Biến thể Delta lây lan mạnh trên toàn thế giới

Thứ ba, 24/08/2021 21:20

Số bệnh nhân Covid-19 bình phục trên toàn thế giới tính đến ngày 24-8 là hơn 190 triệu bệnh nhân trong tổng số hơn 213 triệu ca mắc. Tuy nhiên trong những ngày qua số ca tử vong tại một số quốc gia như Mỹ, Pháp, Anh đột nhiên tăng mạnh do sự lây nhiễm của biến thể Delta. Đánh giá về số ca tử vong tăng mạnh tại các nước, các chuyên gia y tế cho rằng sự lây lan của biến thể siêu lây nhiễm Delta đang khiến hệ thống y tế nhiều quốc gia trở nên quá tải.

Tải lượng virus ở người nhiễm biến thể Delta cao gấp 300 lần

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 24-8 cho biết, những người bị nhiễm biến thể Delta có tải lượng virus cao hơn 300 lần so với những người mắc chủng virus ban đầu.

Nghiên cứu đã so sánh tải lượng virus của gần 1.900 bệnh nhân nhiễm biến thể Delta với hơn 22.000 người mang các chủng khác. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, số vi lượng virus ở những người nhiễm biến thể Delta giảm dần theo thời gian. Cụ thể, cao hơn 30 lần so với phiên bản gốc sau 4 ngày, hơn 10 lần sau 9 ngày và khớp với số vi lượng virus ở các biến thể khác sau 10 ngày. Hơn nữa mức độ lây nhiễm ở biến thể Delta cũng cao hơn, nhưng không cao tương ứng với số vi lượng virus, mà tốc độ lây truyền ở biến thể này cao hơn 1,6 lần so với biến thể Alpha.

Ảnh minh họa: Reuters

Thái Lan phát hiện các biến thể phụ của chủng Delta

Bốn biến thể phụ của chủng Delta mới được tìm thấy trong các mẫu bệnh do một bệnh viện ở Thái Lan phân tích, các biến thể phụ này có trong các mẫu được gửi tới từ khắp Thái Lan.

Người đứng đầu Trung tâm gen của bệnh viện Ramathibodi, Tiến sỹ Wasum Chatratita cho biết, biến thể phụ AY.4 được tìm thấy trong 3% số mẫu được gửi từ tỉnh Pathum Thani trong khi biến thể AY.6 được phát hiện trong 1% các mẫu tới từ khắp nơi trên Thái Lan. Trong khi đó, các biến thể phụ AY.10 và AY.12 được tìm thấy trong 1% mẫu gửi từ thủ đô Bangkok, nơi bùng phát dịch mạnh nhất tại Thái Lan.

Cho tới nay, các chuyên gia đã xác định được hơn 60 đột biến có thể có cấu tạo di truyền của chủng Delta. 22 trong số này được biết là nguyên nhân dẫn tới sự xuất hiện của các biến thể phụ mới. Các biến thể phụ của chủng Delta đầu tiên được phát hiện là AY.1 và AY.2 được phát hiện tại Nepal.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn tiếp tục kế hoạch mở cửa trở lại đất nước vào cuối năm nay khi dịch COVID-19 tại nước này đang có dấu hiệu chậm lại. Thái Lan ghi nhận 17.165 ca mắc mới ngày 24-8, mức thấp nhất kể từ 30-7. Thái Lan hiện cũng đưa ra chiến lược mới trong việc phòng chống Covid-19 khi Trung tâm quản lý tình huống COVID-19 của nước này tuyên bố “học cách sống chung với COVID-19”.

Ấn Độ có thể lập đỉnh 600.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày

Ấn Độ có thể ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày lên đến 600.000 người nếu như quốc gia không thể tăng tốc tiêm chủng và đẩy lui làn sóng lây nhiễm thứ ba. Tờ Bloomberg đưa Viện Quản lý Thảm hoạ Quốc gia (NIDM) thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ đã cảnh báo về một đợt lây nhiễm cao đột biến sẽ xảy ra sớm nhất vào tháng 10 tới. Cơ quan này trích dẫn nghiên cứu của Đại học Năng lượng Pandit Deendayal Upadhyay và Đại học Nirma cho hay số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới hàng ngày có thể giảm xuống còn 200.000 ca nếu như chính phủ thực hiện được kế hoạch tiêm chủng 10 triệu người mỗi ngày. Giới chuyên gia cũng đã dự đoán một làn sóng mới trong những tuần tới, mặc dù hầu hết đều cho rằng nó yếu hơn so với đợt trước đó.

Ấn Độ mới chỉ tiêm phòng đầy đủ cho 9% dân số. Mặc dù thừa nhận thiếu bằng chứng khoa học cho thấy đợt bùng phát thứ ba có thể ảnh hưởng đến trẻ em nhưng nghiên cứu của hai trường đại học trên vẫn đề xuất tiêm chủng cho những trẻ có hệ miễn dịch kém hoặc có bệnh nền nghiêm trọng.

Làn sóng COVID-19 thứ 3 tại Ấn Độ có thể lập đỉnh vào tháng 10. Ảnh: Reuters

Lào: Số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng mạnh

Bộ Y tế Lào ngày 24-8 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 336 ca mới, trong đó 189 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 147 ca cộng đồng. Số ca nhiễm trong cộng đồng tại Lào tiếp tục tăng cao với nhiều chuỗi lây nhiễm mới được phát hiện, đặc biệt là ổ dịch tại trại giam ở tỉnh Savannakhet. Trong 24 giờ qua, Savannakhet là tỉnh ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng cao nhất cả nước với 128 ca, trong đó hầu hết là các phạm nhân trong trại giam.

Cơ quan y tế các tỉnh của Lào như Bokeo, Savannakhet, Champasak đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine. Đây là các tỉnh có tỷ lệ ca mới ở mức cao trong nhiều ngày qua do có đường biên giới chung với Thái Lan và ghi nhận hàng trăm lao động Lào về nước. Tính từ đầu dịch, Lào ghi nhận tổng cộng 12.957 ca mắc COVID-19, trong đó có 11 ca tử vong. Đã có 2,1 triệu người được tiêm mũi đầu vaccine ngừa COVID-19 và trên 1,6 triệu người được tiêm phòng đầy đủ.

Israel đang hướng đến mốc 1 triệu ca mắc

Trong khi đó, Israel đang hướng đến mốc 1 triệu ca mắc COVID-19 kể từ đầu dịch. Tính đến chiều tối 23/9, Israel ghi nhận thêm 5.814 ca mới, nâng tổng số lên 999.110 ca. Trong khi đó vẫn còn hàng trăm ca nghi nhiễm khác đang chờ kết quả xét nghiệm, khiến quốc gia Trung Đông này sẽ sớm vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19, tương đương tỷ lệ 10,87% dân số. Tổng số ca tử vong hiện nay là 6.856 ca.

Bộ Y tế Israel đang gấp rút chuẩn bị tiêm mũi vaccine thứ 3 cho người từ độ tuổi 30 và sau đó phổ cập mũi bổ sung cho tất cả các đối tượng còn lại. Bên cạnh đó, Israel cũng cân nhắc khả năng rút ngắn thời hạn sử dụng cho Thẻ Xanh xuống còn 6 tháng đối với những người đã tiêm 2 mũi nhưng từ chối tiêm mũi bổ sung. Trước đó, Green Pass có hạn sử dụng đến cuối năm 2021 đối với những ai đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Israel cũng đang thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine cho học sinh, sinh viên trước khi bước vào năm học mới trong tháng 9 tới. Đến nay đã có 41% học sinh trong độ tuổi 12-15 được tiêm ít nhất 1 liều vaccine và tỷ lệ này đạt 79% đối với độ tuổi 16-19.

Cụ bà được tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường tại một điểm tiêm chủng ở thành phố Netanya, Israel. Ảnh: Reuters.

Hàn Quốc: Số ca mắc mới tăng trở lại trên 1.500 ca/ngày

Số ca mắc mới COVID-19 của Hàn Quốc đã tăng trở lại trên mức 1.500 ca/ngày, với 1.509 ca ghi nhận ngày 24-8, đưa tổng số lên 239.287 ca kể từ đầu dịch. Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong số các ca mắc mới có 1.470 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca mắc COVID-19 theo ngày ở Hàn Quốc, ở mức trên 1.000 ca trong ngày thứ 49 liên tiếp, thường giảm vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần do có ít xét nghiệm hơn vào cuối tuần nhưng tăng trở lại từ thứ 4. Cũng theo cơ quan trên, số ca tử vong vì dịch COVID-19 ở Hàn Quốc cũng tăng 6 ca lên 2.228 ca.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trong bối cảnh hầu hết ca mới gần đây là những người từ 20-30 tuổi và phần lớn chưa tiêm vaccine. Tuần trước, Hàn Quốc bắt đầu chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cho 15,23 triệu người thuộc nhóm tuổi từ 18-49. Khoảng 66% số người đủ điều kiện đã đặt lịch tiêm mũi đầu tiên. Chương trình tiêm chủng của Hàn Quốc bị cho là diễn ra chậm hơn kỳ vọng. Theo KDCA, tính đến ngày 24/8, Hàn Quốc có 26,3 triệu người, tương đương 51,2% dân số, đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong đó 12,28 triệu người đã tiêm phòng đầy đủ. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm cho 70% dân số vào tháng 9 để đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11.

AN BÌNH