Bóng ma bất ổn

Thứ năm, 24/07/2014 06:55

(Cadn.com.vn) - Chiến thắng của ứng cử viên Joko Widodo, vốn là cựu Thống đốc Jakarta trong cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi hôm 9-7 mang lại nhiều hy vọng cải cách lớn lao cho Indonesia. Nhưng một chiến thắng quá sít sao (chỉ hơn 6%) báo trước nhiều khó khăn và bất ổn cho quốc gia vạn đảo.

Ông Widodo giành chiến thắng có lẽ nhờ trọng tâm cải cách. Đây là "một khái niệm" nhận được sự ủng hộ lớn trong bối cảnh nền kinh tế Indonesia  đi xuống, tham nhũng trầm trọng và xã hội chia rẽ. Nhưng việc ông Widodo dẫn trước ứng cử viên Prabowo Subianto với 6% số điểm khiến đối thủ không phục và chỉ trích cuộc bầu cử lần này là gian lận, vi hiến và phi dân chủ.

Ông Subianto thậm chí còn làm đủ mọi cách để trì hoãn việc công bố kết quả bầu cử chính thức. Cho đến nay, những nỗ lực của ông Subianto không thể thay đổi tình hình. Ông Widodo vẫn được công bố là người chiến thắng, một chiến thắng được pháp luật và người dân công nhận.

Nhưng thật sự, một chiến thắng quá sít sao như thế này khiến vị chính trị gia nổi tiếng có đầu óc cải cách phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ nặng nề: vừa thực hiện cải cách vừa xoa dịu các đối tác liên minh. "Một chiến thắng như thế này có thể không đủ để trao quyền cho tổng thống mới được bầu thực hiện tất cả các mong muốn", Kunal Kundu, nhà kinh tế tại Societe Generale nhận định, đồng thời cho rằng, biên độ chiến thắng phải ở mức ít nhất 10% mới có thể giúp loại bỏ các đám mây chính trị bất ổn.

Ông Jokowi thừa hưởng nền kinh tế đang cần thay đổi cấp bách để tiến đến con đường phát triển bền vững, bao gồm cắt giảm trợ cấp nhiên liệu giải phóng tiền mặt cho đầu tư cơ sở hạ tầng đang vô cùng cấp thiết.

Trợ cấp nhiên liệu là một trong những khoản chi ngân sách lớn nhất của Indonesia hiện nay, lớn hơn chăm sóc sức khỏe và chi tiêu cơ sở hạ tầng. Nhưng khó khăn đặt ra trong công cuộc cải cách lần này là làm sao đáp ứng nhu cầu của các đối tác liên minh mà vẫn giữ được liên minh vững chắc.

Hiện tại, với 37% đại diện trong Quốc hội, liên minh của ông Widodo sẽ không thể làm việc hiệu quả như đối tác của mình ở Ấn Độ. Trong cuộc tổng tuyển cử của Ấn Độ hồi tháng 5, Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) của chính phủ do Thủ tướng Narendra Modi giành 62% số ghế trong Hạ viện.

Nhà lãnh đạo mới của Indonesia dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-10 tới, khi ông sẽ phải tìm ra các đối tác để thành lập chính phủ liên minh. Tuy nhiên, việc ông Prabowo tuyên bố rút khỏi cuộc đua tổng thống với cáo buộc gian lận trước khi kết quả chính thức được công bố, làm dấy lên những nghi ngờ về thời gian chuyển giao quyền lực này. Thách thức hơn nữa là ứng viên bại trận Subianto tuyên bố sẽ phản đối kết quả bầu cử tại Tòa án Hiến pháp và sẽ làm đến cùng.

Nói thế để thấy rằng, một tương lai bất ổn và khó đoán đang chờ đợi quốc gia vạn đảo này.

Thanh Văn