Các nước lo sốt vó vì Triều Tiên

Thứ bảy, 08/10/2016 09:06

(Cadn.com.vn) - Bình Nhưỡng được cho là có thể tiến hành thêm vụ thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo vào ngày 10-10 tới, nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên (WP) cầm quyền.

Một nhóm giám sát của Mỹ ngày 7-10 trích dẫn các hình ảnh vệ tinh từ trang mạng chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên “38 North” cho rằng, Triều Tiên đang gia tăng các hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, dấu hiệu cho thấy, nước này có thể chuẩn bị cho vụ thử mới.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các hoạt động nhộn nhịp tại bãi thử Punggye-ri của Triều Tiên. Ảnh: WSP

Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân?

Reuters dẫn các hình ảnh vệ tinh chụp tại bãi thử Punggye-ri cho thấy, các hoạt động tiếp tục diễn ra ở cả 3 tổ hợp đường hầm - nơi có thể được sử dụng để thử hạt nhân.

Tại khu vực Cửa Bắc - nơi Triều Tiên thử hạt nhân lần 5 hôm 9-9 – diễn ra các hoạt động có thể là nhằm phục vụ một số mục đích “như thu thập dữ liệu sau vụ thử, đóng cửa hoặc chuẩn bị cho vụ thử khác”. Triều Tiên cũng gia tăng các hoạt động tại Cửa Nam – nơi ngừng việc đào bới từ năm 2012.  Ngoài ra, các xe khai mỏ và các đường máng xuất hiện ở đống đất đá đào lên tại Cửa Tây, dù ít có khả năng việc đào hầm đã nối lại do đống đất đá này không to lên trong 2 tháng qua.

Triều Tiên được cho là sẵn sàng thử hạt nhân vào bất cứ thời điểm nào và có suy đoán nước này có thể đánh dấu kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên (10-10) “với một vụ nổ dưới lòng đất”.  Hàn, Nhật hiện được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga xác nhận nước này đang có những biện pháp đề phòng chặt chẽ. Nhà Xanh cũng ra tuyên bố cho biết đang theo dõi sát sao các động thái quân sự của Triều Tiên. Theo một nguồn tin giấu tên, Hàn Quốc vẫn duy trì trạng thái gần như là tình trạng khẩn cấp sau khi Triều Tiên thử hạt nhân hôm 9-9, vụ thử mạnh nhất từ trước đến nay của Bình Nhưỡng.

Sẽ siết chặt trừng phạt Triều Tiên?

Để ngăn chặn Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân, báo Foreign Policy cho biết, Mỹ đang tính toán siết chặt hơn nữa lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên theo kiểu “đàn áp” vốn làm tê liệt nền kinh tế và các chính sách đối ngoại của Iran.

Trên thực tế, những biện pháp trừng phạt khiến nền kinh tế Iran suy yếu, buộc Tehran ngồi vào bàn đàm phán và ký thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi tháng 7-2015 với nhóm P5+1. Theo nguồn tin kế hoạch của Nhà Trắng đang nhắm mục tiêu các Cty Trung Quốc tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. Tuy nhiên, một số quan chức Nhà Trắng lo ngại, các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn nữa, vốn đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai, sẽ làm rạn nứt nghiêm trọng mối quan hệ với Bắc Kinh.

Nhưng trong động thái được Washington chào đón như dấu hiệu tiềm năng, Trung Quốc sẵn sàng kiểm soát các Cty liên quan đến Triều Tiên. Hồi cuối tháng 9, giới chức Trung Quốc tuyên bố đang điều tra Ngân hàng Kwangson của Bình Nhưỡng vì bị nghi tài trợ cho việc mua sắm bất hợp pháp vũ khí và các vật liệu liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Một tập đoàn của Trung Quốc - Hongxiang - có giao dịch với Triều Tiên và cũng đang bị điều tra với cáo buộc tương tự. Và cũng theo 4 nhà ngoại giao thuộc các nước HĐBA LHQ, Mỹ- Trung đang đàm phán nhằm tìm cách hạn chế các hoạt động thương mại trong lĩnh vực năng lượng với Triều Tiên để “dằn mặt” Bình Nhưỡng.

Tất nhiên, vẫn chưa có biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn nào được đưa ra. Nhưng theo giới phân tích, nếu Triều Tiên tiếp tục gia tăng các hoạt động tên lửa đạn đạo hạt nhân, áp lực gia tăng sẽ buộc Mỹ và các nước phải cứng rắn hơn trong cách xử phạt nước này.

Khả Anh