Canada thề đáp trả sau vụ tấn công Quốc hội

Thứ sáu, 24/10/2014 12:08

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Canada Stephen Harper ngày 23-10 tuyên bố sẽ tăng gấp đôi khả năng chiến đấu chống lại “các tổ chức khủng bố” ở nước ngoài sau vụ một phần tử cải sang đạo Hồi tấn công Quốc hội, gây sốc cho thành phố vốn yên tĩnh này.

Theo Reuters, ngay sau khi bắn chết hạ sĩ Nathan Cirillo tại Đài tưởng niệm Chiến tranh ở trung tâm Ottawa vào sáng 22-10, tay súng xông vào tòa nhà Quốc hội và bị cảnh sát đuổi theo. Y bị bắn chết cách nơi ông Harper đang nói chuyện với các nghị sĩ chỉ vài mét. Nghi phạm sau đó được xác định là Michael Zehaf-Bibeau (32 tuổi), kẻ bị cơ quan tình báo coi là “đối tượng có nguy cơ cao”.

Đây là vụ giết hại binh sĩ Canada thứ hai trong tuần này có liên quan đến các phiến quân Hồi giáo. Ông Harper cho biết vẫn còn quá sớm để biết liệu tay súng có đồng phạm hay không nhưng nhấn mạnh, Canada sẽ không bao giờ bị đe dọa một lần nữa. Cả hai vụ tấn công xảy ra sau khi Canada công bố sẽ gửi 6 máy bay phản lực tham gia vào các cuộc không kích chống lại các phiến quân IS tại Iraq và Syria. Ông Harper cho biết, Canada sẽ “tăng gấp đôi nỗ lực để phối hợp với các đồng minh trên toàn thế giới chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố tàn bạo ở các nước khác”.

Mỹ, Australia lên án vụ tấn công này. Ngày 23-10, Canberra siết chặt an ninh xung quanh trụ sở Quốc hội.

Lực lượng vũ trang bao vây tòa nhà Quốc hội sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters 

B.Ngân