Cành ô-liu từ Triều Tiên

Thứ ba, 20/08/2013 08:38

(Cadn.com.vn) - Dù leo thang căng thẳng liên Triều đang dần hạ nhiệt với nhiều thông tin vui liên tục dội về, Hàn-Mỹ vẫn tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi”.

Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần cùng với sự tham gia của khoảng 50.000 lính Hàn Quốc và khoảng 30.000 lính Mỹ. Thông quan tập trận, cả Seoul và Washington muốn kiểm tra khả năng của các lực lượng để bảo đảm an ninh trên bán đảo Triều Tiên và duy trì khả năng phòng thủ chung giữa hai đồng minh. Cuộc tập trận dự kiến sẽ bao gồm các bài tập phòng thủ chống lại hành động khiêu khích và tấn công mạng của Triều Tiên mà mục tiêu là mạng quân sự cũng như các sự kiện xảy ra bất ngờ liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đây là cuộc tập trận mà Triều Tiên luôn lên án mạnh mẽ và cáo buộc là “diễn tập xâm lược” dù Seoul và Washington vẫn lập luận rằng các cuộc tập trận chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Tuy nhiên, tình hình lần này lại khác khi Bình Nhưỡng bất ngờ hạ thấp tầm quan trọng về cuộc tập trận này. Hành động khá bất thường của Triều Tiên khá trùng khớp với việc nước này hôm 18-8 nhất trí với đề xuất của Hàn Quốc, tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào ngày 23-8 tới về đoàn tụ các gia đình bị ly tán từ thời Chiến tranh (1950-1953).

Tuy nhiên, có vẻ như, bất chấp những cử chỉ “chìa cành ô-liu” gần đây của Triều Tiên, Hàn Quốc vẫn tỏ ra rất thận trọng với ý định của quốc gia láng giềng luôn muốn gây bất ngờ. Hàn Quốc trong ngày 19-8 cũng bắt đầu cuộc diễn tập khẩn cấp riêng kéo dài 4 ngày, liên quan đến các cơ quan hành chính, công chức trên toàn quốc nhằm kiểm tra sự sẵn sàng của chính phủ trong trường hợp đối phó với khả năng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố và hành động khiêu khích quân sự từ miền Bắc.

Người ta cho rằng, Bình Nhưỡng thường có những hành động khiêu khích và đe dọa tấn công nhằm mục đích để Mỹ- Hàn nhượng bộ trong vấn đề viện trợ cho Triều Tiên. Và lần này, sự nhượng bộ hiếm hoi cũng không nằm ngoài mục đích đó.

Thanh Văn