Bình tĩnh ứng phó với Omicron

Thứ năm, 02/12/2021 14:40

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1-12 kêu gọi các nước giữ bình tĩnh và thực hiện biện pháp "hợp lý" trước biến chủng Omicron, sau những phản ứng gấp rút ban đầu.

Các chuyên gia kêu gọi người dân tiếp tục tiêm vaccine trước biến thể mới Omicron. Ảnh: USA Today

WHO cho rằng, việc hạn chế đi lại hoàn toàn do lo ngại biến chủng Omicron là không cần thiết, nhưng một số nhóm người cụ thể nên hạn chế đi lại ở giai đoạn này như những người chưa tiêm chủng đầy đủ, những người dễ tổn thương như người trên 60 tuổi. WHO cũng cho rằng, lệnh hạn chế đi lại tuyệt đối "sẽ không ngăn chặn được nguy cơ lây lan toàn cầu của virus, trong khi đó gây ra gánh nặng về cuộc sống, sinh kế". WHO nhấn mạnh, những lệnh cấm như vậy thậm chí có thể gây tác động ngược vì cản trở các nước chia sẻ dữ liệu dịch tễ.

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi nhiều nước trên thế giới hoặc đóng cửa biên giới với toàn bộ người nước ngoài hoặc hạn chế đi lại với các nước châu Phi để ngăn biến chủng Omicron. Mặc dù biến chủng này đã xuất hiện ở khoảng 20 quốc gia, vùng lãnh thổ nhưng hầu hết đều nhiễm bệnh nhẹ. Chẳng hạn như Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận ít nhất 44 trường hợp nhiễm biến thể Omicron ở 11 quốc gia. Tuy nhiên, đến nay tất cả người bệnh đều nhẹ hoặc không triệu chứng. Bloomberg hôm 30-11 dẫn thông tin từ Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết đến nay không có trường hợp nghiêm trọng hoặc tử vong nào được báo cáo trong số 44 trường hợp nhiễm biến thể Omicron ở châu Âu.  Trong khi đó, vaccine vẫn có tác dụng đối với chủng Omicron này trong việc giúp ngăn chặn nhiễm bệnh nặng và tử vong.

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu hôm 30-11, bà Emer Cooke, Giám đốc điều hành Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA), cho biết các mũi tiêm hiện tại vẫn có khả năng bảo vệ người dân đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục tiêm vaccine. "Ngay cả khi biến thể mới trở nên phổ biến hơn, các loại vaccine chúng tôi có vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ người tiêm", bà Cooke nêu. Theo bà, EMA sẽ sử dụng thủ tục khẩn cấp để phê duyệt phiên bản vaccine mới trong 3-4 tháng, nếu các vaccine hiện tại không đủ khả năng chống lại biến thể Omicron. Bà Cooke nhấn mạnh

Đại học Oxford, Anh cũng có tuyên bố mới nhất cho biết không có bằng chứng cho thấy các loại vaccine hiện tại giảm khả năng bảo vệ người nhiễm biến thể Omicron khỏi trở bệnh nặng. Đại học Oxford nói cho tới nay có rất ít dữ liệu về biến thể Omicron nhưng họ đã sẵn sàng phát triển phiên bản cập nhật của vaccine nếu cần thiết. Đại học Oxford là đơn vị đồng phát triển vaccine COVID-19 với hãng dược AstraZeneca. "Bất chấp sự xuất hiện của các biến thể mới vừa qua, vaccine vẫn có khả năng bảo vệ người nhiễm khỏi trở bệnh nặng và chưa có bằng chứng cho thấy biến thể Omicron có thể gây ra bất kỳ khác biệt nào", đại học Oxford cho biết.

Ông Ugur Sahin, Giám đốc điều hành (CEO) của hãng dược BioNTech cũng có chung quan điểm nói trên.  "Chúng tôi nghĩ rằng vaccine có khả năng bảo vệ đáng kể mọi người khỏi trở bệnh nặng do biến thể Omicron", ông Sahin nói với Reuters. Ông Sahin cho biết các phòng thí nghiệm đang phân tích máu của những người đã tiêm 2 hoặc 3 liều vaccine của Pfizer-BioNTech để xác định hiệu quả của vaccine trước biến thể mới.

Vì vậy, theo các chuyên gia, bài toán quan trọng nhất với thế giới hiện nay là bình tĩnh đối phó và thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine. Hy Lạp đã trở thành quốc gia mới nhất ở châu Âu công bố tiêm chủng bắt buộc. Theo Reuters, từ ngày 16-1-2022 những người từ 60 tuổi trở lên chưa tiêm chủng ở quốc gia này sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt hằng tháng là 100 EUR.

KHẢ ANH

>> Biến thể Omicron - cách COVID-19 kết thúc sớm hơn?

>> Bất bình đẳng vaccine "nuôi dưỡng" các chủng mới?

>> Thế giới chạy đua đối phó “siêu biến thể” Omicron