Canada: Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Justin Trudeau “thoát hiểm”

Thứ năm, 08/10/2020 11:22

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và chính phủ thiểu số đảng Tự do của ông đã “thoát hiểm” trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ngày 6- 10, sau khi bài diễn văn về chương trình hành động mới của chính phủ được công bố vào tháng 9 vừa qua.

Với 177 phiếu thuận và 152 phiếu chống, Hạ viện Canada tối ngày 6-10 (giờ địa phương) đã thông qua chương trình hành động của chính phủ. Lãnh đạo đảng Dân chủ mới (NDP) Jagmeet Singh cho biết đảng của ông ủng hộ chương trình hành động của chính phủ đảng Tự do, sau khi đã đạt được một số thay đổi chủ chốt liên quan đến lợi ích của người lao động khi phải nghỉ việc hoặc rơi vào tình trạng bán thất nghiệp do đại dịch Covid-19. Trong khi đó, Đảng Bảo thủ, khối Quebec và 3 nghị sĩ của đảng Xanh đã bỏ phiếu chống đối với chương trình hành động này. Sự ủng hộ của NDP đối với chương trình hành động mới của chính phủ thiểu số đã giúp Ottawa tránh được kịch bản phải tiến hành tổng tuyển cử sớm ngay trong mùa thu này.

T.N