Bước ngoặt, triển vọng

Thứ năm, 20/07/2017 16:10

Việc ngừng bắn tạm thời ở miền tây nam của Syria, do Nga và Mỹ đứng trung gian, cho thấy sự mệt mỏi của chiến tranh và làm dấy lên hy vọng chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 6 năm qua.

Sau 6 năm chiến tranh, hơn 320.000 người thiệt mạng, trong đó có gần 100.000 dân thường. Trong khi đó, sự can thiệp của các nước bên ngoài ngày càng tăng. Và Syria đã có một bước ngoặt về hòa bình. Một lệnh ngừng bắn tại miền tây nam Syria, được Nga và Mỹ ký kết vào ngày 7-7, cho đến nay vẫn giữ được.

Trong khi sự im lặng của tiếng súng có thể thất bại, ít nhất động thái này cũng cho thấy tâm lý mệt mỏi do chiến tranh đang ngày càng gia tăng và tất nhiên làm bùng lên những hy vọng cho việc tái định hình quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này bằng các giải pháp hòa bình.

Rõ ràng, hầu như số phận cuộc chiến tại Syria, bắt đầu với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 2011, hiện đang nằm trong tay các cường quốc nước ngoài. Chẳng hạn, Mỹ đã tấn công các lực lượng địa phương để đánh bại tổ chức cực đoan IS ở thành phố Raqqa. Iran tìm kiếm một hành lang đường bộ đến biển Địa Trung Hải. Thổ Nhĩ Kỳ muốn ngăn chặn một quốc gia người Kurd. Và chính Nga cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân bằng quyền lực ở Trung Đông.

Các lực lượng bên trong Syria, các cường quốc bên ngoài, phải thừa nhận, một mình các giải pháp quân sự không thể là cách duy nhất để tìm kiếm lợi thế hoặc để bảo vệ các vị thế của họ. Một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tranh lâu dài của Syria hiện đang nằm ưu tiên trong các cuộc đàm phán giữa các nước. Các cuộc đàm phán ngừng bắn, cũng như các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Geneva giữa chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad và phe đối lập Syria, vẫn đang “sống”.

Vòng đàm phán lần thứ 7, tập trung thảo luận về vùng giảm căng thẳng tại Syria có tác động tích cực đối với phe đối lập Syria. Vòng đàm phán tiếp theo sẽ được nối lại vào đầu tháng 9 tới.  Tiến trình hòa đàm tại Astana cũng đã tác động tốt lên tình hình và không khí các cuộc đàm phán tại Geneva.

Phe đối lập Syria xem xét lại lập trường và hiểu rằng, việc nối lại quan hệ với Damascus là cần thiết để mở ra các cải cách và thay đổi hiến pháp tại Syria.  Trong giai đoạn từ nay đến đầu tháng 9, các bên sẽ nỗ lực để sốc lại lực lượng của các nhóm Moscow, Riyadh và Cairo – 3  nhóm chính tham dự hòa đàm.

THANH VĂN