Cách làm hay, hiệu quả tốt

Thứ sáu, 15/04/2016 09:40

(Cadn.com.vn) - Ở P. Hòa Hải (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), phong trào Toàn dân BVANTQ được duy trì thường xuyên với nhiều giải pháp sát hợp thực tế và đạt hiệu quả cao. Tiêu biểu như mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ” với nội dung cụ thể ở mỗi cụm dân cư, cảnh sát khu vực và đội ngũ cán bộ phải biết mặt, biết hoàn cảnh và biết hoạt động của các đối tượng đang quản lý tại cộng đồng, từ đó có sự hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng. Hoặc như mô hình CLB Sinh viên 3 tự quản (tự quản về an ninh trật tự, tự quản về môi trường, tự quản về tổ chức hoạt động Đoàn) ở Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống sinh viên trên các lĩnh vực ANTT, bảo vệ môi trường và nếp sống văn hóa văn minh. Cùng với đó, mô hình “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội” được duy trì thường xuyên trong toàn phường, không ngừng nâng cao hiệu quả về đấu tranh làm sạch địa bàn. CAP còn vận động thành lập Đội Dân phòng nữ, CLB Phòng chống tội phạm và qua thực tế hoạt động cho thấy, các mô hình này có tác dụng thiết thực trong công tác bảo vệ ANTT, góp phần tạo ra thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững chắc.

Hội trại kỷ niệm 10 năm Ngày hội Toàn dân BVANTQ ở Hòa Hải.

Đặc biệt, Ban chỉ huy CAP đã xây dựng tiểu phẩm Cảnh giác và làm video clip tuyên truyền ANTT với những hình ảnh người thật việc thật tại địa phương, làm cho nhân dân luôn nêu cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Trên địa bàn P.Hòa Hải, lực lượng dân phòng, dân quân được xây dựng rộng khắp, gồm những thành viên giàu nhiệt huyết, khi được điều động đều nhanh chóng có mặt. Công an, dân phòng và dân quân thường xuyên phối hợp tuần tra và đã bắt được nhiều đối tượng vi phạm. Mới đây, khi làm nhiệm vụ tuần tra đêm trên đường Mai Đăng Chơn, lực lượng tuần tra phát hiện hai tên Lê Công Dũng và Lê Công Duy, cùng quê Thanh Hóa, vận chuyển một khối sắt lớn với biểu hiện khả nghi, liền bắt giữ, khai thác. Quả nhiên, hai tên này khai nhận đã lấy trộm sắt của một hộ dân ở Làng đá mỹ nghệ Non Nước, đang tìm nơi cất giấu.

Cùng với đó, lực lượng nòng cốt trong các hội đoàn thể và các khu dân cư thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đã cung cấp cho Công an phường hàng trăm nguồn tin có giá trị. Gần đây nhất, nhờ tin báo của nhân dân, CA phường đã bắt quả tang 2 đối tượng Mai Phương Thảo (tổ 3 Hòa Hải) và Nguyễn Thị Phượng (tổ 27 Hòa Quý) câu kết, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Mai Thị Beo ở tổ 117 Hòa Hải. Cũng từ tin báo của người dân, CAP đã nhanh chóng điều tra làm rõ hành vi của tên Đào Ngọc Nhựt (tổ 8) và đồng bọn về tội trộm cắp tài sản của bà Võ Kim Phượng ở tổ 16... Hằng năm, CAP cùng các lực lượng liên quan thường xuyên luyện tập các phương án vây bắt tội phạm. Ở cả 7 cụm dân cư trong phường hằng tuần đều có công an tiếp dân, qua đó kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. “Ban chỉ huy CAP đã tham mưu với chính quyền, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân”, Trưởng CAP Nguyễn Quang Đức chia sẻ.

Lê Văn Thơm