Bí thư Hồ Bắc mất chức vì Covid-19

Thứ sáu, 14/02/2020 13:40

Làn sóng chỉ trích các quan chức ở thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc càng mạnh mẽ hơn sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những bác sĩ đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh nhưng bị chính quyền phớt lờ và còn bị khiển trách.

Người dân đeo khẩu trang khi chờ đèn giao thông ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 13-2.  Ảnh: AP

Giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc ngày 13-2 quyết định thay thế các quan chức ở tỉnh miền trung Hồ Bắc và thủ phủ Vũ Hán, tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 vốn đã khiến hơn 60.000 người trên toàn thế giới nhiễm bệnh.

Do thiếu trách nhiệm chống dịch bệnh

Hai nhân vật bị cách chức lần này là Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương và Bí thư Thành ủy Vũ Hán Mã Quốc Cường vì thiếu trách nhiệm và chậm chạp trong công tác đối phó với dịch viêm phổi cấp do Covid-19 mới.

Theo quyết định được công bố, người thay thế ông Tưởng Siêu Lương là Thị trưởng Thượng Hải Ứng Dũng. Trong khi đó, ông Vương Trung Lâm - Bí thư đảng ủy tỉnh Sơn Đông - được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Vũ Hán thay ông Mã Quốc Cường. Ông Ứng Dũng, 61 tuổi, và ông Vương Trung Lâm, 57 tuổi, đều là đồng minh thân cận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. “Việc cử hai ông Ứng Dũng và Vương Trung Lâm đến Hồ Bắc cho thấy chính quyền trung ương quyết tâm khắc phục tình hình tại Hồ Bắc và cho người dân một câu trả lời thỏa đáng. Các cán bộ ở đó đã thực sự gây thất vọng”, một nguồn tin của tờ SCMP nhận định và nhấn mạnh thêm: “Những người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm cho vụ đại dịch này”.

Trước đó, truyền thông nhà nước cũng đưa tin, nhiều quan chức khác cũng đã bị trục xuất khỏi đảng vì những vi phạm liên quan đến dịch bệnh. Trong đó, chỉ tính riêng thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, cạnh Vũ Hán, 337 quan chức bị kỷ luật. Hoàng Cương là thành phố đứng thứ 2 sau Vũ Hán về số ca nhiễm bệnh. Các động thái cải tổ dàn lãnh đạo tỉnh Hồ Bắc được đưa ra theo sau thông điệp của Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 12-2 rằng, “đã có những tiến bộ trong việc kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh và đối với hầu hết các vùng của đất nước, mọi người cần tập trung trở lại công việc”.

Covid-19 xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 12 tại Vũ Hán và sau đó đã lan rộng ra hơn 20 quốc gia. Sau khi dịch bệnh bùng phát, người dân chỉ trích nhằm vào các quan chức địa phương về cách xử lý mọi việc, nhất là giới lãnh đạo thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Làn sóng chỉ trích càng mạnh mẽ hơn sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những bác sĩ đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh nhưng bị chính quyền phớt lờ và còn bị khiển trách.

Vì sao số người nhiễm bệnh tăng vọt?

Nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc ngày 13-2 cho biết, số người tử vong vì dịch bệnh gây ra tại tỉnh này trong ngày 12-2 này tăng vọt lên 242 người, nâng tổng số người tử vong trên toàn quốc bởi dịch bệnh này lên con số 1.361. Trong báo cáo thường nhật, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cũng xác nhận 14.840 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên con số 48.206.

Số liệu cập nhật mới nhất khiến nhiều người giật mình bởi số ca nhiễm Covid-19 mới tăng gấp 9 lần, số ca tử vong cũng tăng gần gấp 3 lần. Vì sao như vậy? AFP dẫn nguồn tin Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, nguyên nhân là do thực hiện chỉ đạo mới từ trung ương về chẩn đoán và điều trị, nhằm đảm bảo giảm tỷ lệ tử vong và tăng tỷ lệ chữa trị thành công, nên kể từ ngày 13-2, tỉnh Hồ Bắc sẽ cộng vào các trường hợp được chẩn đoán lâm sàng (tức không nhất thiết phải có kết quả chính thức cho thấy những người này dương tính với Covid-19) và các trường hợp nhiễm bệnh đã xác nhận vào tổng số ca nhiễm mới. “Việc điều chỉnh cách tính là do chúng tôi có nhiều hiểu biết sâu sắc hơn về Covid-19 và tích lũy được các kinh nghiệm mới trong chẩn đoán, điều trị các bệnh nhân”, Ủy ban Y tế Hồ Bắc lập luận. Cơ quan này khẳng định cách tính mới này là có lợi cho người dân bởi họ sẽ được cách ly, chữa trị nhanh chóng hơn trước.

Hiện nay, nhiều quốc gia thực hiện các hạn chế du lịch đối với những du khách đến Trung Quốc, nơi có hơn 99% các ca nhiễm bệnh trên thế giới. Bộ Y tế Nhật Bản ngày 13-2 thông báo, thêm 44 người trên tàu du lịch Diamond Princess có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 nâng tổng số người nhiễm virus trên tàu Diamond Princess lên 218 người cùng với 1 nhân viên kiểm dịch cũng bị dương tính với Covid-19. Nhật cũng xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19. Đó là một cụ bà 80 tuổi sống ở Karagawa.

KHẢ ANH