Cái giá phải trả cho những kẻ coi thường pháp luật

Thứ tư, 18/08/2021 08:50

Trên tinh thần “thượng tôn pháp luật”, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân, vừa qua, các cơ quan tố tụng ở Phú Yên đã xét xử nhiều vụ án “Chống người thi hành công vụ” theo thủ tục rút gọn nhằm răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa tội phạm.

Bị cáo Phan Văn Thống.

Mới đây nhất, ngày 13-8, TAND huyện Tây Hòa (Phú Yên) xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Thống ( 1970, trú xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) 9 tháng tù giam về tội: “Chống người thi hành công vụ”. Theo cáo trạng, sáng 9-8, tổ công tác của UBND xã Hòa Đồng do ông Đinh Ngọc Sum (Phó Chủ tịch UBND xã) làm tổ trưởng tổ chức TTKS việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn xã theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Qua tuần tra, tổ công tác phát hiện tại quán cà phê 3D (thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Đồng) có bà Lê Thị Mộng Hằng (1970, trú xã Hòa Đồng) bày bán thịt heo, trái cây, rau củ quả không đúng quy định trong sân gần cổng ra vào quán cà phê.

Tổ công tác yêu cầu bà Hằng dừng việc bán hàng hóa nhưng bà Hằng không chấp hành mà gọi điện thoại cho chồng là ông Phan Văn Thống đến cản trở, đồng thời khóa cửa cổng quán, nhốt các thành viên tổ công tác. Mặc dù các thành viên đã giải thích, nhưng ông Thống không chấp hành, không mở khóa cổng cho tổ công tác làm việc. Sau đó, Công an huyện Tây Hòa tiến hành phá khóa giải vây các thành viên tổ công tác, lập biên bản về hành vi chống người thi hành công vụ…

Bị cáo Trần Văn Giảo.

Cùng ngày 13-8, TAND huyện Tây Hòa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Giảo (1979, trú thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) 24 tháng tù giam về tội: “Gây rối trật tự công cộng”. Theo hồ sơ vụ án, từ 11 giờ 30 đến 16 giờ ngày 20-7, Trần Văn Giảo đã có hành vi gây mâu thuẫn, dùng dao, súng cồn tự chế rượt đuổi đánh anh Mai Xuân Liễm (Trưởng khu phố Phước Mỹ Tây, thị trấn Phú Thứ) gây thương tích nhẹ. Khi Công an thị trấn Phú Thứ đến giải quyết thì Giảo không chấp hành mà có hành vi gây mất trật tự trong khu dân cư. Sau đó, Giảo đến Công an thị trấn Phú Thứ la hét, xúc phạm lực lượng Công an và co hành vi hành hung đồng chí Huỳnh Trung Hiếu- Trưởng Công an thị trấn Phú Thứ .

Trước đó, đầu tháng 8-2021, TAND TP Tuy Hòa cũng đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thạch (1992, trú xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) 9 tháng tù về tội: “Chống người thi hành công vụ”. Theo cáo trạng, tối 20-7-2021, Nguyễn Tấn Thạch điều khiển mô tô chở Lương Ngọc Công (1971, trú xã Bình Kiến) vượt chốt phong tỏa trên đường liên thôn thuộc thôn Thượng Phú do tổ kiểm soát dịch COVID-19 của UBND xã Bình Kiến đảm nhiệm. Sau đó, Thạch quay lại chốt soát dịch COVID-19 chửi bới rồi cầm dao tự chế đe dọa các thành viên đang trực chốt. Nhận được tin báo, Công an xã Bình Kiến và Công an TP Tuy Hòa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Thạch.

Theo ông Lê Hồng Khoán- Viện trưởng Viện KSND TP Tuy Hòa, vụ án Nguyễn Tấn Thạch, mặc dù không đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn nhưng Viện KSND TP Tuy Hòa đã chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng cùng cấp khẩn trương khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án này chỉ trong thời gian 14 ngày. Với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, các cơ quan tiến hành tố tụng ở TP Tuy Hòa đã đưa vụ án ra xét xử kịp thời nhằm xử lý nghiêm đối tượng phạm tội, cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh. Qua đó nhằm răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa tội phạm, cũng như góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân…

Theo luật sư Nguyễn Hương Quê - Chủ nhiệm Đoàn luật sư Phú Yên, để ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ, ngoài việc xây dựng kế hoạch đấu tranh trấn áp bọn tội phạm nói chung và hành vi chống người thi hành công vụ nói riêng, cần tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh, khả năng ứng phó trước các tình huống cho lực lượng thi hành nhiệm vụ. Mặt khác, cần thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát các đối tượng, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện và có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời. Song song đó, đối với những vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra trong thời gian vừa qua, nếu xử lý không nghiêm thì sẽ dẫn đến tình trạng coi thường pháp luật.

P.Y