Bước đi tiếp theo

Thứ năm, 27/11/2014 10:03

(Cadn.com.vn) - Một cuộc bầu cử sớm, trì hoãn tăng thuế, và một gói kích thích kinh tế đã được công bố. Tất cả cho thấy, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang nỗ lực bảo vệ di sản của mình.

Tại Nhật Bản, việc kinh tế suy thoái nghiêm trọng đang phủ bóng đen lên nhiệm kỳ Thủ tướng Abe, người bày tỏ quyết tâm thực hiện cải cách đưa nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới trở về thời phát triển thần kỳ với loạt các quyết định mới.

Trong khi ông chèo lái con thuyền đất nước một cách dễ dàng qua 15 tháng đầu tiên, kinh tế thụt lùi và chính sách gây tranh cãi liên quan đến năng lượng hạt nhân và lập trường thay đổi hiến pháp trở thành chướng ngại vật lớn.

Thật sự, dữ liệu kinh tế quý III của Nhật gây sốc đối với hầu hết các nhà quan sát. Kết quả này dẫn đến hậu quả là ông Abe phải quyết định hoãn tăng thuế tiêu thụ, tuyên bố giải tán Hạ viện để tiến hành bầu cử sớm, vốn sẽ diễn ra vào ngày 14-12 tới. Không có quyết định nào quá bất ngờ. Và điều người ta chờ đợi là ông Abe sẽ làm gì tiếp theo.

Giới phân tích cho rằng, sự suy thoái kinh tế đang đẩy Thủ tướng Abe vào cuộc chiến gay cấn, với cả hai vấn đề về chính sách và vận động chính trị sắc sảo để giữ vững chiếc ghế cho chính bản thân ông và đảng LDP cầm quyền.

3 phần của kế hoạch mang tên Thủ tướng Nhật thật đơn giản nhưng mang hiệu quả nhằm củng cố quyền lực, giải quyết những lo ngại trước mắt của người dân trong khi để đối thủ chính trị (cả bên trong và bên ngoài LDP cầm quyền) không có đủ thời gian và không gian cũng như động cơ chống lại ông. Quyết định đầu tiên và rõ ràng nhất là trì hoãn việc tăng thuế trong bối cảnh cử tri, các doanh nghiệp, và các quan chức trong chính phủ của ông ngày càng phản đối việc này.

Trong lời kêu gọi bầu cử sớm, ông Abe khéo léo khi nói rằng: "Tôi phải tìm kiếm người ủng hộ quyết định của tôi bằng cách tiến hành bầu cử... Cho dù các chính sách kinh tế của tôi là đúng hay sai, hoặc có sự lựa chọn nào khác, tôi muốn nghe ý kiến của người dân thông qua cuộc bầu cử sắp tới".

Rõ ràng, với một khoảng thời gian ngắn cho bầu cử (14-12), phe đối lập không có thời gian để chia nhỏ và tổ chức hiệu quả chiến dịch tranh cử. Ông Abe tuyên bố sẽ từ chức nếu liên minh của ông với Komeito không giữ lại được thế đa số, tình huống rất khó xảy ra. Với tỷ lệ ủng hộ còn lơ lửng khoảng 50%, liên minh của ông dường như nắm chắc 326 ghế trong tổng số 480 ghế trong Hạ viện.

Nếu nói về một cái gì không chắc chắn nhất, đó là chính trị. Tuy nhiên, ông Abe sẽ làm tất cả để chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 12 tới. Điều gì xảy ra tiếp theo là quan trọng hơn và cử tri cũng sẽ không muốn nền chính trị xáo trộn quá nhiều. Người Nhật có lẽ vẫn muốn cho ông Abe cơ hội để củng cố chính sách vốn tập trung vào việc sửa đổi hiến pháp, tăng cường năng lượng hạt nhân.

Thanh Văn