Bộ trưởng Quốc phòng Nhật trước nguy cơ mất chức

Thứ sáu, 28/07/2017 12:30

Truyền thông Nhật ngày 27-7 đưa tin: nhiều khả năng, Thủ tướng Shinzo Abe đã chọn một cựu bộ trưởng quốc phòng để thay thế nữ Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada sau vụ bê bối rò rỉ tài liệu cho thấy, bộ của bà đã che giấu thông tin liên quan đến hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF).

Thủ tướng Shinzo Abe (trái) có khả năng sẽ chọn một cựu bộ trưởng quốc phòng thay thế bà Tomomi Inada (phải) trong cuộc cải tổ nội các vào tháng 8 tới. Ảnh: Reuters

Che đậy thông tin

Theo Reuters, thời gian qua, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản, bà Tomomi Inada, rơi vào bê bối liên quan tới những cáo buộc cho rằng bà là người trực tiếp chỉ đạo cấp dưới che đậy thông tin về tình hình an ninh xấu đi ở Nam Sudan, nơi binh sĩ Nhật đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

Đài truyền hình Fuji của Nhật ngày 26-7 cho biết đã thu thập được một biên bản ghi nhớ dài 2 trang viết tay của một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng chưa rõ danh tính. Biên bản này được cho là ghi lại nội dung cuộc họp hôm 13-2 giữa bà Inada và các quan chức của bộ và quan chức SDF. Đây có thể coi là bằng chứng cho thấy, bà Inada đã biết về sự tồn tại của các tài liệu liên quan đến hoạt động của GSDF ở Nam Sudan mặc dù trước đó bà đã chối bỏ. Tài liệu của GSDF nêu chi tiết hoạt động của lực lượng này ở Nam Sudan, nơi binh sĩ Nhật được phép sử dụng vũ khí trong những trường hợp nhất định.

Hoạt động của GSDF ở nước ngoài được coi là vấn đề nhạy cảm ở Nhật trước những quy định nghiêm ngặt của Hiến pháp. Đảng Dân chủ Nhật Bản, đảng đối lập lớn nhất, đã tổ chức cuộc họp khẩn với lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, đề nghị xác nhận về biên bản ghi nhớ mà đài Fuji tiết lộ. Đại diện Bộ Quốc phòng Nhật từ chối bình luận và chỉ nói rằng đang lập một tổ điều tra để làm sáng rõ nghi vấn che giấu thông tin.

Bê bối che giấu thông tin về lực lượng binh sĩ Nhật tham gia gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan cũng đã khiến cho tướng Toshiya Okabe, Tham mưu trưởng của GSDF, phải từ chức. Ông Okabe từ bỏ vị trí vì rõ ràng ông là một trong số những quan chức hàng đầu quyết định che giấu sự tồn tại của các bản ghi nhớ về các hoạt động của lực lượng Nhật tham gia gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan.

Các mô tả trong bản ghi nhớ này chắc chắn sẽ giải thích lý do quân đội Nhật rút khỏi sứ mệnh của LHQ vào cuối tháng 5 vừa qua. Trong bản báo cáo về kết quả của việc tham gia, Nhật cho biết các hoạt động của quân đội đã tạo ra những kết quả đáng chú ý trong 5 năm qua. Chính phủ đã không đề cập đến việc quân đội rút khỏi Nam Sudan vì tình hình an ninh nước này đang xấu đi nhanh chóng, nếu tiếp tục quân đội có thể đã bị cuốn vào cuộc chiến ở đó, không chỉ gây nguy hiểm tính mạng họ mà còn vi phạm hiến pháp hòa bình của quốc gia này.

Gọi tên Itsunori Onodera

Mặc dù Bộ trưởng Inada bác tin cho rằng bà trực tiếp tham gia vào việc che giấu thông tin, đồng thời chỉ đạo mở cuộc điều tra về những thông tin bê bối bị truyền thông nêu ra, nhưng có vẻ như bà sẽ không giữ nổi chiếc ghế sau bê bối này cùng hàng loạt những sơ suất khác bị chỉ trích thời gian qua.

Vị trí của bà có thể sẽ được thay thế trong cuộc cải tổ nội các có thể diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Theo Kyodo, Thủ tướng Shinzo Abe có thể chọn một nhân vật từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng quốc phòng lên thay bà Inada, trong một nỗ lực nhằm giữ ổn định tình hình trong bối cảnh ông đang phải giải quyết một số vụ bê bối.

Itsunori Onodera, Yoshimasa Hayashi, Yasukazu Hamada và người tiền nhiệm trực tiếp của bà Inada, ông Gen Nakatani là những cái tên có thể sẽ được chọn. Một nguồn tin thân cận với đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) cho biết, người thay thế bà Inada "phải là một người có thể hình thành mối quan hệ tin cậy với GSDF". Trong số các ứng viên tiềm năng này, nổi lên là ông Itsunori Onodera, nguyên Bộ trưởng quốc phòng trong gần 2 năm kể từ năm 2012, tức thời điểm ông Abe nắm quyền trở lại. Đây là nhân vật được đánh giá đủ tin cậy để ông Abe có thể "chọn mặt gửi vàng" vào thời điểm này.

            AN BÌNH (Theo Reuters, Kyodo)