Brexit sẽ ra sao?

Thứ ba, 15/10/2019 11:00

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, thời hạn chót để nước Anh rời EU (Brexit) sẽ hết. Trong khi đó, thực tế trước mắt là nước Anh và cả EU đều chưa có bất kỳ điều gì chắc chắn về khả năng họ sẽ giải quyết được cuộc “ly hôn” này trong êm thắm.

Ngày 14-10, các nhà đàm phán Brexit tiếp tục trở lại bàn hội đàm trong nỗ lực đạt được thỏa thuận cho phép London rời đi vào ngày 31-10 tới. Mặc dù Ireland lạc quan nói rằng, một thỏa thuận Brexit có thể có trong những ngày tới, sau khi các đội đàm phán ở cấp kỹ thuật từ Anh và EU làm việc không ngừng nghỉ trong cuối tuần qua. Tuy nhiên, chính họ cũng nói rằng, vẫn còn nhiều chi tiết cần được nhất trí. Trưởng đoàn đàm phán của EU về  Brexit, ông Michel Barnier cũng cảnh báo vẫn còn quá nhiều việc phải làm cho các cuộc đàm phán giữa London và Brussels.

Trên thực tế, hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng khi lập trường của phía Anh vẫn chưa có thay đổi nào đáng kể. Nhìn chung, đây không phải là một thời điểm dễ dàng để bắt đầu - cũng bởi vì chỉ còn vài ngày nữa là đến Hội nghị thượng đỉnh EU. Nếu chính phủ Anh muốn có giải pháp, họ phải hành động nhanh chóng ngay bây giờ. Nhưng thời gian đang trôi qua nhanh chóng.

Các cuộc đàm phán kỹ thuật lần này sẽ kéo dài đến hôm nay (15-10). Ông Barnier sẽ đến Luxembourg để thông báo cho các bộ trưởng EU công việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh EU, dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 18-10, được coi là một sự kiện quan trọng trong nỗ lực đàm phán để tiến tới việc Anh rời khỏi EU một cách có trật tự vào ngày 31-10 tới.

Các cuộc thảo luận tập trung vào vấn đề khó khăn của các thỏa thuận biên giới trong tương lai giữa các thành viên EU và Bắc Ireland, một phần của Vương quốc Anh. Đường biên giới Ireland lâu nay vẫn là “rào chắn” khó nhằn nhất trong thỏa thuận Brexit. Vấn đề này cho đến nay vẫn chưa có được một cách giải quyết thỏa đáng.

Vì vậy, khi thời gian đang đếm ngược, thực tế cho thấy, dù không muốn xảy ra kịch bản Brexit không thỏa thuận (Brexit cứng) mà giới nhà đầu tư lo ngại sẽ gây ra cú sốc kinh tế cho các thị trường toàn cầu và gây tổn hại nền kinh tế thế giới, nhưng xem ra các bên cần chuẩn bị cho khả năng này.

THANH VĂN