Căng thẳng leo thang sau vụ tấn công lễ diễu binh tại Iran

Thứ hai, 24/09/2018 11:30

Một ngày sau vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh tại thành phố Ahvaz, tây nam Iran khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 23-9 cho rằng, Mỹ muốn tạo ra sự bất ổn ở nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Những người lính bị thương nằm trên mặt đất sau vụ tấn công nhằm vào cuộc diễu binh. Ảnh: CNN

Tấn công đẫm máu

Vụ tấn công xảy ra ngày 22-9 khi các tay súng nhắm vào cuộc diễu binh tại thành phố Ahvaz khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, trong đó có 12 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và hàng chục người bị thương.

Theo Aljazeera, các tay súng đã tấn công từ một công viên gần nơi diễn ra cuộc diễu binh ở thành phố Ahvaz kỷ niệm cuộc chiến với Iraq trong giai đoạn 1980-1988. Vụ xả súng kéo dài khoảng 10 phút nhằm vào đoàn diễu binh và khu vực khán đài nơi có nhiều quan chức cấp cao dự sự kiện. Một số nguồn tin cho biết, những kẻ tấn công dường như mặc quân phục để trà trộn và 4 tên trong số đó đã bị tiêu diệt. Một đoạn băng được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy, thời điểm những kẻ tấn công xả súng vào đoàn diễu binh. Đoàn diễu binh đã trở nên hỗn loạn vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, nhiều người nằm rạp trên mặt đất. Không lâu sau đó, các binh sĩ mặc áo giáp và mang theo súng đã có mặt tại hiện trường để đối phó với các tay súng.

Hiện chưa rõ lực lượng nào đứng sau cuộc tấn công đẫm máu này. Một nhóm Arab chống chính phủ Iran có tên Phong trào Kháng chiến Quốc gia Ahvaz và Tổ chức cực đoan IS đã nhận trách nhiệm, nhưng không đưa ra bằng chứng nào.

Căng thẳng leo thang

Căng thẳng leo thang trong và ngoài Iran sau vụ tấn công bất ngờ này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, nước này ủng hộ người dân Iran trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo cực đoan và Washington lên án mọi hành vi khủng bố. Bà Nauert nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nắm được thông tin về vụ tấn công tại một lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz. Chúng tôi luôn sát cánh với người dân Iran chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan. Chúng tôi muốn bày tỏ sự đồng cảm với người dân Iran trong thời khắc tồi tệ này. Mỹ lên án mọi hành động khủng bố khiến dân thường thiệt mạng".

Dù vậy, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 23-9 cho rằng, Mỹ muốn tạo ra sự bất ổn ở Iran. Phát biểu trước khi rời Tehran đi tham dự phiên họp của Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ), ông Rouhani cáo buộc các một số nước Arab Vùng Vịnh do Mỹ hậu thuẫn đã tài trợ và hỗ trợ quân sự cho các nhóm dân tộc thiểu số Arab chống chính phủ. Ông Rouhani nêu rõ: "Các quốc gia "con rối" trong khu vực được Mỹ hậu thuẫn, cùng với Mỹ đang kích động họ và cung cấp cho họ các khả năng cần thiết". Tổng thống Iran nhấn mạnh: "Câu trả lời của Iran sắp được đưa ra trong khuôn khổ pháp luật và lợi ích quốc gia chúng tôi", đồng thời cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải hối tiếc về "tính xâm lược" của mình.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng tuyên bố, vụ tấn công nhằm vào cuộc diễu binh tại thành phố Ahvaz có liên quan đến "các đồng minh của Mỹ trong khu vực". Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad cáo buộc "một chế độ nước ngoài" do Mỹ hậu thuẫn gây ra vụ tấn công nhằm vào cuộc diễu binh ở Ahvaz. Trên trang Twitter, ông Zarif viết: "Các phần tử khủng bố được một chế độ nước ngoài tuyển mộ, huấn luyện, vũ trang và tài trợ đã tấn công Ahvaz. Iran cho rằng các bên tài trợ khủng bố khu vực và những ông chủ Mỹ của chúng phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công như vậy... Iran sẽ đáp trả một cách nhanh chóng và dứt khoát để bảo vệ cuộc sống của người dân Iran".

Trong khi đó, Ramezan Sharif, phát ngôn viên IRGC, cho rằng: "Những kẻ xả súng vào lực lượng quân đội và người dân trong cuộc diễu binh có liên hệ với nhóm do Saudi Arabia hậu thuẫn. Vụ việc được cho là sẽ khiến căng thẳng giữa Iran với Saudi Arabia và các đồng minh của họ ở Vùng Vịnh leo thang. Saudi Arabia hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cáo buộc của Iran. Ngày 22-9, Iran triệu đại diện các nước Hà Lan, Đan Mạch và Anh sau vụ tấn công tại lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz. Tehran cáo buộc Hà Lan, Đan Mạch và Anh hỗ trợ những nhóm chống lại Iran hoạt động ở các nước Châu Âu này. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Bahram Qasemi nhấn mạnh: "Điều không thể chấp nhận đó là EU không liệt các nhóm này vào danh sách khủng bố khi chưa gây ra vụ tấn công nào tại Châu Âu". Ông Qasemi khẳng định những kẻ tài trợ khủng bố sẽ không thể che giấu vai trò trong vụ tấn công tại Ahvaz.

Ngày 23-9, Bộ Ngoại giao Iran tiếp tục triệu đại biện lâm thời của Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), liên quan các phát biểu về vụ tấn công vào lễ diễu binh. Theo Press TV, động thái trên được đưa ra liên quan tới các phát biểu do một quan chức giấu tên của UAE đưa ra, nhưng không nêu chi tiết.

AN BÌNH

Iran hy vọng quyết định của OPEC sẽ không bị Mỹ chi phối

Ngày 23-9, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh hy vọng, quyết định của Ủy ban bộ trưởng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước ngoài OPEC sẽ không bị tác động từ những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các nhà sản xuất "vàng đen".

Ông Zanganeh nhấn mạnh: "Tôi hy vọng những lời đe dọa của ông Trump sẽ không làm các đồng nghiệp OPEC của tôi lo sợ và khuyến khích họ thực hiện các yêu cầu của Mỹ". Ông Zanganeh đề cập đến một phát biểu đăng trên tài khoản Twitter của ông Trump ngày 20-9, trong đó ông Trump viết rằng: "Chúng tôi bảo vệ các nước Trung Đông, họ sẽ không được an toàn trong thời gian dài nếu không có nước Mỹ, nhưng các quốc gia này lại vẫn tiếp tục đẩy giá dầu tăng cao. Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều này. OPEC cần phải hạ giá dầu ngay bây giờ".

B.N