng Hreng tìm thuê đất rẫy để vui thú điền viên và nhờ anh Khut tìm giúp.

Dù đang bận công việc nhưng cách ăn nói nhẹ nhàng của người đàn ông khá lớn tuổi khiến anh Khut vui vẻ nhận lời ngay. Biết một số người trong làng cần cho thuê đất, anh Khut đưa người đàn ông đi xem và gặp chủ đất để thống nhất giá cả. Tỏ ra quyết đoán, người đàn ông nhanh chóng thống nhất giá cả thuê đất. Phấn khởi, chủ đất mời anh Khut cùng người này uống rượu, xem như mừng cho sự hợp tác. Thế nhưng, người tên Sơn nhờ anh Khut chở về nhà tại TT Phú Hòa (H. Chư Păh) để lấy tiền vào thanh toán cho chủ đất rồi uống rượu luôn thể. Không chút đắn đo, anh Khut điều khiển xe máy của mình chở ông ta về nhà mà không hề biết rằng mình đang trở thành nạn nhân của cú lừa ngoạn mục.

Trước một ngôi nhà khóa trái cửa ở TT Phú Hòa, người đàn ông tên Sơn bảo anh Khut dừng lại rồi vờ lấy điện thoại ra gọi điện cho người nhà về mở cửa. Sau đó, ông này nói vợ đang bận buôn bán ở chợ, bảo anh Khut ngồi đợi trước nhà rồi mượn xe máy của anh ra chợ lấy chìa khóa. Tin tưởng, anh Khut đưa toàn bộ giấy tờ xe và chìa khóa. Thế nhưng, 3 giờ đồng hồ sau anh Khut vẫn chưa thấy người đàn ông quay trở lại, lần hỏi những nhà xung quanh thì mới tá hỏa vì ngôi nhà khóa trái cửa kia không có ai tên Sơn. Biết bị lừa, anh Khut viết đơn trình báo Cơ quan CA.

Trong khi vụ việc đang được điều tra, thì đến cuối tháng 12-2015, CQĐT CAH Chư Păh tiếp tục nhận được trình báo của ông Rơ Châm Đuih (trú làng Bloi, TT Ia Ly, H. Chư Păh), nội dung cũng bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy (trị giá 20 triệu đồng) với thủ đoạn tương tự. Thời gian này, một người đàn ông khoảng 50 tuổi tự xưng là kỹ sư của một Cty thủy điện trên địa bàn tiếp cận và làm quen ông Đuih. Sau khi nhờ mua đất làm rẫy, người đàn ông này nhờ ông Đuih chở về nhà lấy tiền rồi mượn xe máy của ông, sau đó biệt tích.

Nguyễn Duy Phương.

Từ 2 vụ việc người dân trên địa bàn trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng chung một thủ đoạn và nhân dạng của đối tượng có những điểm trùng khớp nhau nên CQĐT nhận định khả năng là do một đối tượng gây ra. Vì vậy, lãnh đạo CAH Chư Păh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung lực lượng điều tra xác minh, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Sau gần 1 tháng tích cực điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT CAH Chư Păh đã tập hợp được danh sách, hình ảnh những đối tượng nghi vấn xuất hiện trên địa bàn để nạn nhân nhận dạng. Từ hướng điều tra này, CAH Chư Păh đã xác định được đối tượng giả danh cán bộ đang công tác tại các cơ quan Nhà nước để gây ra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên là Nguyễn Duy Phương (1962, trú xã Bình Nguyên, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi). Đây là đối tượng có 2 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Cướp giật tài sản", bị TAND tỉnh Đắc Lắc và TAND TP Pleiku (Gia Lai) xử phạt tổng cộng 17 năm tù. Tuy nhiên, khi các TS tìm đến nơi cư trú của Phương thì được biết, sau khi mãn hạn tù, Phương lang thang nhiều nơi, không có nghề nghiệp ổn định và gia đình cũng không biết Phương "dạt" về phương trời nào. Đến ngày 19-1-2016, CQĐT CAH Chư Păh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Duy Phương về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Biết hành vi của mình bị phát hiện, Phương "lặn" mất tăm một thời gian dài để nghe ngóng. Tuy nhiên, với tinh thần cương quyết đấu tranh với tội phạm, đến đầu tháng 3-2016, CAH Chư Păh xác định được có một đối tượng có đặc điểm nhân dạng giống Nguyễn Duy Phương xuất hiện tại TP Pleiku (Gia Lai). Lập tức, lãnh đạo CAH Chư Păh cử các mũi TS triển khai xuống các khu nhà trọ nghi vấn là nơi trú ngụ của đối tượng để truy bắt. Đến ngày 30-3, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Duy Phương khi đối tượng đang lẩn trốn ở một nhà trọ tại xã Trà Đa (TP Pleiku).

Ngoài 2 chiếc xe máy của anh Khut và ông Đuih mà Phương đã chiếm đoạt, tại CQĐT CAH Chư Păh, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã khai nhận dùng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt thêm một chiếc xe máy của ông Rơ Châm Hyung (trú làng Brông, xã Nghĩa Hưng, H. Chư Păh) và 2 xe máy khác của người dân trên địa bàn H. Đắc Đoa (Gia Lai). Qua hành vi và thủ đoạn của đối tượng, CAH Chư Păh thông báo đến người dân, ai là nạn nhân của Phương, đến trình báo với CQĐT để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

M.T