"Bố già" Mexico sa lưới

Thứ hai, 24/02/2014 08:50

(Cadn.com.vn) - Một trong những tên tội phạm Mexico bị truy nã gắt gao nhất, trùm băng đảng khét tiếng Mexico Sinaloa Cartel, Joaquin Guzman (biệt danh Shorty) bị bắt hôm 22-2 với sự giúp đỡ của các cơ quan Mỹ. Đây là chiến thắng lớn của chính phủ trong cuộc chiến ma túy đẫm máu và kéo dài.

Guzman từ lâu điều hành băng đảng khét tiếng Sinaloa Cartel. Trong thập kỷ qua, y trở thành một trong những tên trùm tổ chức tội phạm hùng mạnh nhất thế giới. Y bị bắt tại quê hương Sinaloa vào sáng 22-2 mà không hề có một tiếng súng nào vang lên.

Bộ trưởng Tư pháp Mexico Jesus Murillo Karam xác nhận danh tính Guzman 100%. Đây là chiến thắng chính trị cho Tổng thống Enrique Pena Nieto, người lên nắm quyền vào cuối năm 2012. Ông Pena Nieto xác nhận việc bắt giữ Guzman trên Twitter và chúc mừng lực lượng an ninh Mexico. Washington cũng hoan nghênh việc bắt giữ.

Bắt giữ chớp nhoáng

Nhà chức trách cho biết, Guzman, 56 tuổi, bị bắt trong cuộc đột kích trước bình minh nhằm vào một chung cư ở khu nghỉ mát bên bờ biển phía Tây Bắc Mazatlan, và sau đó bị áp giải đến thủ đô Mexico City. Mặc áo sơ mi, quần jeans tối màu, bộ ria mép đen, y bị giải đến nhà tù. Đây là lần đầu tiên, công chúng nhìn thấy ông trùm kể từ khi y trốn thoát khỏi nhà tù vào năm 2001.

Ông Karam cho biết, lẽ ra lực lượng an ninh chộp Guzman 1 ngày trước đó, nhưng y trốn được. "Các cửa ra vào ngôi nhà ... được gia cố bằng thép và do đó, trong lúc chúng tôi tìm cách phá cửa, y thoát qua các đường hầm", ông Karam cho biết.

Sau đó, cảnh sát tiếp tục theo dõi và chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công. Alberto Islas, chuyên gia bảo mật cho biết, Pena Nieto ra lệnh cho nội các nắm bắt tình hình của Guzman ngay sau khi ông nhậm chức vào tháng 12-2012, và giao công việc này cho lực lượng Thủy quân lục chiến, đơn vị được xem là ít tham nhũng hơn các lực lượng an ninh khác.

Một người tham gia hoạt động theo dõi và bắt giữ cho biết, 25 lính thủy đánh bộ bí mật lẻn vào khu nhà chung cư nơi Guzman đang ở. Guzman và 3 người khác, trong đó có một phụ nữ, đang ngủ vào thời điểm đó. Tất cả các hoạt động chỉ mất khoảng 7 phút rưỡi. Hàng xóm chỉ nhận ra khi họ nghe thấy tiếng máy bay trực thăng đến đưa Guzman đi.

Một nguồn tin An ninh Nội địa Mỹ cho biết, đây là kết quả của một quá trình phối hợp lâu dài giữa lực lượng Mexico với các nhân viên từ Cục quản lý Ma túy (DEA), Cơ quan Hải quan xuất nhập cảnh (ICE ) và cảnh sát Mỹ. Hiện chưa rõ, Guzman bị đưa ra xét xử ở Mexico hay bị dẫn độ sang Mỹ. Washington treo thưởng 5 triệu USD cho việc bắt giữ Guzman và chính quyền  Chicago hồi năm ngoái xếp y là nghi phạm số 1 bị truy nã kể từ khi trùm xã hội đen Al Capone bị bắt giữ.

Sinaloa Cartel buôn lậu hàng tỷ USD cocaine, cần sa và methamphetamine vào Mỹ. Gần 80.000 người thiệt mạng trong vụ giết người liên quan đến ma túy ở Mexico kể từ khi cựu Tổng thống Felipe Calderon gửi quân đội đàn áp các băng đảng ma túy mạnh mẽ vào đầu năm 2007, chính sách mà ông Pena Nieto bị chỉ trích dữ dội.

Joaquin Guzman "Shorty" bị giải đi. Ảnh: Reuters

Nhân vật quyền lực

Sinh ra tại ngôi làng nghèo khó, Guzman nổi tiếng trong những năm 1980 khi được ông trùm băng đảng Sinaloa Miguel Angel Felix Gallardo, bí danh "Ông trùm của trùm", người đi tiên phong trong con đường buôn lậu cocaine vào Mỹ, thu nhận. Y nổi lên vào năm 1993, khi những kẻ ám sát bắn chết Đức Hồng Y Công giáo La Mã Juan Jesus Posadas tuyên bố lẽ ra Guzman mới là mục tiêu.

Guzman là kẻ mới nhất trong một loạt các nghi phạm cao cấp bị bắt hoặc bị giết. Tháng 7-2013, chính quyền Tổng thống Pena Nieto bắt thủ lĩnh băng đảng ma túy Zetas, Miguel Angel Trevino, hay còn gọi là Z-40. Zetas là băng đảng gây ra những tội ác tồi tệ nhất Mexico, khiến nước này trở thành nỗi sợ hãi đối với khách du lịch và các nhà đầu tư.

Guzman đã từng bị bắt trước đó. Năm 2001, y thoát khỏi nhà tù được trang bị hệ thống an ninh cao cấp nhất Mexico. Guzman mua chuộc tất cả các quan chức từ địa phương cho đến liên bang, để không bị bắt giữ trở lại. Y trở thành thủ lĩnh các tay buôn lậu từ biên giới Mỹ vào Trung Mỹ. Y bị Nhà Trắng truy tố hàng chục tội danh, như gian lận, âm mưu nhập khẩu cocaine, heroin, cần sa...

Guzman từng có tên trong danh sách những nhân vật quyền lực nhất thế giới do Forbes bình chọn vào năm 2009. Y cũng nằm trong danh sách các tỷ phú trên thế giới của tạp chí này.

An Bình

(Theo Reuters)