Cạn mồi sinh đạo tặc?
(Cadn.com.vn) - Những ngày đầu tháng 10-2010, trên địa bàn P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng liên tục xảy ra những vụ trộm cắp vặt. Lợi dụng đêm tối, kẻ gian mò vào khu dân cư bắt trộm gà, vịt và dù tài sản không lớn nhưng gây hoang mang, lo lắng cho bà con.
Khoảng 20 giờ ngày 28-10, tại địa bàn tổ 7B, P. Hòa Thọ Tây, có nhóm thanh niên khoảng 6 người ngồi nhậu. Tầm 21 giờ, một số người rời bàn nhậu đi ra phía sau nhà chị Trần Thị Lanh và sau đó gia đình chị Lanh phát hiện mất gà. Nghi nhóm thanh niên này là thủ phạm, chị Lanh điện báo CA và ngay sau đó tất cả được triệu tập lên CAP Hòa Thọ Tây. Qua đấu tranh, 4 đối tượng gồm Phạm Quốc Việt (1992), Phạm Quốc Nam (1993, cùng trú tổ 33, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu), Nguyễn Quốc (1992, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) và Phan Ngọc Hải (1989, trú P. Hòa Thọ Tây) thừa nhận là thủ phạm 7 vụ trộm gà tại địa bàn P. Hòa Thọ Tây.
Phương thức thủ đoạn của bộ tứ này là sau khi nhậu ngà ngà say, 2 trong 4 tên lợi dụng đêm tối lẻn vào nhà dân trộm gà về làm mồi nhậu tiếp. Với mức độ, hành vi của từng người, CAP Hòa Thọ Tây ra quyết định xử phạt hành chính theo Nghị định 73/CP, phạt Hải, Việt, Quốc mỗi người 1,5 triệu đồng, Nam 750.000 đồng về tội trộm cắp tài sản.
![]() |
CAP Hòa Thọ Tây lập biên bản xử lý các đối tượng trộm cắp gà. |
Nếu như vụ trộm gà ở P. Hòa Thọ Tây, 4 đối tượng tham gia bị phạt 5.250.000 đồng thì chuyện 4 chàng bắt vịt ở P. Hòa Xuân chưa xơ múi gì cũng bị phạt khá nặng. Khoảng 14 giờ 30 ngày 5-10, tại khu vực tổ 20 (P. Hòa Xuân), nhóm Nguyễn Ngọc Lễ (1986), Đặng Văn Dũng (1987, cùng trú tổ 20, P. Hòa Xuân), Lê Tấn Hậu (1995, trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) và Lê Hữu Đà (1986, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) mang lờ ra cánh đồng thả cá về làm mồi nhậu. Đợi mãi mà chẳng được con cá nào, cả nhóm thấy đàn vịt khoảng 200 con của ông Nguyễn Lũy (trú tổ 20, P. Hòa Xuân) thả ngoài đồng nên bàn nhau bắt làm thịt.
Lễ và Đà săn sái đuổi bắt được 1 con, sau đó Đà cởi áo đùm vịt để tránh bị phát hiện. Trên đường mang “chiến lợi phẩm” về nhà giết thịt, quần chúng phát giác, điện báo CA đến lập biên bản xử lý. Bị lộ, Đà và Lễ ném vịt vào bụi rậm chạy thoát, sau đó trốn khỏi địa phương, còn Hậu và Dũng được mời về CAP để làm rõ hành vi trộm cắp. Sau khi cân nhắc hành vi phạm tội, CAP Hòa Xuân ra quyết định xử phạt Dũng 1,5 triệu đồng theo Nghị định 73/CP, còn Hậu chưa đủ tuổi vị thành niên nên chỉ cảnh cáo. Với Lễ và Đà, chắc chắn cũng sẽ bị xử lý thích đáng theo luật định.
Được biết, để nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước và ý thức, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội, ngày 12-7-2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2010) thay thế Nghị định số 150/2005/NĐ-CP. Theo đó, mức xử phạt tiền đối với tội trộm cắp tăng lên khá cao, từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng (mức cũ) chuyển lên 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng (mức mới). Đây quả là bài học đáng nhớ đối với 8 đối tượng trộm gà, bắt vịt ở Q. Cẩm Lệ và cảnh giác chung với những ai cố tình chiếm đoạt tài sản người khác.
Bài, ảnh: Gia Hân