Cần “cài đặt lại” quan hệ Nga - Mỹ

Thứ hai, 29/09/2014 07:19

(Cadn.com.vn) - Moscow ngày 28-9 kêu gọi “điều chỉnh lần 2” quan hệ với Washington, nói rằng tình hình ở Ukraine dẫn đến việc phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt phương Tây chống lại nước Nga giờ đây đã được cải thiện nhờ vào sáng kiến hòa bình của Điện Kremlin.

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn truyền hình nói rằng, đã đến lúc "thiết lập lại", cụm từ Washington thường dùng để cải thiện các quan hệ dưới thời Tổng thống Obama. “Chúng tôi rất quan tâm đến việc đưa mối quan hệ trở lại bình thường nhưng chúng tôi không phải là những người phá hủy chúng. Chính quyền Mỹ hiện nay đang phá hủy cấu trúc hợp tác đã tạo ra với chúng tôi”, ông Lavrov cho biết.

Ngay sau khi Tổng thống Obama nhậm chức vào năm 2009, Ngoại trưởng Hillary Clinton đề nghị ông Lavrov nhấn nút "thiết lập lại" nhằm tạo bước khởi đầu mới cho mối quan hệ trở nên căng thẳng dưới thời người tiền nhiệm G.W.Bush.

Nhưng cuộc xung đột Ukraine đang khiến mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Ông Lavrov nhấn mạnh, nhờ "sáng kiến của Tổng thống Nga", tình hình được cải thiện ở Ukraine, nơi một lệnh ngừng bắn được đưa ra hôm 5-9. Ngoại trưởng Lavrov cũng tuyên bố Moscow sẽ làm tất cả những gì cần thiết để đảm bảo an ninh, đồng thời loại trừ khả năng chạy đua vũ trang giữa Nga và Mỹ.

A.Bình