"Bóng ma" nội chiến bao trùm Afghanistan

Thứ tư, 08/09/2021 13:01

Ngoài việc châm ngòi cho cuộc nội chiến với các nhóm thánh chiến Hồi giáo đối địch, nhóm khủng bố ISIS-K muốn tuyển mộ tân binh khi phô trương hình ảnh qua vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở sân bay Kabul.

Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRF) vẫn kiên quyết chống lại sự cai trị của Taliban.  Ảnh: BBC

Tình hình an ninh bất ổn sau khi lực lượng nước ngoài do 

Mỹ dẫn đầu rút khỏi Afghanistan đang khiến bóng ma về cuộc nội chiến như thập niên 90 của thế kỷ trước đang lặp lại tại đất nước này. 

Kể từ khi tuyên bố rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan hồi tháng 4, chính quyền Tổng thống Biden khẳng định sẽ kiểm soát các mối đe dọa khủng bố thông qua các lực lượng đồn trú ở nhiều nơi trong khu vực. Tuy nhiên, việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan đã làm dấy lên hoài nghi về việc liệu Washington có thực sự sẵn sàng đối mặt với các mối đe dọa từ Afghanistan. Bằng chứng rõ nét nhất cho lo ngại này là vụ tấn công khủng bố sân bay Kabul vốn khiến 13 binh sĩ Mỹ và khoảng 170 người dân khác thiệt mạng.

Nhóm khủng bố ISIS-K, một nhánh của nhóm IS ở Afghanistan, đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này, gây ra tổn thất lớn nhất cho binh sĩ Mỹ trong gần 10 năm qua. Tổng thống Biden đã mở các cuộc không kích đáp trả và thề sẽ không khoan nhượng cho nhóm khủng bố này. Nhưng giới quan sát cho rằng, xem ra mục tiêu của ông Biden sẽ rất khó khăn. Theo các chuyên gia, ngoài việc châm ngòi cho cuộc nội chiến với các nhóm thánh chiến Hồi giáo đối địch, nhóm khủng bố ISIS-K muốn tuyển mộ tân binh khi phô trương hình ảnh qua vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở sân bay Kabul.

Ngoài mối lo ISIS-K, một điểm nóng khác đang phủ bóng Afghanistan là cuộc giao tranh giữa Taliban và nhóm phản kháng do Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) đứng đầu tại Panjshir - thành trì cuối cùng của phe kháng chiến tại Afghanistan. Taliban đã tuyên bố chiến thắng và kiểm soát thành trì này nhưng phe phản kháng bác bỏ.

Taliban tiếp tục dọa giáng đòn nặng nề dập tắt phong trào kháng chiến ở thành trì. "Bất kỳ ai cố gắng khởi xướng một cuộc nổi dậy sẽ bị giáng đòn nặng nề. Chúng tôi sẽ không cho phép một cuộc nổi dậy khác xảy ra", người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid nói trong cuộc họp báo tại thủ đô Kabul ngày 6-9. Ông Mujahid cũng nói rằng, "một số tay súng nổi dậy đã bị đánh bại, trong khi số còn lại bỏ chạy". "Bất kỳ ai cầm vũ khí lên và khởi xướng một cuộc kháng chiến khác chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của chúng tôi. Chiến tranh đã kết thúc, đất nước đang thoát khỏi khủng hoảng. Bây giờ là lúc hòa bình và tái thiết. Chúng tôi cần người dân ủng hộ", người phát ngôn Taliban nói thêm. 

Ông Mujahid cũng kêu gọi các thành viên của lực lượng vũ trang Afghanistan trước đây gia nhập Taliban. Thủ lĩnh cấp cao của Taliban Khan Muttaqi ngày 6-9 cho biết, 200 người, bao gồm 30 chỉ huy, của phe kháng chiến đã đầu hàng Taliban cùng vũ khí và đạn dược của họ.

Tuy nhiên, phe NRF cho biết lực lượng kháng chiến vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến khi Afghanistan được giải phóng. Chỉ huy NRF Ahmad Massoud kêu gọi toàn dân, dù ở trong hay ngoài nước, cùng nổi dậy chống Taliban. Ông cũng cáo buộc các thế lực nước ngoài, trong đó có quân đội và cơ quan tình báo Pakistan, hậu thuẫn Taliban trong các cuộc giao tranh chống lại người dân Afghanistan.

Hiện Panjshir đã trở thành tâm điểm của cuộc tấn công kéo dài suốt nhiều ngày qua của Taliban. Lực lượng Taliban đã tiến vào khu vực này từ nhiều hướng. 

KHẢ ANH

Taliban bắn chỉ thiên để giải tán người biểu tình tại Kabul

Ngày 7-9, các lực lượng của phong trào Taliban nổ súng bắn chỉ thiên để giải tán hàng chục người đang biểu tình ở Kabul để phản đối sự can dự của Pakistan vào các vấn đề của Afghanistan.

Theo một phóng viên của AFP có mặt tại hiện trường, khoảng 70 người, chủ yếu là phụ nữ, tập trung bên ngoài Đại sứ quán Pakistan, giơ biểu ngữ và hô khẩu hiệu phản đối cái mà họ gọi là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan. Trước đó một ngày, người phát ngôn của lực lượng Taliban, Zabihullah Mujahid đã kêu gọi người dân Afghanistan không tổ chức các cuộc biểu tình. Theo ông Mujahid, Afghanistan vừa mới vượt qua khủng hoảng, do đó lực lượng này kêu gọi tất cả người dân không tổ chức biểu tình trong tình hình hiện tại. Người phát ngôn của Taliban cũng cho biết chính phủ mới của Afghanistan sẽ sớm được công bố và hiện chỉ còn một số vấn đề về kỹ thuật liên quan đến tiến trình thành lập chính phủ tại quốc gia Tây Nam Á này.